Goo Hye Sun, Moon Geun Young... bị chỉ trích vì được đặc cách vào đại học

TaurusW (TH), Theo 11:03 04/11/2010

Trái với việc chúc mừng các tân sinh viên mới, những lời chỉ trích dồn dập nói đến sự bất công và thiên vị cho những người nổi tiếng.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Trong khoảng thời gian gần đây, hàng loạt các ngôi sao được các trường đại học (ĐH) chấp nhận như Go Ah Sung, Goo Hye Sun vào Sungkyunkwan - trường ĐH lâu đời nhất của Hàn Quốc, Sunmi của Wonder Girls, Gayoon của 4minute và người mẫu Kim Ji Won được vào trường Dong Kuk. Mới đây nhất là Hyuna của 4minute Seo Woo làm tân sinh viên trường nghệ thuật Konkuk, Goo Hara của Kara lọt vào trường Sungshin. Tại các trường ĐH ở Hàn Quốc, các nghệ sỹ muốn theo học vẫn phải đi thi, nhưng đến khi chọn khoa, họ sẽ được nhận chế độ "tự chọn " dành riêng cho các nghệ sĩ.

Go Ah Sung.

Nếu các nghệ sỹ đăng ký vào chuyên ngành có liên quan đến nghề nghiệp, khả năng của họ thì không vấn đề gì. Vấn đề chính của những cuộc tranh cãi chính là vì các ngôi sao được nhận đã chọn chuyên ngành mà chẳng có gì liên quan với “tài năng đặc biệt” cả. Tiêu biểu của tranh cãi gần đây là cô nàng Go Ah Sung – ngôi sao của The Host mới đây được nhận vào trường Sungkyunkwan. Cư dân mạng đã phát hiện cô nàng vào khoa Xã hội - không hề có một chút “dính dáng” gì đến khả năng diễn xuất, trong khi đó số lượng người đỗ vào khoa này là rất ít ỏi. Bởi vậy vô tình Go Ah Sung đã khiến cơ hội thi đỗ vào chuyên ngành này của những người bình thường phải đổ mồ hôi để ôn thi càng mong manh hơn. Áp lực thi cử ở Hàn Quốc là rất lớn, bởi vậy sự xuất hiện của những lời chỉ trích này không có gì khó hiểu.

Goo Hye Sun

Không chỉ Go Ah Sung mà còn có các ngôi sao khác học sai chuyên ngành như thành viên của S.E.S kiêm diễn viên Eugene được học trường Koryeo khoa Văn hóa phương Tây năm 2000, nữ ca sỹ Dana học khoa tiếng Trung Quốc trường Quốc tế học Hàn Quốc năm 2004 và năm 2005 là Moon Geun Young học khoa Văn hóa Hàn Quốc trường Sungkyunkwan. Đây là những nghệ sỹ được đặc cách vào học nhưng họ lại chọn chuyên ngành không liên quan đến tài năng.

Các học sinh hiện đang ôn thi để thi vào đại học đã bày tỏ cảm giác khi bị “cuỗm mất”cơ hội được ngồi trên ghế giảng đường mà bấy lâu nay họ đã miệt mài cố gắng. Một số người nói: “Tại sao một người nổi tiếng được nhận vào học vì tài năng ca hát của cô ấy/anh ấy lại chọn chuyên ngành không liên quan đến khả năng của họ?”. Nhiều người lên tiếng thắc mắc làm sao tài năng đặc biệt của các ngôi sao có thể so sánh với những cố gắng không mệt mỏi của các sinh viên bình thường - những người đã nỗ lực để thi đỗ.


Moon Geun Young

Cuối cùng là thái độ học tập của những ngôi sao. Mặc dù được chấp nhận vào học nhưng họ lại trở thành “những sinh viên ma” chẳng bao giờ thấy xuất hiện trên giảng đường, vậy mà vẫn được coi là một sinh viên kiêm ngôi sao chăm chỉ. Bởi vậy tin tức những nghệ sỹ đến trường học đã không nhận được phản hồi tốt từ công chúng và thường là mục tiêu bị chỉ trích.

Các cư dân mạng nói: “Vấn đề sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu ít nhất các ngôi sao chịu khó đến lớp”, “Họ sẽ nên chờ đến khi thực sự sẵn sàng cho việc học mới đúng”, có người gay gắt hơn, nói: “Hãy dừng ngay việc cướp chỗ của những sinh viên đủ trình độ” “Có vẻ như được miễn đi nghĩa vụ là không đủ nên họ đang lấy đi cơ hội vào đại học của người khác”.


Hyuna và Seo Woo

Mặt khác, cũng có một số cư dân mạng suy nghĩ khác: “Các ngôi sao đã nỗ lực bao nhiêu trước khi họ trở nên nổi tiếng, họ đặt tất cả mọi thứ đang có và mạo hiểm với cuộc sống và tương lai để chọn con đường của họ. Làm sao lại không thể so sánh với những cố gắng của các sinh viên ?”