Sao nhí Lâm Diệu Khả bị chê đua đòi

Cách Cách (TH), Theo Trí Thức Trẻ 14:19 29/03/2012

Sau khi hình ảnh mới nhất của Lâm Diệu Khả được đăng tải, nhiều ý kiến chê trách rằng, sao nhí sớm bộc lộ những tố chất đua đòi của người nổi tiếng.

Mới đây, sao nhí 13 tuổi Lâm Diệu Khả đã có mặt trong một sự kiện quảng bá phim truyền hình. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cư dân mạng không tố cáo cô bé này đã đua đòi ăn diện.

Theo đó, trang Ent khẳng định, chiếc khăn quàng cổ cao cấp của Burberry mà Lâm Diệu Khả quàng có giá trị khoảng 2.999 NDT (hơn 9 triệu đồng), chiếc áo gió cũng là hàng hiệu không dưới mười nghìn NDT (khoảng 30 triệu đồng). Như vậy, nhìn qua, cô bé mới 13 tuổi này đã diện trang phục đắt giá chẳng kém gì các ngôi sao nổi tiếng của nước này. Cư dân mạng lên tiếng chê bai Lâm Diệu Khả còn nhỏ nhưng đã sớm đua đòi.


Lâm Diệu Khả bị chê bai vì diện trang phục hàng hiệu, báo chí cho rằng cô bé này
mặc trên người chiếc khăn quàng giá 9 triệu đồng và chiếc áo gió giá cả vài chục triệu



Các chuyên gia giáo dục và cả hiệu trưởng các trường cấp 1, cấp 2 tại Trung Quốc cùng tán đồng quan điểm cho rằng, việc các em nhỏ chưng diện quá sớm là điều không tốt. “Một đứa trẻ không nên được dạy dỗ bởi các thương hiệu thời trang. Điều đó quá phù phiếm. Các em cần tập trung vào học tập và bố mẹ nên dạy các em điều đó. Cho các em ăn diện quá đà sẽ khiến các em coi nhẹ giá trị đồng tiền và tưởng rằng thế là bình thường. Lâm Diệu Khả đang là gương xấu cho các em học sinh nhỏ. Trang phục mà Diệu Khả mặc, không phù hợp với một cô bé chỉ mới 13 tuổi mà hợp với một thiếu nữ 19, 20 tuổi hơn”, một chuyên gia giáo dục nói.

Ngay khi những chỉ trích này được đăng tải, mẹ của Lâm Diệu Khả đã vội vàng thanh minh khẳng định đây là sự hiểu nhầm. Bà cho biết trên trang cá nhân, chiếc khăn mà con gái bà quàng chỉ có giá 20 NDT (khoảng hơn 60.000 đồng), chiếc áo gió là 120 NDT (khoảng 400.000 đồng) và đều không phải là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng.


Lâm Diệu Khả là sao nhí nhiều điều tiếng hiện nay của Cbiz

Bà còn cho biết thêm: “Trong lớp con bé còn có nhiều bạn dùng điện thoại của hãng Apple, tôi còn hỏi con bé có thích không nhưng cháu luôn lắc đầu. Cháu rất ngoan và không đua đòi”.