Những cách sao Việt báo hiếu cha mẹ

Thanh Huyền, Theo 00:01 14/08/2011

Nhân ngày Lễ Vu lan, cùng xem các sao đã làm gì cho cha mẹ mình nhé.

Hồ Ngọc Hà
 

Hồ Ngọc Hà đã tậu nhà cho bố mẹ.
 
Hồ Ngọc Hà sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, mảnh đất đầy nắng và gió. Trước khi tên tuổi được biết đến, Hồ Ngọc Hà đã trải qua quãng thời gian rất vất vả và lận đận. Tuy nhiên, trong suốt những ngày tháng khó khăn ấy, mẹ luôn là người giúp đỡ và dìu qua những khó khăn đầu đời. Sau khi thành công, điều đầu tiên mà làm, đó không phải là sắm sửa cho mình, mà là mua cho cha mẹ một căn nhà thật tiện nghi để cha mẹ an hưởng tuổi già. Hiện giờ, ba mẹ của Hồ Ngọc Hà đều sống tại Sài Gòn cho gần con gái và cháu.
 
Thủy Tiên
 

Với mẹ Thủy Tiên, thành công của chị là điều ý nghĩa nhất với bà
 
Rất nhiều lần Thủy Tiên chia sẻ về mẹ trên mặt báo. "Mẹ Tiên là một người phụ nữ giỏi giang, cứng rắn và đầy nghị lực. Ngày bố Tiên mất, một mình mẹ Tiên nuôi Tiên nên người mà không cần một người đàn ông nào khác bên cạnh cả. Vì Tiên là con một nên bao nhiêu tình thương mẹ dồn hết cho mình Tiên, đến giờ khi Tiên đã có thể lo cho bản thân mình được rồi thì mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước Tiên đi. Giang rộng cánh tay khi Tiên vấp ngã và nâng Tiên đứng lên". Ít ai biết, mẹ Thủy Tiên cũng là một người phụ nữ kinh doanh tài ba và thành công trên thương trường. Bà cũng chính là hình mẫu mà Thủy Tiên luôn noi theo, học hỏi. Sau khi có được thành công, chỉ mong mẹ sẽ nghỉ ngơi và sống nhàn hạ, nhưng bà vẫn luôn tham gia tích cực các hoạt động từ thiện và lo chuyện kinh doanh. Thủy Tiên nghĩ, có lẽ điều báo hiếu ý nghĩa nhất với mẹ là chị ấy phải luôn sống thật mạnh mẽ và đầy nghị lực.
 
Hoàng Hải
 

Hoàng Hải luôn muốn bố mẹ được an hưởng tuổi già thật thảnh thơi
 
Rằm tháng 7 là ngãy lễ Vu Lan - lễ báo hiếu dành cho cha mẹ, nhưng Hoàng Hải  luôn tâm niệm rằng không phải vì ngày lễ mới báo hiếu cha mẹ, mà suốt cả cuộc đời con cái cũng không đền đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Sau nhiều năm đi hát, mẹ chính là người đã luôn ở bên cạnh, động viên chia sẻ cùng Hoàng Hải. Chính mẹ là người động viên Hải đi thi Sao Mai Điểm Hẹn, chương trình mang lại tên tuổi cho anh. Đến nay, Hoàng Hải đã làm hết sức mình để không phụ lòng mẹ. Anh chàng mới tiết kiệm tiền sửa lại ngôi nhà khang trang của gia đình. Đối với mẹ Hoàng Hải, thành công của con trai có lẽ là điều báo hiếu ý nghĩa nhất.
 
Cao Thái Sơn
 

Cao Thái Sơn cũng đã tậu nhà cho mẹ.
 
Đối với Cao Thái Sơn, mẹ chính là người gần gũi và thấu hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp của anh nhất. Mẹ luôn ở bên cạnh, động viên và tin tưởng vào những quyết định của con trai. Sau nhiều năm lận đận để khẳng định tên tuổi, đến khi có được thành công, điều đầu tiên mà Cao Thái Sơn nghĩ đến đó là báo hiếu với gia đình. Anh đã mua nhà và đón mẹ vào Sài Gòn ở cùng mình để tiện chăm sóc cũng như luôn ở bên cạnh mẹ.