Jung Da Bin đã chết nhưng vẫn kết hôn

Trang Thùy, Theo 10:28 23/05/2011

Quá sức lạ lùng.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Cha mẹ của nữ diễn viên quá cố Jung Da Bin, người tự tử bốn năm trước đây, vừa tiết lộ một tin làm nhiều người thực sự bất ngờ. Theo họ, Jung Da Bin vừa kết hôn với linh hồn của một người đàn ông đã chết vào năm 2002.


Jung Da Bin ra đi năm 27 tuổi

Cuộc hôn nhân của hai linh hồn kết hợp với nhau do mẹ của Jung Da Bin khởi xướng, với hy vọng an ủi cuộc sống của cả hai ở thế giới bên kia. Chồng của Jung Da Bin tên là Moon Jae Sung, sinh năm 1975 và mất năm 2002 do một nguyên nhân không rõ ràng. Anh là một chuyên gia thuộc khoa kinh tế tại một trường Đại học ở Daegu, được mô tả là một người quá cố rất thông minh và có đạo đức.


Mộ phần của Jung Da Bin

Mẹ của Jung Da Bin tiết lộ với E-Daily SPN: "Con rể của tôi - Moon Jae Sung - là một người cực kỳ dễ thương và ân cần. Hai bên gia đình của chúng tôi có những người bạn chung. Mặc dù hai con trẻ không biết nhau, nhưng sau những cuộc thảo luận rất lâu, những người lớn đã quyết định cho chúng kết hôn, với hy vọng an ủi hai cháu - những người đã từ bỏ thế giới này mà chưa lập gia đình."


Quang cảnh lễ cưới

Người anh lớn của Moon Jae Sung nhận xét: "Tôi vui mừng khi chúng tôi có thể kết hợp họ lại với nhau. Tôi hy vọng rằng hai em tôi sẽ có thể sống hạnh phúc với nhau trong một thế giới khác. Họ đã rời khỏi thế giới này quá sớm. Tuy tôi cũng có chút  chưa hài lòng vì đây không phải là một đám cưới thật, mà là một đám cưới bằng tinh thần. "

Buổi lễ diễn ra vào sáng ngày 22/5 tại Kyungki-do, cả hai - Moon Jae SungJung Da Bin sẽ được chôn cùng nhau tại Đài tưởng niệm ở Ansung.



Bốn năm trước đây, nữ diễn viên Jung Da Bin đã tự tử. Thi thể cô được người bạn trai tìm thấy vào ngày 10/2/2007. Cô treo cổ trong phòng tắm bằng một chiếc khăn lông và không để lại di thư. Mặc dù gia đình Jung Da Bin cho rằng có dấu hiệu phạm tội, nhưng phía điều tra đã kết luận nữ diễn viên trẻ chết do tự sát. Nhiều bạn bè trong giới, người thân trong gia đình và phía cơ quan điều tra đều cho rằng, cái chết của Jung Da Bin liên quan đến áp lực công việc. Được biết Jung Da Bin đã bị trầm cảm do không có vai diễn trong những năm cuối cuộc đời.