Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 21/06/2013

Nhiều thần tượng Hàn đã trải qua giai đoạn khó khăn khi hoạt động trong ngành giải trí và ở một nơi xa lạ, xa gia đình.

Nichkhun (2PM)

Nichkhun mang quốc tịch Thái và khi làm thực tập của JYP, Nichkhun đã phải trải qua một giai đoạn căng thẳng.

Nichkhun chia sẻ: “Khi tôi đỗ kỳ thi tuyển của JYP Entertainment, tôi không có hứng thú với công việc trong ngành giải trí. Hơn nữa, nếu tôi dấn thân vào công việc này, tôi sẽ phải rời bỏ gia đình, bạn bè của mình và sống ở Hàn Quốc. Tôi mới chỉ đến Hàn Quốc một lần trước đó. Tôi lo lắng khi phải sống ở đây, một đất nước hoàn toàn xa lạ với quê hương tôi. Khi JYP chọn tôi và liên tục gọi cho tôi, tôi luôn tự hỏi: “Ồ tại sao lại là tôi vậy?, Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã thử thách bản thân và quyết định sang Hàn”.
 
Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 1

Nói về quãng thời gian đầu tiên khi sống ở Hàn Quốc, Nichkhun tâm sự: “Tôi thấy không quen thuộc và thật cô đơn. Tôi bị mất ngủ nhiều đêm và từng nghĩ rằng sẽ quay trở về nhà ở Thái Lan. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khó khăn và mệt mỏi đến như thế”.

Jessica (SNSD) và Krystal (f(x))

Chia sẻ trên Marie Claire, hai chị em nhà Jessica – Krystal từng tâm sự về quãng thời gian sống xa bố mẹ khi làm thực tập sinh của SM. Jessica nói: “Trong lần gần đây nhất khi đến San Francisco, nơi chúng tôi sinh ra, chúng tôi cảm thấy rất xúc động. Xa Mỹ khá lâu rồi nhưng kỷ niệm thời gian ở đó vẫn ngập trong tâm trí”.
 
Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 2

Khi gia đình tôi chuyển về Hàn Quốc, tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với đồ ăn, văn hóa và cả rượu Soojung nữa. Khi làm thực tập sinh, chúng tôi thậm chí còn không thể đi nghỉ cùng gia đình vì công việc quá bận rộn với lịch trình dày đặc. Tôi và Krystal đều nhớ về thời gian khi còn nhỏ được đi chơi cùng bố mẹ. Cả gia đình từng đi đến những đâu, làm gì, vui vẻ ra sao. Quãng thời gian đó rất đáng trân trọng”.

Jay Park (2PM)

Cựu thành viên 2PM – Jay Park sinh ra và lớn lên tại Edmonds, Washington. Khi trở về Hàn vào tháng 1/2005 và khởi nghiệp với vai trò thực tập sinh của JYP Entertainment, Jay Park cũng trải qua giai đoạn khó khăn vì không quen với cuộc sống xa nước Mỹ.
 
Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 3

Jay Park từng tâm sự, với anh mọi thứ đều khá xa lạ, “từ âm nhạc, cách hát, cách nói chuyện cho đến cả ngôn ngữ”. Jay Park nói: “Tôi đã không thể cởi mở với những người mới gặp bởi tôi không nói tốt tiếng Hàn. Tôi không biết phải nói sao để thật tự nhiên và đồ ăn cũng không hợp khẩu vị, chúng hoàn toàn khác biệt với bên Mỹ. Hai tuần đầu ở Hàn Quốc, tôi từng khóc rất nhiều nhưng tôi không bỏ cuộc vì không muốn làm gia đình thất vọng. Vì thế, tôi đã cố gắng hết sức khi gia nhập vào nhóm 2PM”.

Victoria (f(x))

Victoria của nhóm f(x) sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc với tên Hán là Tống Thiến. Trước khi được SM Entertainment đào tạo, Victoria theo học trường múa ở Bắc Kinh.

Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 4

Khi được SM lựa chọn, tôi đã phải phân vân giữa việc sang Hàn Quốc hay là tiếp tục học múa ở Trung Quốc. Với tôi tiếng Hàn quả là khó. Có quá nhiều rủi ro nếu bạn muốn làm nghệ sỹ ở một đất nước xa lạ và không biết về tiếng của họ. Mặc dù tôi xa gia đình từ nhỏ để lên Bắc Kinh học nhưng việc tự lập ở một đất nước khác thời gian đầu là quá khó khăn với tôi. Tôi rất nhớ bố mẹ, nhưng tôi luôn nói rằng tôi ổn và sống rất tốt”, Victoria nói.

Sau vài năm ở Hàn Quốc, Victoria xấu hổ khi tâm sự cô còn quên bớt dần tiếng Phổ thông Trung Quốc. Cô nói: “Ngày ngày dùng tiếng Hàn trong suốt mấy năm qua đã khiến ngôn ngữ này trở nên quá đỗi thân thuộc với tôi, khác hẳn những ngày đầu. Giờ đây, tôi còn nhận ra rằng tiếng Hoa của tôi đang bị rơi rụng đi một chút”.

Minzy (2NE1)
 
Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 5

Thành viên Minzy của 2NE1 có cá tính khá mạnh nhờ thời gian xa gia đình và tự lập. Minzy từng tâm sự khi cô ở khu đào tạo của YG Entertainment, cô luôn nhớ gia đình và đặc biệt là người bà đáng quý.

Minzy tâm sự: “Thời gian khó khăn nhất có lẽ là 6 tháng đầu khi đào tạo với YG Entertainment. Giọng của tôi vốn dĩ rất khỏe nhưng có hai ca khúc tôi thậm chí không thể hát được nốt cao nhất. Vì quá cố nên vùng cổ họng đã bị tổn thương. Lúc đó, tôi vừa nhớ nhà, vừa nhớ người thân, vừa buồn và chỉ muốn từ bỏ ca hát”.

G-Dragon (Big Bang)
 
Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 6

G-Dragon (Big Bang) đã có thời gian rất khó khăn để có thể thành công như ngày hôm nay. G-Dragon tự lập xa nhà khi mới 13 tuổi để theo đuổi sự nghiệp rap, hip hop.

Anh nói: “Tôi tự viết nhạc, soạn lời khi tôi sang Mỹ học hỏi. Nhưng lúc đó, tôi chưa từng bao giờ đến Mỹ và ngoại ngữ của tôi thì quá tệ. Khi đó tôi mới 13 tuổi, ở một mình, và ngày ngày tự nhẩm với bản thân: “Tôi còn trẻ, nhưng tôi là người giỏi nhất. Khi trở về Hàn Quốc, tôi đã khóc rất nhiều với mẹ".

Ngoài những thần tượng trên, có không ít sao trẻ khác cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi hoạt động trong ngành giải trí xa nhà với nhiều bỡ ngỡ. Taecyeon được sinh ra tại Hàn Quốc nhưng gia đình đã chuyển tới Massachusetts khi lên 10 tuổi nên khi quay về Hàn phát triển, anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Nicole của nhóm nhạc nữ Kara được sinh ra tại Los Angeles. Lần đầu tiên đến Hàn Quốc, Nicole đã bị sốc vì lạ lẫm và nhớ gia đình. Cô đã mất không ít thời gian để điều chỉnh lại cuộc sống của mình.
 
Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 7
Nicole (Kara)

CUỘC THI ẢNH GIA ĐÌNH XƯA VÀ NAY CỰC HAY - WE ARE AFAMILY

Được tổ chức từ 17/06/2013 - 28/06/2013

Bạn có thể bắt đầu gửi ảnh từ ngày 17/06/2013. Mỗi bạn được gửi 02 ảnh dự thi, bao gồm 01 ảnh cũ và 01 ảnh mới chụp tái hiện lại khung cảnh, hành động trong bức hình cũ. Bạn cũng có thể chia sẻ thêm kỉ niệm về gia đình (không quá 200 từ)

Những giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên tới hơn 60 triệu đồng đang chờ bạn rinh về!


Idol Hàn tâm sự về khó khăn khi xa gia đình 8