Va chạm "nảy lửa" xuất phát từ cái tôi quá lớn của sao Việt

Chiêu Ê, Theo 00:00 03/04/2013

Cái tôi của các ngôi sao luôn tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng của họ. Bởi vậy, nếu không biết tiết chế, thì các cuộc "đụng độ" giữa những cái tên càng lớn sẽ càng có sức "công phá" khủng khiếp.

Những ngôi sao lớn trong làng giải trí dù cố gắng giữ gìn hình ảnh đến đâu cũng đều có lúc phải "xù lông". Nguyên nhân thì nhiều vô số kể, nhưng động lực chủ yếu để "châm ngòi" cuộc chiến thường xuất phát từ cái tôi quá lớn, bởi mức độ nổi tiếng của người nghệ sĩ dường như luôn tỷ lệ thuận với cái tôi của họ. Và hiển nhiên đi kèm với nó cũng là những hệ lụy không nhỏ, khi vấn đề thường không được giải quyết tận gốc, mối quan hệ giữa các sao sứt mẻ, người hâm mộ thất vọng, công chúng thì cảm thấy mệt mỏi vì liên tục phải chứng kiến những cảnh tượng “chẳng đáng xem”.

Những màn "khẩu chiến" được đề cập tới dưới đây chỉ là một vài trong số nhiều cuộc "đụng độ" của các ngôi sao lớn, mà kết quả cuối cùng là ai cũng bị tổn thương. Thiết nghĩ, nếu các đại diện tiêu biểu của showbiz Việt không biết tiết chế cái tôi của bản thân, thì thái độ và cách cư xử của họ sẽ tạo thành những tấm gương không đẹp chút nào cho cộng đồng người hâm mộ và các nghệ sĩ trẻ đi sau. 

Mỹ Lệ nghi ngờ chuyên môn của Lưu Thiên Hương

Mới đây nhất, Lưu Thiên HươngMỹ Lệ đã "đóng góp" màn tranh luận “nảy lửa” về một số vấn đề liên quan đến chuyên môn trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Sự việc bắt nguồn từ lời nhận xét của Lưu Thiên Hương rằng phần dự thi của Mỹ Lệ có một đoạn nhạc Dance không phù hợp với chủ đề Jazz/R&B của đêm thi. Mỹ Lệ ngay lập tức phản pháo lại, cho rằng đó là Rock&Roll và cũng thuộc phong cách Jazz.

Va chạm "nảy lửa" xuất phát từ cái tôi quá lớn của sao Việt 1
Mỹ Lệ đã có những ý kiến khá gay gắt khi tranh cãi với Lưu Thiên Hương
xung quanh vấn đề về chuyên môn trong "Cặp đôi hoàn hảo"

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Mỹ Lệ thẳng thừng tuyên bố khi lên báo trả lời phỏng vấn: Lưu Thiên Hương nhân danh ai mà đòi dạy tôi?”, đồng thời tỏ thái độ nghi ngờ trình độ của nữ nhạc sỹ. Tuy nhiên, sau những ồn ào tưởng chừng như không thể giải quyết nổi thì mới đây nhất, khán giả lại ngạc nhiên khi thấy cả hai đã chủ động làm hòa trên sân khấu trong đêm thi tuần qua.

Va chạm "nảy lửa" xuất phát từ cái tôi quá lớn của sao Việt 2
Trong khi Mỹ Lệ có phần nóng nảy thì Lưu Thiên Hương lại từ tốn hơn trong cuộc tranh luận

Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ tranh cãi với Thanh Lam

Những ý kiến của Thanh Lam xoay quanh vấn đề chuyên môn của Đàm Vĩnh HưngHồ Ngọc Hà trong chương trình The Voice từng làm dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa. Sự việc bắt đầu bùng nổ khi Thanh Lam thẳng thắn bày tỏ ý kiến: “Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được” trong một bài phỏng vấn.

Va chạm "nảy lửa" xuất phát từ cái tôi quá lớn của sao Việt 3
Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà cũng từng bị cuốn vào một cuộc tranh cãi liên quan đến chuyên môn

Ý kiến của Thanh Lam ngay lập tức làm dấy lên một làn sóng tranh luận mạnh mẽ, từ các thí sinh cho đến những người trong giới. Nhưng có lẽ “nóng” nhất vẫn là cách đáp trả của hai “nhân vật chính”: Đàm Vĩnh HưngHồ Ngọc Hà. Sau vài ngày im lặng, Đàm Vĩnh Hưng đã chọn cách phản pháo quyết liệt. Anh không giấu việc mình cảm thấy giận dữ khi nghe những ý kiến của Thanh Lam và thẳng thừng tuyên bố: “Tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao thì người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh”.

Va chạm "nảy lửa" xuất phát từ cái tôi quá lớn của sao Việt 4
Hồ Ngọc Hà chọn cách đáp trả hết sức sâu cay

Trong khi Đàm Vĩnh Hưng rất thẳng thắn thì Hồ Ngọc Hà lại chọn cách đáp trả hết sức sâu cay bằng những lời lẽ bóng gió về việc “vỗ mông con”. Tuy nhiên, cách đáp trả của Hà Hồ cũng nhận phải không ít “gạch đá”, bởi theo nhiều người, phản ứng này của người đẹp là hơi quá đà. Nhưng nói gì thì nói, những tranh luận “thẳng” có, “cong” có của những người liên quan đã tạo nên một “chảo lửa”, giúp cho The Voice ngày càng “tỏa nhiệt”.

Đàm Vĩnh Hưng thất vọng về Quốc Trung, Nguyễn Quang Dũng

Đàm Vĩnh Hưng có lẽ là ngôi sao thường xuyên dính vào những vụ tranh cãi ồn ào nhất showbiz. Ngoài màn “đụng độ” với thần tượng Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng còn có những tranh cãi khá thẳng thắn với nhạc sỹ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi hai người này bày tỏ quan điểm không thích gu âm nhạc của anh.

Va chạm "nảy lửa" xuất phát từ cái tôi quá lớn của sao Việt 5
Quốc Trung và Nguyễn Quang Dũng cũng dính vào một vụ đôi co với Mr.Đàm

Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng tỏ ý thất vọng trước lời nhận xét không công bằng dành cho mình về MV Dạ khúc cho tình nhân. Đáp trả, nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng chính Đàm Vĩnh Hưng mới không công bằng với anh vì sở thích của mỗi người là điều không thể áp đặt. Tuy sự việc không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng công chúng cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải nghe những lời đôi co không đáng có.

Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng đối đáp sâu cay sau phát ngôn của Bảo Yến

Sau một thời gian dài rút lui khỏi showbiz, Bảo Yến bất ngờ gây xôn xao khi đưa ra những tuyên bố liên quan tới hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng như Hồng Nhung, Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng... Nữ ca sỹ không ngần ngại gọi Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà là “những con rối” và tiết lộ nhiều chuyện “động trời” liên quan đến một số ca sỹ nổi tiếng khác.

Va chạm "nảy lửa" xuất phát từ cái tôi quá lớn của sao Việt 6
Phát ngôn của Bảo Yến đã khiến nhiều ca sỹ đàn em bức xúc 

Một lần nữa, Đàm Vĩnh Hưng lại nhảy vào “cuộc chiến” với những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy thâm thúy, sâu cay. Sau khi bày tỏ chính kiến của mình, Mr.Đàm kết luận: "Dân trong giới ai ai cũng biết rõ bệnh tình của chị Yến mà. Thương thật!”. Có thể nói, lời nhận xét của Đàm Vĩnh Hưng chính là đòn đáp trả khá “đau” đối với Bảo Yến.

Còn về phía ca sỹ Cẩm Vân, sau khi bị Bảo Yến cho rằng mình từng chèn ép đồng nghiệp, chị đã lên tiếng phủ nhận và trả lời một cách hóm hỉnh: “Thôi kệ, Bảo Yến im ắng lâu quá, muốn làm “dậy sóng” một chút  thì cứ để cô ấy toại nguyện. Bảo Yến muốn nói gì thì cứ thoải mái, tôi không chấp nhặt, bận tâm làm gì”.