Lindsay Lohan bị khởi tố cùng một lúc 4 tội

Lazy, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 30/11/2012

Ngoài ra cô nàng còn bị Max George của The Wanted từ chối lời tán tỉnh.

Cơ quan pháp luật thành phố Santa Monica sẽ truy tố Lindsay Lohan vì ba tội liên quan đến tai nạn đụng xe hồi tháng 6 trên đường cao tốc Pacific Coast bao gồm: Cung cấp lời khai giả (có mức án tối đa 6 tháng tù), cản trở người thi hành công vụ (tối đa 1 năm tù) và lái xe ẩu (tối đa 90 ngày tù).
 
Lindsay Lohan bị khởi tố cùng một lúc 4 tội 1
 
Sau khi đâm chiếc xe Porsche của mình vào một chiếc xe tải lớn, Lindsay đã nói dối với cảnh sát rằng mình không phải người lái xe, tuy trong thực tế cô chính là người cầm vô lăng. Vì ba tội danh trên, thẩm phán có thể sẽ rút lại án treo trong vụ ăn cắp trang sức trước đó của Lindsay và tổ chức một phiên tòa mới để quyết định hình phạt dành cho cô, bởi một trong những điều kiện được hưởng án treo là cô không được vi phạm pháp luật nữa.
 
Lindsay Lohan bị khởi tố cùng một lúc 4 tội 2
 
Không dừng lại ở đó, Lindsay vừa bị cảnh sát New York bắt giữ vì hành vi bạo lực với một cô gái. Hôm 28/11, cô nàng đã đến xem đêm diễn của Justin BieberNew York, nhưng Lindsay đến đấy là để được gặp Max Geogre vì nhóm The Wanted là nhân vật mở màn cho đêm diễn của Justin.
 
Lindsay Lohan bị khởi tố cùng một lúc 4 tội 3
 
Lindsay có vẻ như đã "cảm nắng" chàng ca sỹ điển trai của The Wanted. Nhiều nguồn tin cho hay cô đã cố tìm gặp Max sau cánh gà nhưng bị chặn lại. Sau đó, Lindsay đã gặp Max cùng các thành viên khác của nhóm ở một quán bar. Tuy nhiên, anh chàng đã ngán ngẩm từ chối lời tán tỉnh của Lindsay vì cô nàng đã say khướt. Khi trông thấy Max quay sang nói chuyện với một cô gái khác, Lindsay đã nổi giận đùng đùng, tiến đến gây hấn và đấm vào mặt cô gái ấy. Còn anh chàng Max George thì đã tìm đến một cô gái khác nữa và về nhà cùng cô ấy.
 
Lindsay Lohan bị khởi tố cùng một lúc 4 tội 4