Những suy thoái và điểm sáng của làng giải trí châu Á 2015

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/01/2016

Làng giải trí châu Á đã trải qua một năm 2015 với nhiều mảng màu tối, liệu mọi chuyện có trở nên tươi sáng hơn trong năm 2016?

Năm 2015 đã trôi đi với nhiều biến cố, thăng thầm của làng giải trí châu Á. Bên cạnh những mặt tiêu cực, showbiz châu Á trong năm vừa qua vẫn cho thấy nhiều điểm sáng, đáng để công chúng chờ đợi vào một năm 2016 với nhiều điều tốt đẹp hơn.

Thực trạng suy thoái của làng giải trí châu Á

Làng giải trí tràn ngập những kẻ bất tài, ăn mặc phản cảm để được chú ý

Không nhiều thần tượng Kpop hoạt động trong năm 2015 được đánh giá cao về mặt tài năng. Không chỉ các tiền bối hoạt động lâu năm trong nghề mà các nghệ sĩ tân binh cũng nhận được nhiều lời nhận xét không mấy tích cực về tài năng của họ. Một bài đăng gần đây trên trang Pann đã phản ánh một thực trạng đáng buồn, đó là hầu hết thành viên đảm nhận vai trò ngoại hình trong các nhóm nhạc tân binh nữ bị chê bất tài vô dụng.

Nhiều nghệ sĩ chỉ chú trọng vào ngoại hình và ăn mặc phản cảm để gây ấn tượng đối với khán giả mà quên đi việc đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Nhưng phần lớn trong số họ đã bị công chúng quay lưng sau một thời gian ngắn.

Stellar, Rainbow Blaxx, Hyosung (Secret) tích cực khoe thân phản cảm nhưng vẫn thất bại thảm hại

Một năm khủng hoảng trong việc tìm kiếm những nhân tố mới

Theo thống kê của Wikipedia, có tới 108 nhóm nhạc Kpop ra mắt trong năm 2015. Tuy nhiên, chỉ có 7 nhóm nhận được sự chú ý và quan tâm của công chúng, bao gồm: iKON, TWICE, SEVENTEEN, Oh My Girl, Monsta X, April, G-Friend. Số còn lại không gây được ấn tượng do có ngoại hình na ná giống nhau và tài năng thì chỉ ở mức trung bình trở xuống.

iKON được đánh giá là nhóm nhạc tân binh nổi tiếng nhất trong năm qua. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của nhóm vẫn được cho là thua kém hơn nhiều so với những "tân binh khủng long" thuộc giai đoạn trước. Có thể nói rằng, khoảng thời gian các nhóm nhạc huyền thoại như DBSK, Big Bang, SNSD ra mắt và phát triển mới chính là thời kỳ đỉnh cao của làng giải trí Kpop. Ngay cả những nhóm nhạc, nghệ sĩ không giành được thành công như 3 huyền thoại này cũng ít nhất tìm được chỗ đứng trong làng nhạc. Về trường hợp của iKON, nhiều ý kiến cho rằng thành công của nhóm phụ thuộc rất nhiều vào sự tuyên truyền có phần thái quá của công ty chủ quản.

20151231_star_chaua02.jpg

iKON tuy thành công nhưng lại gây nhiều tranh cãi. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, nhóm trở nên nổi tiếng chỉ nhờ bệ đỡ vững chắc là công ty chủ quản "ông trùm" YG Entertainment

Thực trạng làng giải trí bị loãng về chất lượng khiến người hâm mộ hồi tưởng về thời kỳ đỉnh cao của Kpop nhờ các nhóm nhạc huyền thoại như DBSK, Big Bang, SNSD, T-ara

Đối với làng giải trí Hoa ngữ, năm vừa qua lại là thời điểm phát triển rực rỡ nhất. Tuy nhiên, khán giả lại cảm thấy ngao ngán vì chỉ thấy quanh đi quẩn lại những gương mặt cũ rích trong các dự án phim. Đường Yên, Dương Mịch hay Trịnh Sảng được công chúng đánh giá là bất tài nhưng lại được các nhà sản xuất đặc biệt "tin dùng".

20151231_star_chaua03.jpg

Đường Yên khiến khán giả ngao ngán vì xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình dù không có thực lực

Loạt sao kỳ cựu không còn được coi trọng

Không thể phủ nhận, scandal buôn ma túy đá của Park Bom hồi tháng 6/2014 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tên tuổi và hình ảnh của 2NE1. Hồi đầu tháng 12/2015, bảng xếp hạng girlgroup năm 2015 được công bố trên diễn đàn Pann đã khiến nhiều người bật ngửa khi cái tên 2NE1 bất ngờ bị "tuột dốc không phanh", xếp sau cả những nhóm tân binh như TWICE hay G-Friend.

20151231_star_chaua04.jpg

Scandal của Park Bom gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của 2NE1

Năm vừa qua là một năm không hề dễ chịu đối với cộng đồng fan của nhóm nhạc Super Junior. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cách đối xử mà SM dành cho nhóm nhạc này. Super Junior bất ngờ thành "con ghẻ" của công ty quản lý lớn mạnh này khi liên tục bị "dìm hàng" trong những dự án lớn như album đặc biệt kỷ niệm 10 năm Super Junior ra mắt. SM khiến cộng đồng fan của nhóm "nổi cơn tam bành" khi công bố bìa album được thiết kế vô cùng cẩu thả.

20151231_star_chaua05.jpg

Bìa album "Magic" được thiết kế quá cẩu thả, khiến cộng đồng fan Super Juninor phẫn nộ

Về làng trí Hoa ngữ, trong những năm qua, TVB đối mặt với muôn vàn khó khăn khi những bộ phim do hãng sản xuất không còn được đánh giá cao như trước. Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt trụ cột của hãng cũng quyết "dứt áo ra đi". Nguyên nhân xuất phát từ cách đãi ngộ bất công của nhà đài với nghệ sĩ. Được biết, Hồ Hạnh Nhi và Từ Tử San là hai gương mặt chủ lực rời TVB trong năm qua. Âu Dương Chấn Hoa - một tên tuổi đình đám của TVB có nhiều đóng góp cho hãng phim - lại không được trọng dụng, thậm chí có thể nói là bị TVB ruồng bỏ không thương tiếc.

20151231_star_chaua06.jpg

Âu Dương Chấn Hoa từng chia sẻ anh bị TVB đối xử bạc bẽo

Năm 2015 - Năm của những gương mặt đẹp nhưng bất tài được tung hô rầm rộ

Đối với người nghệ sĩ, tài năng luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, năm 2015 vừa qua lại chứng kiến một thực trạng đáng buồn là không ít nghệ sĩ không có tài năng vẫn được o bế, tung hô trên mặt báo. Seolhyun (AOA) chính là ví dụ điển hình nhất. Seolhyun được đánh giá là không có mặt nào nổi bật nhưng mỗi khi xuất hiện trên các trang báo, hình ảnh của nữ ca sĩ luôn được tung hô và khiến công chúng tưởng rằng cô là thần tượng 9X tiêu biểu nhất hiện nay. Sự xuất hiện mọi lúc, mọi nơi của Seolhyun trên các phương tiện truyền thông thực sự khiến công chúng ngao ngán.

Được tung hô trên mặt báo quá lố, Seolhyun (AOA) đang dần thu thập một lượng anti-fan đông đảo

Tzuyu (TWICE) gần đây cũng nhận được không ít "gạch đá" của cư dân mạng sau một số bài báo mang hơi hướng tung hô quá lố cho người đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ ca sĩ là thành viên sở hữu giọng hát thuộc hàng yếu nhất trong TWICE nên không xứng đáng được làm gương mặt đại diện cho nhóm trên mặt trận truyền thông.

JYP cũng đang có dấu hiệu tuyên truyền quá lố cho Tzuyu (TWICE)

Những điểm sáng đáng chú ý trong năm 2015, khiến công chúng có quyền hy vọng vào một năm 2016 tươi sáng hơn của làng giải trí

Những nghệ sĩ lao động chăm chỉ, đi lên bằng chính thực lực của bản thân được công chúng đón nhận nhiệt tình

BTSTriệu Lệ Dĩnh được xem là tấm gương sáng cho nhiều nghệ sĩ khác noi theo, bởi họ là minh chứng hùng hồn cho việc nghệ sĩ vẫn có thể thành công khi không có người chống lưng. Khán giả không ngừng hy vọng năm 2016 sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ đạt được thành công tương tự như BTS và Triệu Lệ Dĩnh.

BTS ra mắt trong năm 2013 nhưng phải tới năm 2015, họ mới trở thành một nhóm nhạc xu hướng. Đối với một nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ như BTS, để được công chúng nhớ mặt đã là một chuyện khó nhưng nhóm còn làm được nhiều điều hơn thế. Chứng kiến sự lao động nghệ thuật bền bỉ của nhóm, có lẽ chính người hâm mộ mới là những người hiểu rõ hơn ai hết BTS hoàn toàn xứng đáng có được thành tựu như ngày hôm nay.

20151231_star_chaua09.jpg

BTS ra mắt năm 2013 nhưng phải tới năm 2015 nhóm mới nổi tiếng rầm rộ

Triệu Lệ Dĩnh không có người chống lưng. Trong làng giải trí Hoa ngữ, những nghệ sĩ như cô ấy rất khó có thể thăng tiến và phải đối mặt với nguy cơ bị "chơi xấu" bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã cố gắng đi từng bước chắc chắn và không ngừng nỗ lực để có được thành công rực rỡ sau 10 năm chờ đợi. Năm 2015 thực sự là một năm của Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim "Hoa Thiên Cốt" của cô được xem là hiện tượng phim truyền hình trong năm. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn vinh dự được góp mặt trong danh sách "Tân Tứ Tiểu Hoa Đán 2015".

Triệu Lệ Dĩnh thành công nhờ chính nỗ lực của bản thân

Những "sao nhí một thời" được ca ngợi về tài năng, hứa hẹn sẽ thay thế đàn anh, đàn chị trong tương lai gần

Yoo Seung HoDương Tử chính là hai ví dụ điển hình. Trong tình trạng làng giải trí đang thiếu hụt trầm trọng diễn viên trẻ tài năng như hiện nay, công chúng hy vọng những ngôi sao này sẽ là sự bổ sung hoàn hảo.

Yoo Seung Ho chính thức trở lại màn ảnh nhỏ trong năm 2015 sau một thời gian vắng bóng để đi nhập ngũ. Tài năng của anh chàng được đánh giá là đã được nâng lên một tầm cao mới qua bộ phim "Remember".

20151231_star_chaua11.jpg

Tài năng của Yoo Seung Ho ngày càng thăng hoa qua bộ phim "Remember"

Dương Tử khá quen mặt với khán giả Việt Nam qua bộ phim sitcom đình đám "Nhà có trai có gái". Tài năng của nữ diễn viên trẻ được người trong ngành đánh giá rất cao. Bộ phim "Đại Ương Ca" do Dương Tử đảm nhận vai chính đã chính thức lên sóng trong năm vừa qua và giành được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả. Hiện tại, cô đang trong quá trình quay bộ phim bom tấn "Tru Tiên: Thanh Vân Chí" và được công chúng dõi theo từng ngày.

20151231_star_chaua12.jpg

Dương Tử được kỳ vọng sẽ có một năm 2016 thành công rực rỡ

Các nghệ sĩ Hàn có thể được đối xử công bằng hơn sau khi "Luật JYJ" được chính thức thông qua

Tin tức "Luật JYJ" được chính thức thông qua vào hôm 30/11/2015 đã khiến người hâm mộ JYJ nói riêng và người hâm mộ của làn sóng Hàn nói chung dậy sóng. Được biết, "Luật JYJ" ra đời nhằm ngăn chặn hành vi chèn ép nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình vì những lý do thiếu tính thỏa đáng. Người hâm mộ có quyền hy vọng vào một năm 2016 sẽ không còn những tin tức về việc nghệ sĩ bị các công ty ngăn cấm xuất hiện trước công chúng.

20151231_star_chaua13.jpg

"Luật JYJ" giúp chặn đứng hành vi chèn ép nghệ sĩ từ các công ty giải trí

Năm 2015 - một năm tỏa sáng của các nhan sắc châu Á

Năm vừa qua đã chứng kiến sự thành công của các đại diện châu Á tại đấu trường sắc đẹp thế giới, đặc biệt là các đại diện đến từ Đông Nam Á. Nhiều khán giả nhận định rằng, các nhan sắc châu Á đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và sang năm 2016 sẽ còn có nhiều thí sinh châu Á tỏa sáng hơn nữa.

Philippines trong năm vừa qua giành chiến thắng tại hai cuộc thi bao gồm Hoa hậu Trái Đất và Hoa hậu Hoàn vũ. Không những vậy, quốc gia này còn được chọn là "Cường quốc Hoa hậu trong năm" của cả 2 chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới là Global Beauties và Missosology.

20151231_star_chaua14.jpg

Hàng loạt đại diện sắc đẹp đến từ Philippines tỏa sáng trong năm 2015