Diễn viên Mỹ Duyên sang Đức làm đám cưới ở tuổi 42

Phunuonline, Theo 14:11 05/05/2014

Đã chung sống nhiều năm và có cậu con trai 2 tuổi nhưng mới đây, vợ chồng Mỹ Duyên mới tổ chức đám cưới tại Đức.

Hôm 28/4 vừa qua, vợ chồng Mỹ Duyên và cậu con trai Philly đã cùng nhau sang Đức để tổ chức lễ cưới ấm cúng tại một nhà thờ nhỏ. Anh Hoàng Công Phước, ông xã diễn viên Mỹ Duyên là người gốc Huế nhưng lớn lên tại Đức. "Gọi là đám cưới nhưng chúng tôi chỉ làm lễ ra mắt họ hàng nhỏ gọn thôi. Khi về lại Việt Nam, chúng tôi sẽ mời bạn bè thân quen đến chia vui. Chúng tôi đã lên kế hoạch này lâu rồi nhưng vì nhiều lý do khách quan, đến tận bây giờ mới thực hiện được" - anh Công Phước cho biết.

  
  

Trước khi làm đám cưới, vợ chồng NSƯT Mỹ Duyên đã chung sống nhiều năm và có cậu con trai đầu lòng. Bé Philly là trái ngọt kết tinh từ tình yêu của cặp đôi. Cậu bé chào đời vào năm 2012 và năm nay đã 2 tuổi. Trong ngày hạnh phúc của bố mẹ, cậu bé luôn ở bên để chứng kiến giờ phút thiêng liêng.

  

Ít ai nghĩ, diễn viên Mỹ Duyên bây giờ đã bước sang tuổi 42. Chị từng tâm sự: "Năm 35 tuổi, nghĩ về chuyện chồng con tôi thấy… tuyệt vọng lắm, chắc là thôi rồi, không lấy chồng được nữa rồi. Nhưng có lẽ trong cuộc sống, mọi thứ đều có duyên phận hết". Ba năm sau đó, chị đã gặp anh Công Phước, một Việt kiều Đức.

  
Nhớ lại lần đầu gặp Mỹ Duyên, anh Phước kể: “Khi làm giám đốc chương trình Sức sống mới, tôi gặp khá nhiều người nổi tiếng, nhưng lúc gặp Mỹ Duyên, tôi thấy cô gái này sao mà thật thà, bình dị đến thế. Duyên nổi tiếng nhưng sống rất giản dị, cư xử tự nhiên, chân thành. Duyên không tỏ vẻ là người nổi tiếng gì cả, sự hồn nhiên đó thu hút tôi”. Hơn nửa năm sau ngày quen biết và “theo đuổi”, hai người đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

Mỹ Duyên bảo, trước đây chị đi đâu làm gì cũng một mình, bây giờ đi đâu cũng nhớ chồng nhớ con bởi còn có gia đình đợi chị về. “Ngày trẻ làm việc trong tinh thần sống chết với nghề, mọi thứ đều ưu tiên hết cho công việc. Tôi cũng có một đoạn đường thật đáng nhớ, có những thành công nhất định, được mọi người yêu mến, nhưng bây giờ với tôi, thành công nhất là bữa ăn ngon, giấc ngủ tròn của con. Gia đình quan trọng nhất, xứng đáng để tôi ưu tiên thời gian hơn tất cả”.

  

Anh Hoàng Công Phước thường đùa bảo Mỹ Duyên may mắn lắm mới lấy được người chồng như anh, biết chia sẻ với công việc của vợ, chấp nhận cả những buổi tối về nhà không có vợ. Anh chia sẻ: “Mỗi người đều có công việc và tự do riêng, tôi không áp đặt hay ràng buộc điều gì cả. Tiếng là người Huế nhưng tôi lớn lên ở nước ngoài, cách ứng xử với phụ nữ và với vợ mình có lẽ cũng khác. Duyên không biết nấu ăn, tôi có thể vào bếp. Không sao cả”.


Mỹ Duyên (sinh 1972) là một diễn viên điện ảnh và kịch nói. Được đào tạo để trở thành một diễn viên múa ngay từ nhỏ nhưng Mỹ Duyên lại thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim tiêu biểu như: Vị đắng tình yêu 2, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Lời thề, Xóm nước đen, Đất khách, Gái nhảy, Lọ lem hè phố...

Năm 2007, Mỹ Duyên được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vì những đóng góp của cô cho nền điện ảnh nước nhà. Hiện nay, bên cạnh công việc đóng phim, Mỹ Duyên còn tham gia vào lĩnh vực kịch nói với vai trò là một diễn viên của Sân khấu Idecaf.