Những bật mí cực "kute" về công chúa teen Miley Cyrus

TawrusW(TH), Theo 00:01 30/04/2010

Bạn có phải là fan thực sự của Miley Cyrus? Hãy cùng khám phá những điều cực kỳ hay ho về cô nàng "gà nhà" Disney này nhé.

1. Trong bộ phim điện ảnh mới nhất "The Last Song" của Miley, tác giả Nicholas Sparks đồng thời cũng là nhà biên kịch của phim đã chọn cái tên Veronica ‘Ronnie’ Miller cho Miley và phát biểu cáí tên này nghe “hoàn hảo” cho cô nàng tuổi teen.

2. Khi còn nhỏ, Miley thường ra ngoài và sưu tầm những bông hoa và vòng tay tự chế để... ném lên sân khấu mỗi khi bố cô nàng biểu diễn. Tất cả những thứ sưu tập đã được Miley đem ủng hộ cho một bệnh viện ở địa phương. 
 
 3. Miley thường dậy vào lúc 5 giờ sáng và đọc kinh thánh, sau đó… lên giường ngủ tiếp.

4. Tháng 4/2008, tạp chí People cho biết Miley đã kiếm được khoảng 1 triệu USD mỗi tuần từ tour diễn của mình. 
 
5. Mẹ đỡ  đầu của Miley là nữ ca sĩ/diễn viên Dolly Parton
 
6. Hồi bé, Miley luôn được bố gọi là Smiley vì cô  nàng lúc nào cũng “toe toét”. 
 
7. Phòng riêng của Miley mang phong cách ‘'vườn tược'’ với những gam màu kem, ngọc lam, xanh bạc hà và màu nâu.

8. Miley là người rất yêu động vật, thú cưng của cô nàng là ngựa, những chú cún, mèo, cá và gà. Khi phải rời ngôi nhà ở Nashville đến Los Angeles, Miley buộc phải rời xa những con vật rất quan trọng này. 
 
9. Mục tiêu trong đời của Miley là đọc hết tất cả kinh thánh, mở một trường học cho trẻ em khuyết tật, thanh toán hết các hóa đơn của bà, đến thăm những trẻ em bị ốm trong bệnh viện tại 50 bang ở Mỹ và một ngày sẽ làm nhà sản xuất nhạc cho cô em Noah.
 
10. Miley là một người ăn chay và cũng không ăn bất cứ thứ gì có màu xanh bởi đó là màu yêu thích của Miley, ngoài ra còn có màu hồng và tím. 

11. Trong những buổi chiều mưa, Miley thường ngồi xem phim với em gái. 
 
12. Miley đã sáng tác được hơn 100 ca khúc, một trong số đó được sử dụng trong series "Hannah Montana"
 
13. Mặc dù sở  hữu chất giọng khỏe nhưng ít ai biết rằng trong ví  của Miley luôn mang theo những đồ cấp cứu như miếng dán Band-Aids, kháng sinh Neosporin, thuốc hô hấp và cảm lạnh Benadryl
 
14. Miley từng là  thành viên của một đội cổ vũ.