Kháng cáo của CEO cưỡng hiếp học viên bị bác bỏ

Cách Cách, Theo 16:36 22/02/2013

Đơn xin giảm án từ CEO của Open World Entertainment không được chấp thuận.

Ngày hôm qua (21/2), phía tòa án cho biết họ đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của CEO Open World Entertainment.

Trước đó, CEO này đã bị kết án 6 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp học viên của công ty. Theo đơn kháng án, CEO Jang Seok Woo đề nghị được giảm án tù xuống 5 năm.
 
Kháng cáo của CEO cưỡng hiếp học viên bị bác bỏ 1

Đại diện của Jang Seok Woo cho biết: “Ông ấy chấp nhận mọi hình phạt và chấp hành. Nhưng kính mong tòa xét đến những cống hiến của ông cho sự nghiệp văn hóa - phát triển làn sóng Hallyu tại Trung Quốc cũng như châu Á, và là doanh nhân chăm chỉ rất cố gắng trong ngành. Vì thế, đề nghị tòa án giảm án cho ông”.

Đại diện của tòa án khẳng định: “Ông ấy đã lợi dụng vị trí và quyền lực của mình để làm hại những người vô tội, để lại những tổn thương lớn về thể xác và tinh thần cho các học viên”. Đây là lý do đơn kháng án của CEO này bị bác bỏ.

Jang Seok Woo đã có những hành vi xâm hại nhiều nữ học viên trong chính công ty của mình từ năm 2010 đến 2012.