Hyeri (Girl’s Day) xin lỗi vì mặc áo có biểu tượng nhạy cảm

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 11:05 03/05/2012

Chiếc áo gây tranh cãi này lại là quà fan tặng cho cô nàng.

Mới đây, thành viên Hyeri của nhóm nhạc nữ Girl's Day đã phải lên tiếng xin lỗi công khai vì vụ việc mặc áo với biểu tượng nhạy cảm đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng.



Ngày 2 tháng 5, thông qua công ty đại diện của mình, Hyeri bày tỏ: "Tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành vì hành vi thiếu cẩn trọng của mình. Tôi chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa trong tương lai".

"Khi mặc chiếc áo đó, tôi chỉ chú ý tới dòng chữ "My Shirt Will Help Japan’" và chỉ đơn giản nghĩ rằng nó có nghĩa là chúng ta nên giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất ở Nhật Bản", Hyeri tiếp tục. "Tôi đã không nhận ra hoa văn biểu tượng đó và điều này đã dẫn đến một sai lầm. Một lần nữa tôi muốn nói lời xin lỗi sâu sắc".



Chiếc áo gây tranh cãi này đã được người hâm mộ ở nước ngoài gửi đến Hyeri như một món quà cảm ơn, sau khi nữ ca sĩ cùng các thành viên trong nhóm Girl’s Day có buổi biểu diễn miễn phí ở Sendai, Nhật Bản nhằm gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân trong thảm họa động đất sóng thần. Hyeri đã mặc chiếc áo này 2 tuần trước đây tại một buổi tập cho một sự kiện được tổ chức tại Hàn Quốc.





Một đại diện từ công ty quản lí của Hyeri cho hay: "Tất cả mọi người trong công ty, bản thân Hyeri và các thành viên khác đều muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất. Chúng tôi sẽ thận trọng hơn trong tương lai".



Được biết, hoa văn biểu tượng trên chiếc áo gây tranh cãi của Hyeri rất giống với biểu tượng lá cờ chiến tranh của phát xít Nhật (chứ không phải là lá cờ chính thức của Nhật Bản). Nó được sử dụng nhiều trong quá trình thực dân hóa Đông Á trong nửa đầu thế kỷ 20 và bị coi là một sự xúc phạm đối với các quốc gia từng bị quân Nhật kiểm soát tại thời điểm đó, đặc biệt là vì các tội ác chiến tranh mà phát xít đã gây ra. Lá cờ này là một trong những biểu tượng được coi là cấm kỵ ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc vì nó tượng trưng cho những kí ức đau đớn trong quá khứ.