Váy cưới của Công nương Kate chỉ là hàng "copy"?

Tuấn Phạm, Theo 10:00 13/05/2011

Chiếc váy cưới mang nét mộc mạc giản dị là thế nhưng lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao cực rắc rối với nhiều ý kiến trái chiều!<img src="/Images/EmoticonOng/21.png" />

Cách đây hơn 2 tuần, toàn thế giới như nín thở để chờ đợi sự xuất hiện của Công nương Kate với chiếc váy cưới lộng lẫy trong ngày trọng đại của đời mình. Chỉ ngay sau khi bộ váy được ra mắt toàn thể dân chúng, hàng tỉ người dân trên thế giới đã thực sự thỏa mãn khi được chiêm ngưỡng chiếc váy của nhà thiết kế Sarah Burton, thuộc nhãn hiệu thời trang Alexander McQueen. Với nét mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức lôi cuốn, chiếc váy cưới của Công nương Kate đã trở thành từ khóa được săn đón từng giây, từng phút, "nóng hổi" không kém chủ nhân của nó.


Từ đường khoét áo, kiểu thêu hoa ren trên lớp tay áo lụa mỏng dáng dài...

Tuy nhiên trong 2 ngày gần đây, có rất nhiều những luồng tin cho rằng, chiếc váy mà Kate đã chọn trong lễ cưới của mình chỉ là hàng... nhái và lấy ý tưởng từ một mẫu thiết kế đã ra đời cách đây hơn 2 năm. Hẳn nhiên "nói có sách, mách có chứng", những thông tin về chiếc váy đã xuất hiện 2 năm trước đây cũng đã lộ diện. Và người khoác chiếc váy đó là nàng Công chúa Isabella Orsini, cô con gái đỡ đầu của thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Cô đã kết hôn với Hoàng tử nước Bỉ, Edouard de Ligne cách đây đúng 2 năm, cũng trong một chiếc váy cưới có quá nhiều điểm tương đồng với chiếc váy mà Công nương Kate đã khoác lên người trong ngày cưới của mình.


... Cho tới khăn đội đầu, vương miện đều khá giống nhau!

Mặc dù chiếc váy của Công chúa Isabella Orsini được một nhà thiết kế người Bỉ, Gerald Watelet làm ra, nhưng nó cũng mang những nét thiết kế, cách sử dụng chất liệu rất đỗi trùng hợp ý tưởng với chiếc váy của Kate, từ phần thân áo gắn với ren đến dáng tay áo trải dài và độ dài váy khá lớn. Điểm giống nhau càng được nâng cao khi cả hai người đều sở hữu vóc dáng mảnh mai và xinh đẹp, mặc dù kiểu tóc khác nhau nhưng họ đều đeo vương miện kim cương với khăn trùm đầu từ chất liệu mỏng.





Việc "đụng hàng" này khiến nhiều báo chí ở một số nước như Bỉ, Ý, Đức đều lên tiếng với những lời bình luận cho rằng, chiếc váy của Công nương nước Anh chỉ là hàng copy! Hơn những thế, chính Công chúa Isabella Orsini cũng đã có đôi lời trên mặt báo Novella 2000 của Ý về sự việc này: "Ngay từ khi nữ Công tước xứ Cambridge bước ra khỏi nhà thờ, tôi đã nghĩ rằng chiếc váy đó là một sản phẩm lấy ý tưởng từ bộ váy mà tôi đã mặc trong ngày cưới của mình chăng? Và tôi cũng cho rằng, rõ ràng Công nương Kate cũng là người có thẩm mĩ tốt khi chọn cho mình thiết kế tuyệt vời như vậy!".


Hình ảnh Công chúa Grace Kelly trong bộ váy "huyền thoại" năm 1956 (ảnh trái)

Tuy nhiên thì cô Miranda Eason, biên tập viên của tạp chí You & Your Wedding lại có ý kiến rất dứt khoát trên tờ Daily Express: "Lý do khiến hai bộ váy của họ giống nhau vì đây đều là những mẫu váy có tham khảo ý tưởng từ chiếc váy cưới mang tính biểu tượng của Grace Kelly! Hơn nữa, vẫn có kha khá những điểm nhấn khác biệt rõ rệt trong 2 chiếc váy này, đặc biệt là phần thân váy và các họa tiết hoa ở phần cổ áo!".



Cùng quan điểm của Miranda, rất nhiều các nhà thiết kế cũng cho rằng cả nữ Công tước KateOrsini đều mặc chiếc váy lấy trên khuôn mẫu chiếc váy cưới của Grace Kelly, người đã trở thành công chúa Grace của Monaco khi cô kết hôn với Ranier III, Hoàng tử Monaco, vào năm 1956. Trước những thông tin "đụng hàng" trên, đại diện nhãn hiệu Alexander McQueen chưa đưa ra bất cứ lời "bào chữa" nào cho mình!