Jang Geun Suk chiếm vị trí của Bae Yong Joon tại Nhật Bản

Cách Cách (TH), Theo 14:35 06/07/2011

Anh ấy có thể kiếm được đến cả 38 triệu USD (hơn 40 tỷ won, khoảng 774 tỷ đồng) chỉ riêng trong năm nay.

Theo thống kê, Jang Geun Suk đã dễ dàng kiếm được hơn 40 tỷ won (774 tỷ đồng) từ việc hoạt động tại Nhật Bản và trở thành nghệ sỹ Hàn kiếm nhiều nhất tại Nhật Bản sau thời bành trướng của Bae Yong Joon.

Tờ Nikkan Gendai của Nhật viết: Jang Geun Suk đã kiếm được ít nhất là 40 tỷ won (774 tỷ đồng) từ việc bán album, bán vé ca nhạc, sách ảnh và các quảng cáo trong năm vừa rồi. Anh ấy đạt tới con số hơn 800 triệu won (hơn 15 tỷ đồng) từ việc đại diện cho Suntori Seoul Makgeolli và có vẻ như anh chàng đang trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Bae Yong Joon tại đây. Chỉ riêng việc thu phí quảng cáo, anh ấy cũng dễ dàng bỏ túi con số hơn 1 tỷ won  (19 tỷ đồng) vào năm tới. Một số lượng lớn các nhà sản xuất Nhật còn đang chờ đợi được hợp tác với Jang trong các mẫu sản phẩm của họ”.


Jang Geun Suk có nguồn thu khổng lồ từ các hoạt động tại Nhật

Nam ca sỹ, diễn viên này đã bán hết veo 120.000 bản từ single Let Me Cry xuất xưởng tháng 4 vừa rồi. Sách ảnh J Plus cũng đạt doanh số 50.000 bản. Số tiền bán vé, đồ lưu niệm và nhiều thứ khác nữa dự tính có thể lên tới 15 triệu USD (308 tỷ đồng). Tờ Nikkan Gendai ước tính: "Chỉ riêng các món đồ lưu niệm cũng giúp Jang Geun Suk bỏ túi hàng chục triệu yen".

Jang Geun Suk trở thành nghệ sỹ Hàn đầu tiên có mặt trên trang bìa tạp chí nổi tiếng Men’s Non No vào tháng 3 và Anan. Hai ấn phẩm này đã bán hết veo 280.000 bản.


Bae Yong Joon sắp bị lật đổ

Có vẻ như sau Bae Yong Joon, đế chế Hallyu tại Nhật sẽ xướng tên Jang Geun Suk.