Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh

AXA, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/07/2013

Các sao Việt không ít lần gặp rắc rối vì khả năng ngoại ngữ hạn chế của mình.

Showbiz Việt ngày càng phát triển theo cả chiều sâu và rộng nên việc sử dụng ngôn ngữ quốc tế trở nên phổ biến hơn khi các sao có dịp tham gia các show diễn nước ngoài hoặc kể cả các show trong nước cũng đôi khi dùng ngôn ngữ thứ 2 để giao lưu. Tuy nhiên, không phải người nổi tiếng nào cũng có thể sử dụng được thứ ngôn ngữ này một cách "trôi chảy". Câu chuyện sao Việt nói tiếng Anh vì thế nhiều khi khiến khán giả phải "thở dài".

Xuân Lan

Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh  1

Khi kết thúc buổi trình diễn của NTK Nina Skarra tại Newyork Fashion Week 2012, Xuân LanThiên Trang đã được một đài truyền hình nước ngoài mời thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn. Trong đoạn trả lời của phóng viên, với câu hỏi đầu tiên hỏi về cảm giác của Xuân Lan thế nào khi xem xong show diễn, nữ giám khảo Vietnam's Next Top Model có câu trả lời khá ngắn gọn là "I'm very happy". Đến khi phóng viên hỏi tiếp cảm nhận của Xuân Lan về Thiên Trang, nữ siêu mẫu cũng vấn tiếp tục "I'm very happy". Có lẽ phóng viên cũng biết được Xuân Lan khá hồi hộp nên đã chủ động đề nghị nữ người mẫu có thể nói bằng tiếng Việt và Thiên Trang cũng giải thích rõ câu hỏi thì Xuân Lan mới trả lời đúng trọng tâm câu hỏi bằng tiếng Việt.

Phần trả lời của Xuân Lan từ đoạn 0:52

Hoàng Thùy

Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh  2

Trong lần sang biểu diễn tại The Audrey Johnson Show của các người mẫu từ Vietnam's Next Top Model, cả Tuyết LanHoàng Thùy đều được đài truyền hình thực hiện một cuộc phỏng vấn riêng bên lề buổi diễn. Nếu Tuyết Lan chỉ mắc một số lỗi nhỏ thì Hoàng Thùy khiến người xem nhăn mặt với cách phát âm sai chính tả và gần như không kiểm soát được biểu cảm hơi "over" của mình. Phóng viên cũng đã phải dùng hai lần miêu tả thì Hoàng Thùy mới hiểu được là mình đang được yêu cầu phát âm tên của mình. Phần sau của clip phỏng vấn, Hoàng Thùy cũng phải dùng tiếng Việt mới diễn tả được trôi chảy ý của mình.

Phần trả lời của Hoàng Thùy từ 2:05

Lý Nhã Kỳ

Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh  3

Là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi xuất hiện tại thảm đỏ của những bữa tiệc thời trang xa hoa nhất thế giới, Lý Nhã Kỳ càng tự hào hơn khi 2 lần được FashionTV phỏng vấn khi đến tham dự bữa tiệc chiêu đãi của LHP Cannes Geogres Hobeika show - Paris Fashion Week 2013. Tuy không mắc những lỗi lớn khi trả lời bằng tiếng Anh (sai một số lỗi chính tả và cách phát âm) nhưng Lý Nhã Kỳ cũng khiến nhiều người bất ngờ vì khả năng tiếng Anh chỉ ở mức trung bình - điều khá bất hợp lí với tiểu sử đã từng sống và làm việc một thời gian dài ở Châu Âu của mình. 

Lý Nhã Kỳ tại Cannes

Lý Nhã Kỳ tại Paris Fashion Week 2013

Diễm Hương

Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh  4

Trong đoạn video trả lời câu hỏi phản ứng nhanh của BTC Miss Universe 2012, Hoa hậu Diễm Hương đã chọn tiếng Anh để trả lời. Tuy nhiên, 1 phút 40 giây nói tiếng Anh của Diễm Hương đã trở nên vô cùng nặng nề với cách phát âm "như nói tiếng Việt" và biểu cảm đầy căng thẳng của người đẹp. Trước đó, Diễm Hương cũng gặp một rắc rối về ngôn ngữ khi ghi sai danh hiệu của mình bằng tiếng Anh lúc kí tên lên backdrop Miss Earth 2010 (tổ chức tại Việt Nam), người đẹp đã ghi chú mình là Miss World Vietnam thay vì là Miss Vietnam World mới chính xác.

Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh  5


Hồ Ngọc Hà

Là một ngôi sao hàng đầu Việt Nam, Hồ Ngọc Hà rất thường xuyên được cử đi tham dự các sự kiện quốc tế và nói khá lưu loát tiếng Anh. Tuy nhiên, trong đêm chung kết The Voice Vietnam 2012, có lẽ do áp lực từ chương trình trực tiếp mà Hồ Ngọc Hà đã phạm phải lỗi dịch "thoáng quá đà" phần phát biểu của nam ca sĩ Jesse Campbell. Hồ Ngọc Hà đặt câu hỏi về cảm xúc của Jesse khi anh không thể đi đến vòng cuối cùng của The Voice Mỹ như kỳ vọng của mọi người, và phải dừng chân tại cuộc thi sớm hơn dự định. 

Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh  6

Jesse đã trả lời bằng tiếng Anh với ý nghĩa: "Tôi hi vọng mình có thể đi đến cuối cùng. Nhưng bạn biết đấy, tôi không thể kiểm soát được những chuyện đã xảy ra. Vì thế tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình và kết quả của sự cố gắng đó là khi tôi rời khỏi cuộc thi, tôi đã hiểu rằng mình sinh ra để làm gì".


Nhưng không hiểu vì sao, Hồ Ngọc Hà đã dịch là: “Anh đã cố gắng hết sức và tất nhiên thắng thua không là điều quan trọng lắm. Với anh điều quan trọng nhất là nhận được sự yêu thương của mọi người và anh đã cố gắng hết sức để chinh phục những trái tim nghe nhạc”. 

Thấp thỏm khi nghe sao Việt nói tiếng Anh  7

Trên đây là một số trường hợp các nghệ sĩ gặp rắc rối với việc phát âm và dịch tiếng Anh vì nhiều lí do khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có những nghệ sĩ Việt có khả năng nói tiếng Anh khá tốt và tự nhiên như trường hợp sau đây của Mỹ Linh, Tăng Thanh HàHà Anh.

Mỹ Linh nói tiếng Anh rất tự nhiên trong một phóng sự của đài CNN

Tăng Thanh Hà nói tiếng Anh cực trôi chảy trong một sự kiện

Hà Anh phát biểu bằng tiếng Anh trong vai trò Đại sứ của UNICEF