Sinh trưởng tại Mỹ, chị em Jessica - Krystal vẫn bị chê nói tiếng Anh dở

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 13/04/2015

Trình độ tiếng Anh của Jessica và Krystal - nhóm F(x) mới bị mang ra "săm soi".

Vừa qua, cộng đồng mạng xứ Hàn đã chia sẻ rầm rộ bài đăng của một vị tác giả. Trong bài viết của mình, người này đã có những chia sẻ thẳng thắn về trình độ Anh ngữ của Jessica (cựu thành viên nhóm SNSD): "Tôi tình cờ đi ngang qua chỗ Jessica khi cô ấy đang thực hiện một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh và tôi nhận thấy khả năng tiếng Anh của cô này bị hạn chế, chả giống phát âm của người bản xứ 1 chút nào hết. Krystal thì còn giống chứ phát âm của Jessica thì chỉ dừng ở mức tốt thôi, chứ kỳ thực trình độ tiếng Anh của cô này chắc chỉ ở cỡ như mấy đứa bạn tôi, họ là những du học sinh mới được khoảng 3 năm".

Nhận định nói trên được xem là bất ngờ bởi Jessica sinh ra và lớn lên tại Mỹ và đáng lý ra, trình độ tiếng Anh của cô phải được xem là tương đương với người bản xứ. Được biết, cộng đồng mạng đã thể hiện sự tán thành với nội dung bài viết nói trên. Bên cạnh đó, khả năng tiếng Anh của em gái Jessica - Krystal nhóm F(x) cũng bị mang ra chỉ trích. Nhiều người khen Krystal nhưng cũng có không ít ý kiến phê bình cô.

Khả năng Anh ngữ của Jessica và Krystal đồng loạt bị chê bai

Những khoảnh khắc chị em Jessica - Krystal nói tiếng Anh

Các ý kiến được chia sẻ:

"Chả phải ghét bỏ gì Jessica đâu. Nhưng đó là sự thật đấy. Tiffany (SNSD) nói tiếng Anh như người bản xứ còn Jessica chỉ như du học sinh thôi. Jessica đã được huấn luyện trong khoảng 7 năm nhỉ? Cô ấy là thực tập sinh lâu năm nhất phải không? Thêm cả quãng thời gian 7 hay 8 năm gì đó hoạt động cùng SNSD nữa. Như vậy là cô này sống ở Hàn nhiều hơn là ở Mỹ rồi. Cho nên không phải là cô này giỏi tiếng Anh hơn tiếng Hàn đâu nhé. Jessica được sinh ra tại Mỹ thì đáng ra cô ấy phải phát âm tiếng Anh siêu lắm cơ nhưng kỳ thực thì trình độ tiếng Anh của cô này cũng đâu phải đỉnh lắm".

"Krystal thì đúng là giỏi tiếng Anh rồi nhưng còn Jessica thì lại khác. Jessica chắc chắn là giỏi tiếng Hàn Quốc hơn là tiếng Anh. Nếu các bạn xem chương trình thực tế của Jessica và Krystal, nơi mà Jessica "bắn" tiếng Anh thì sẽ thấy một điều: Đó là khi cần diễn đạt một cái gì đó phức tạp mà không thể dùng tiếng Anh để nói thì ngay lập tức Jessica sẽ chuyển sang dùng tiếng Hàn Quốc ngay. Điều đó làm tôi không thể nhịn cười. Tôi tới Mỹ từ năm lớp 3 nên tôi nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Hàn, nhưng tôi vẫn có thể nói tốt khi chỉ dùng tiếng Hàn nhé. Còn trong trường hợp của Jessica thì tôi thấy cô ấy rất là lúng túng khi cứ phải pha trộn 2 ngôn ngữ. Có vẻ như cô này đang giả vờ việc mình nói giỏi tiếng Anh hơn tiếng Hàn hay sao ấy?".

Jessica

"Tiffany "bắn" tiếng Anh như người bản xứ còn Jessica thì hoàn toàn không nhé".
 
"Thấy Jessica phát âm tiếng Anh tốt hơn nhưng về tổng thể Krystal vẫn khá hơn một chút. Nói thế không có nghĩa là Krystal giỏi đâu nhé… Jessica thì hoàn toàn không nói được như người bản xứ rồi. Thấy buồn cười khi hai chị em nhà này cứ thích "làm màu", ra vẻ ta đây siêu tiếng Anh lắm".

Hết chê bai Jessica, cộng đồng mạng Hàn chuyển hướng sang chế nhạo luôn cả khả năng tiếng Anh của Krystal - F(x)

"Trình độ tiếng Anh của Krystal cũng thường thôi. Cô này chỉ ở mức độ học sinh cấp hai là cùng chứ gì. Nghe cô này nói thì cũng thấy sướng cả lỗ tai nhưng thực chất cũng là phát âm giống mấy ngôi sao trên TV thôi. Cả hai chị em nhà này phát âm thì tốt nhưng kỹ năng thì cũng thường thôi".
 
Nguồn: kboo, NB