Nhan sắc Việt Nam 2012: Thăng hạng ấn tượng

Kỷ Vô Địch, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/01/2013

Các nhà phân tích của Missology đã đặc biệt nhấn mạnh điều này khi đưa ra bảng xếp hạng Big4.

Hôm qua (10/1), trang web sắc đẹp nổi tiếng thế giới Missology đã công bố bảng xếp hạng Big4 - danh sách xếp hạng sắc đẹp hàng năm của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong bài phân tích kèm theo của các chuyên gia sắc đẹp quốc tế, Việt Nam đặc biệt được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho sự "vùng lên" của nhan sắc khu vực Đông Nam Á.

Nhan sắc Việt Nam 2012: Thăng hạng ấn tượng 1
Sắc đẹp Việt Nam được đưa ra làm ví dụ cho sự thăng hạng

Nhan sắc Việt Nam 2012: Thăng hạng ấn tượng 2

Theo Missology, Việt Nam cùng với Thái Lan, Indonesia và Philipiness đã có những sự thăng hạng gây ấn tượng mạnh. Việt Nam được đem ra làm ví dụ khi năm 2010 xếp ở vị trí 91, năm 2011 hạng 87 và năm nay đã "hạ cánh" ở hạng 85 một cách ấn tượng. Nếu so với khu vực Đông Nam Á, nhan sắc các Hoa hậu Việt Nam cũng đứng trong Top 5 quốc gia hàng đầu. Hình ảnh của 3 đại diện Việt Nam tại 3 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trong năm là Hoàng My, Diễm Hương Hoàng Anh còn được chọn để minh họa cho bài viết phân tích cuối năm của trang web uy tín này. 

Nhan sắc Việt Nam 2012: Thăng hạng ấn tượng 3

Nhan sắc Việt Nam 2012: Thăng hạng ấn tượng 4

Big4 tổng hợp dữ liệu từ 4 cuộc thi lớn nhất thế giới là Miss World, Miss Universe, Miss International Miss Earth. Trong tổng số 976 điểm của Việt Nam, năm 2012, Hoàng My giúp cho Việt Nam gia tăng số điểm ở hạng mục Miss World lên 420 điểm, tương tự Miss International chúng ta không có đại diện, vẫn giữ nguyên điểm số 280. Tương tự, thành tích của Đỗ Hoàng Anh tại Miss Earth giúp hạng mục này tăng lên con số176 điểm. Và cuối cùng là Miss Universe tăng lên 100 điểm nhờ công sức của Diễm Hương.

Nhan sắc Việt Nam 2012: Thăng hạng ấn tượng 5

Nhan sắc Việt Nam 2012: Thăng hạng ấn tượng 6

Với những cố gắng không mệt mỏi của các đại diện sắc đẹp Việt Nam trong suốt cả năm qua, bài đánh giá đầy thiện cảm lần này của các chuyên gia quốc tế sẽ là một sự động viên đúng lúc cho những nỗ lực của các người đẹp, và những người muốn đem vẻ đẹp Việt Nam giới thiệu và làm rạng danh đất nước trước bạn bè thế giới. Mong rằng trong năm 2013, chúng ta sẽ làm được nhiều hơn thế nữa.