Những câu chuyện sao Hàn bị "ném đá" oái oăm nhất quả đất

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/07/2014

Nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí xứ Hàn như Kim Soo Hyun, EXO, Yoon Eun Hye,... từng là nạn nhân của những vụ ném đá với những lý do vô cùng khó tin.

Kim Soo Hyun nhận “gạch đá” vì tích cực tham gia từ thiện
 
Thảm kịch chìm phà Sewol hôm 16/4 đã mang lại một bầu không khí tang thương trên khắp đất nước Hàn Quốc. Rất nhiều người nổi tiếng tại quốc gia này đã ủng hộ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho những người nhà nạn nhân trong thảm kịch nói trên. Kim Soo Hyun cũng không nằm ngoại lệ. Nam diễn viên đã quyên góp 300 triệu won (khoảng 6 tỷ đồng) để tổ chức đám tang cho các nạn nhân và hỗ trợ cho gia đình họ sớm vượt qua nỗi bất hạnh.
 
Với nghĩa cử cao đẹp nói trên, Kim Soo Hyun đã trở thành tấm gương sáng của giới nghệ sĩ trong mắt rất nhiều người. Tuy nhiên, một số người ác khẩu đã lên án, chỉ trích hành động của nam diễn viên. Họ cho rằng anh đang cố tình “chơi trội”, lợi dụng hoàn cảnh tang thương của dân tộc để tranh thủ tuyên truyền hình ảnh, tên tuổi của bản thân trên khắp các mặt báo.
 
Kim Soo Hyun nhận "gạch đá" vì quyên góp nhiều tiền từ thiện
 
“Thật tốt khi anh đã tham gia quyên góp. Nhưng dường như anh đang cố gắng “chơi trội” thì phải? Ryu Hyun Jin chỉ ủng hộ 100 triệu won vì anh ấy không có nhiều tiền ư? Thật vô duyên! Ngay cả khi anh có nhiều tiền thì 100 triệu won đã là hợp lý rồi. Cho dù là quyên góp thì anh cũng nên “nhìn trước ngó sau” rồi hãy làm chứ”, một cư dân mạng bức xúc.
 
Việc Kim Soo Hyun bị chỉ trích đã thu hút sự quan tâm từ ngay cả những người không thuộc fan club của anh. Nhiều người đã lên tiếng bênh vực cho nam diễn viên. Họ mạnh mẽ phê phán cái cách mà một số người đang xuyên tạc hành động cao đẹp của Kim Soo Hyun. Đồng thời, người hâm mộ của anh không quên nhấn mạnh rằng, chính việc suy diễn câu chuyện theo hướng tiêu cực của một vài người mới xứng đáng bị xã hội lên án.
 
Nhiều người đã lên tiếng bênh vực nam diễn viên, đồng thời kêu gọi một số người không nên xuyên tạc hành động cao đẹp của anh
 
Thành viên nhóm EXO bị chỉ trích vì thể hiện sự xúc động, biết ơn đối với fan Nhật
 
Sự việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ nhóm EXO được diễn ra vào khoảng giữa tháng 4 năm nay.
 
Vào ngày 11 - 13/4, EXO đã tổ chức sự kiện đầu tiên, được coi như buổi ra mắt với người hâm mộ Nhật Bản thông qua chương trình "EXO Greeting Party In Japan "Hello!"" tại Saitama Super Arena. Chương trình đã diễn ra vô cùng thành công khi thu hút được hơn 100.000 fan tới tham dự.
 
Quang cảnh buổi diễn thành công của EXO
 
Trong đêm diễn cuối cùng, sau khi trình diễn các ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm, trước tình cảm sâu sắc của khán giả Nhật, thành viên Tao đã không thể cầm được nước mắt vì cảm động. Hai thành viên Sehun và D.O. khi đó còn quỳ hẳn xuống lạy người hâm mộ để bày tỏ sự cảm kích của bản thân. Các thành viên trong nhóm gửi lời cảm ơn bằng tiếng Nhật: “Cảm ơn những người hâm mộ đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều”.
 
Những hình ảnh đó nhanh chóng được cư dân mạng truyền tay nhau. Các thành viên EXO đã ngay lập tức nhận được những lời chỉ trích từ không ít cư dân mạng ở cả Hàn lẫn Trung. Họ lập luận rằng cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều theo văn hóa thờ cúng và mọi người chỉ quỳ lạy đối với những bậc tổ tiên của mình. Vì vậy, hành động quỳ lạy của EXO là không tôn trọng văn hóa quê nhà.
 
Hình ảnh quỳ lạy của Sehun và D.O.
 
Chúng tôi thực sự không hài lòng, các anh ấy không nên cúi đầu trước người hâm mộ Nhật Bản”, “Tại sao lại quỳ lạy, chúng ta chỉ quỳ lạy tổ tiên của mình và đức Phật thôi”, “EXO đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia”,… cư dân mạng tham gia bình luận vô cùng tích cực.
 
Tuy nhiên, những lời chỉ trích trên đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều người khác. Những người bảo vệ EXO cho rằng hành động quỳ lạy của 2 thành viên trong nhóm xuất phát từ sự xúc động của họ khi chứng kiến tình cảm sâu sắc mà người hâm mộ dành tặng mình. Các thành viên EXO chỉ đơn giản muốn thể hiện sự biết ơn đối với những người hâm mộ Nhật Bản có mặt ngày hôm đó. Đó đều là những cảm xúc được xuất phát một cách tự nhiên và là sự chân thành xuất phát từ trái tim.
 
Cộng đồng fan nhóm EXO còn nêu dẫn chứng về một vài chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc trước đó, nơi những người tham gia đã có những hành động tương tự như của Sehun và D.O. , để chỉ ra rằng, hành động quỳ lạy của hai thành viên hoàn toàn không đáng bị lên án. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ nhóm EXO cũng không quên gửi gắm thông điệp tới những anti fan rằng không nên làm quá sự việc cũng như nhắc nhở những người này đừng nên “rảnh rỗi” và “nhiều chuyện” nữa.
 
Rất nhiều người đã lên tiếng bênh vực 2 thành viên nhóm EXO
 
Jin Se Yeon bị chỉ trích vì chăm chỉ hoạt động nghệ thuật
 
Jin Se Yeon từng được nhiều khán giả nhớ tới và yêu thích qua vai nữ chính của bộ phim truyền hình nổi tiếng “Bridal Mask”. Bộ phim này từng được lên sóng tại Việt Nam với tên gọi “Mặt nạ anh hùng”.
 
Vào thời điểm tháng 3 năm nay, Jin Se Yeon từng phải nhận “gạch đá” từ một số người nhiều chuyện khi cô nhận lời ghi hình cho đồng thời hai bộ phim là “Doctor Stranger” và “Inspiring Generation”. Những người lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên cho rằng sự chăm chỉ của cô đã vô tình tạo nên sự chồng chéo, ảnh hưởng trực tiếp tới lịch ghi hình của đoàn làm phim.
 
Một số người ném đá Jin Se Yeon vì cô chăm chỉ nhận vai diễn
 
“Bắt sóng” được thông tin nói trên, người đại diện của Jin Se Yeon đã đưa ra câu trả lời của mình: "Không có bất kỳ sự xung đột nào ở đây. Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của đài KBS và tới Hungary 4 ngày để quay “Doctor Stranger”. Việc này không ảnh hưởng gì đến lịch ghi hình của “Inspiring Generation”. Thực ra, “Doctor Stranger” mới là dự án mà Jin Se Yeon nhận lời tham gia trước. Vì thế, cô ấy không định góp mặt trong “Inspiring Generation” nhưng nhà sản xuất đã chỉ đích danh tên cô. Rồi “Doctor Stranger” bị hoãn lại và Jin Se Yeon tham gia “Inspiring Generation” như 1 lẽ tất nhiên".
 
Theo đúng lịch trình, “Inspiring Generation” sẽ kết thúc vào 2/4 trong khi “Doctor Stranger” phải tới đầu tháng 5 mới phát sóng. Do đó, không có chuyện cô ấy tạo ra sự chồng chéo trong lịch ghi hình của 2 bộ phim. Bản thân chúng tôi cũng rất hoang mang khi đọc được những lời chỉ trích của cư dân mạng”, đại diện của nữ diễn viên cho biết thêm.
 
Nhiều người khi đó đã lên tiếng phê phán những thành phần nhiều chuyện chỉ trích Jin Se Yeon lúc trước, khi cho rằng những người này đã hành động thiếu suy nghĩ, không chịu “nhìn trước ngó sau” diễn biến của sự việc mà chỉ tập trung săm soi, bới móc những chuyện không liên quan tới mình. Những người hâm mộ của nữ diễn viên không quên nhấn mạnh rằng, đối với lịch trình của Jin Se Yeon, tự cô ấy và công ty quản lý sẽ biết cách sắp xếp.
 
Những người hâm mộ của nữ diễn viên đã lên án sự nhiều chuyện của những người chỉ trích cô

Yoon Eun Hye bị “ném đá” chỉ vì đăng hình nằm trên giường bệnh lên Twitter
 
Vào những ngày cuối năm 2010, “thái tử phi” đã đón nhận một tin không vui khi cô nhận được kha khá những lời mắng mỏ từ cư dân mạng, chỉ vì những bức hình ốm yếu trong bệnh viện của cô.
 
Hôm 25/12/2010, Yoon Eun Hye có đăng một số tấm hình nằm trên giường bệnh lên Twitter. Cô chia sẻ việc mình nằm viện đã gây ảnh hưởng tới tiến độ của bộ phim cô đang tham gia. Cô còn nhấn mạnh việc mình sẽ sớm hồi phục để có thể quay lại với công việc và gặp gỡ những người hâm mộ. Được biết, nữ diễn viên đã phải nhập viện khi cô đang tham gia quay phim “My black minidress”. Bộ phim từng rất được trông đợi của những khán giả yêu phim Hàn tại thời điểm đó, bởi nó quy tụ 4 kiều nữ xinh đẹp là Yoon Eun Hye, Park Han Byul, Cha Ye Ryun và Yoo In Na.
 
Những bức hình trên giường bệnh được "thái tử phi" đăng lên Twitter
 
Nhiều người hâm mộ của Yoon Eun Hye đã chia sẻ sự lo lắng dành cho thần tượng. Họ đã gửi gắm nhiều lời động viên và những lời chúc mong cô sớm hồi phục.
 
Trái ngược với thái độ quan tâm, lo lắng của những người yêu thích “thái tử phi”, một số cư dân mạng đã ra sức chỉ trích nữ diễn viên bằng những bình luận vô cùng cay nghiệt: “Cô ấy bị ốm mà vẫn có thể chụp được ảnh ư? Có vẻ cô ấy không ốm nặng lắm đâu”, “Chia sẻ tình cảm với người hâm mộ cơ à, đúng là tức cười thật đấy. Yoon Eun Hye đang giả vờ ốm thì đúng hơn. Cô ấy làm vậy để thu hút sự ủng hộ của cư dân mạng đó”,…
 
Một số người ác khẩu đã ra sức chỉ trích Yoon Eun Hye chỉ vì vài bức hình đau ốm trong bệnh viện của cô
 
Vô cùng bất ngờ trước những bình luận tiêu cực nói trên, vào ngày 27/12, Yoon Eun Hye đã phải lên tiếng thông qua trang cá nhân của mình: “Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi thực sự đang ốm. Tôi không giả vờ và cũng không phải là người chụp những bức ảnh đó để khoe với các bạn… Đối với đoàn làm phim đang phải trì hoãn quá trình quay phim vì tôi, tôi vô cùng xin lỗi, tôi đăng tải hình ảnh tình trạng sức khỏe của mình lên với mục đích để đoàn làm phim thấy tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ai đó lại có thể chỉ trích mình vì điều này. Tôi thực sự bị tổn thương và đau khổ khi một số người nhìn tôi theo hướng tiêu cực”.
 
Khi đọc được những dòng tâm sự xúc động của “thái tử phi”, người hâm mộ của cô đã cho thấy sự bức xúc đối với những cư dân mạng ác khẩu, đang cố gắng suy diễn mọi chuyện theo hướng xấu. Ngay cả nhiều người không phải là fan cũng đã lên tiếng bênh vực Yoon Eun Hye. Họ dùng khá nhiều những từ ngữ như “nhỏ nhen”, “xấu tính”,… để nói về những cư dân mạng đã chỉ trích Yoon Eun Hye lúc trước.
 
Bộ Y tế và Phúc lợi Thái Lan chỉ trích những nhóm nhạc nữ xứ Hàn là nguyên nhân khiến giới trẻ Thái Lan dễ bị… muỗi đốt
 
Câu chuyện được lan nhanh trên mạng vào hồi tháng 10/2010 đã ngay lập tức trở thành chủ đề được cộng đồng mạng mang ra bàn tán trong nhiều ngày liên tiếp.
 
Vào hôm 5/10, kênh MBC của Hàn Quốc có phát một bản tin xung quanh câu chuyện giới trẻ Thái Lan đang vô cùng thích thú đón nhận phong cách trang phục ngắn của những nhóm nhạc nữ xứ Hàn.
 
Tại thời điểm đó, SNSD, Kara,… là những cái tên dẫn đầu cho làn sóng những nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tại Thái Lan. Giới trẻ Thái không chỉ mê mẩn những giai điệu, vũ đạo từ những bài hát của SNSD, Kara,… mà họ còn rất ưa thích phong cách thời trang do những nhóm nhạc này mang lại. Cơn sốt diện trang phục ngắn ăn theo những nhóm nhạc nữ đình đám xứ Hàn có thể được bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước Thái Lan.
 
SNSD và Kara, 2 trong số những cái tên dẫn đầu làn sóng các nhóm nữ Hàn tại Thái Lan lúc bấy giờ
 
Trước diễn biến lây lan nhanh chóng của căn bệnh Dengue, một loại sốt xuất huyết do muỗi truyền bệnh tại Thái Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Thái Lan đã phải lên tiếng thông qua một bài phát biểu trên kênh MBC. Qua bài phát biểu, ngài Thứ trưởng đã đặc biệt chĩa mũi nhọn về phía những nhóm nhạc nữ xứ Hàn: "Giới trẻ tại Thái Lan đang hào hứng bắt chước phong cách của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc và mặc những bộ trang phục ngày càng ngắn hơn. Chính điều này làm cho giới trẻ Thái dễ bị muỗi đốt".
 
Cộng đồng mạng xứ Hàn đã tranh luận rất sôi nổi xung quanh vấn đề này. Họ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất để giúp cho giới trẻ Thái Lan tránh được việc bị muỗi đốt không nằm ở chỗ những nhóm nhạc nữ xứ Hàn, mà nằm ở chính bản thân họ. Những nhóm nữ Hàn Quốc không kêu gọi giới trẻ Thái phải ăn mặc giống như họ. Những người trẻ Thái Lan nên có ý thức chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình tốt hơn cũng như biết cách chọn lọc những trang phục quần áo cho đúng với thời điểm, hoàn cảnh.