Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/06/2013

Rất nhiều sao nam Hàn Quốc đã hứng chỉ trích và phải xin lỗi sau khi mắc phải sai phạm về những vấn đề liên quan đến việc nhập ngũ.

Ở Hàn Quốc, quy định về việc nhập ngũ đối với các thanh niên nam khá rõ ràng, hầu như tất cả những người đàn ông khỏe mạnh đều phải trải qua hơn 2 năm trong quân đội. Các nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. 

Đa số các sao nam khi ở đỉnh cao sự nghiệp đều ở trong độ tuổi cần phải nhập ngũ. Họ sẽ phải mất 2 năm ở trong quân đội, chịu sự huấn luyện gian khổ như bao nhiêu người lính khác. Đối với sự khắc nghiệt của ngành giải trí Hàn Quốc, diễn viên, ca sĩ mới xuất hiện mỗi ngày, việc vắng bóng không tham gia bất kì hoạt động nghệ thuật nào suốt 2 năm luôn là điều làm các sao lo lắng. Đây được xem là những nguyên nhân khiến những lùm xùm xung quanh việc nhập ngũ của các nghệ sĩ nam ở Hàn ngày càng nhiều. 

Mới đây, dư luận Hàn Quốc lại thêm bức xúc về việc Se7en và nhiều sao nam khác đang tại ngũ ở Hàn được đặc cách đặc biệt, thoải mái rời khỏi doanh trại để đi "ăn chơi". Tin tức này một lần nữa làm nhắc nhớ lại những vụ ồn ào xung quanh chuyện nhập ngũ của các sao nam xứ Hàn.

Song Seung Hun – Jang Hyuk – Han Jae Suk

Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 1

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không một sao nam nào muốn phải nhập ngũ dù đến tuổi. Không ít nghệ sĩ đã cáo bệnh giả để trốn nghĩa vụ. Trong số đó, điển hình nhất là vụ việc ba sao nam hàng đầu: Jang Hyuk, Song Seung Hun, Han Jae Suk đồng loạt đưa ra bệnh án giả để xin được hoãn nhập ngũ vào năm 2004.

Tuy nhiên, sự việc này đã bị phát giác, cả ba nghệ sĩ sau đó phải thực hiện kiểm tra sức khỏe dưới sự giám sát của quân đội và nhập ngũ bổ sung. Thời gian đó, họ đã bị dư luận chỉ trích và phải tổ chức họp báo xin lỗi trước khi nhập ngũ.

Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 2

Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 3
Song Seung Hun nhập ngũ
 
Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 4
Han Jae Suk

Dù hiện nay đã xuất ngũ và trở lại hoạt động showbiz, nhưng đây vẫn là "vết nhơ" rất lớn trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của 3 sao nam đình đám một thời.

MC Mong
 
Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 5
 
Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 6

Từ năm 1999 đến 2006, MC Mong đã lấy lý do tham gia thi công chức, huấn luyện nghề nghiệp, xuất ngoại biểu diễn để tới nha sĩ kéo răng 12 lần với mục đích trì hoãn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí ngôi sao này còn quyết định nhổ bỏ cả 4 chiếc răng lành lặn để “không đủ sức khỏe” nhập ngũ.

Vụ việc này khiến MC Mong phải ra tòa bất chấp việc anh cầu xin sự tha thứ. Đang ở đỉnh phong độ, MC Mong giờ đây gần như đã bị tẩy chay khỏi làng giải trí.

Psy
 
Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 7

Truyền thông Hàn Quốc đã từng đưa ra lệnh cấm đối với Psy bởi nhiều lần trốn nghĩa vụ quân sự. Năm 2003, Psy theo lịch sẽ phải nhập ngũ, nhưng sau đó anh được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự vì làm việc cho một công ty phát triển phần mềm phục vụ cho lợi ích quốc gia. Nhưng trong thời gian này, Psy lại chểnh mảng công việc và chỉ tập trung vào ca hát. Dư luận sau đó đã lên tiếng phản đối gay gắt khiến Psy phải nhập ngũ vào năm 2007. Cho đến khi Gangnam Style trở thành hiện tượng, Psy vẫn bị khá nhiều khán giả Hàn “ngoảnh mặt”.

Rain
 
Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 8

Bi Rain từng vài lần trì hoãn nhập ngũ nhưng cuối cùng cũng phải thực hiện nghĩa vụ theo lệnh triệu tập. Tuy nhiên, nhập ngũ chẳng bao lâu, Rain đã bị hứng búa rìu khi anh phạm luật tự ý ra ngoài để hẹn hò với Kim Tae Hee vào cuối tuần. Thậm chí, việc Rain không mặc quân phục khi ra ngoài trong thời gian nhập ngũ cũng bị “ném đá”.

Trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó ngập tràn ý kiến phản đối của người dân và yêu cầu siết chặt kỷ luật đối với nam ca sĩ này và tất cả những "lính nghệ sĩ" nói chung. Trong đó, hàng ngàn người thậm chí đã ký đơn yêu cầu một cuộc điều tra chính thức đối với các vi phạm của Rain. Cuối cùng, Rain cũng phải lãnh án phạt của Bộ Quốc phòng sau vụ việc này.

Se7en và Sangchu

Mới đây, Se7enSangchu là hai nghệ sĩ tiếp theo bị hứng chỉ trích nhiều nhất khi có thời gian đi vào tiệm massage dành cho người trên 19 tuổi trong thời gian nhập ngũ. Cả hai chỉ ra về vào 4 giờ sáng và còn hành hung phóng viên. Đoạn phóng sự của đài SBS đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội, Rất nhiều fan của Se7en đã lập page anti anh và cho rằng họ đã uổng phí 10 năm thần tượng một kẻ không ra gì.
 
Sao Hàn mất hình tượng vì lùm xùm chuyện nhập ngũ 9

Bất chấp việc Sangchu thừa nhận lỗi này là do anh chứ không phải Se7en, cái nhìn của dư luận vẫn không thiện cảm hơn. Theo họ, Se7en là người đã trưởng thành, thậm chí còn đang hẹn hò với mối tình 10 năm của mình, Park Han Byul và vì thế hiểu rõ hành động của mình, không thể bao biện. Công ty quản lý của cả hai nghệ sĩ là YMC và YG đều từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này. Bộ Quốc phòng đang lên tiếng điều tra về vụ việc và đưa ra hình phạt thích đáng.

Ngoài ra, có không ít sao nam Hàn bị chỉ trích khi được đối xử đặc cách so với các đồng đội khác, nhiều người trong số họ hứng không ít "đá" khi chỉ tham gia quân đội với tư cách lính nghệ sĩ, thực hiện các hoạt động cộng đồng ở thành phố lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những sao nam nhận được lời khen ngợi từ công chúng vì thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, thậm chí còn tham gia vào các đơn vị tuyến đầu như Yoo Seung Ho, Hyun Bin, Kangta...