“Đại gia” Lưu Diệc Phi khoe ảnh siêu đáng yêu cực “độc”

Dương Hồng (TH), Theo 00:00 18/10/2010

Dù vẻ đẹp như tiên nữ trong các mẫu quảng cáo khiến cô ấy có vẻ xa cách, nhưng trên thực tế, khi rời xa ống kính, Lưu Diệc Phi rất hòa đồng. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Mới đây, những hình ảnh cực đáng yêu của Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi đã được đăng tải trên nhiều trang web. Hình ảnh cực dễ thương của nữ diễn viên sinh năm 1987 này đằng sau ống kính đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.


Lưu Diệc Phi long lanh trên các mẫu quảng cáo

Khá long lanh và có vẻ xa vời khi sở hữu vẻ đẹp như tiên nữ trong các mẫu quảng cáo, nhưng trên thực tế, khi rời xa ống kính, Lưu Diệc Phi rất hòa đồng. Cô thoải mái trò chuyện cùng đồng nghiệp và còn tíu tít khi nhân viên hậu trường mang tới chú cún đáng yêu của mình.

Một cư dân mạng nhận xét: “Trông cô ấy thật xinh đẹp và tinh khiết trong từng khoảnh khắc. Đúng là một thần tiên tỷ tỷ đáng yêu của Trung Hoa”.


Lưu Diệc Phi rất yêu chú cún cưng








Cô ấy tíu tít khi nhìn thấy chú cún yêu

Trang Nanjing thì cho rằng, thật khó tin khi những hình ảnh dễ thương này là của một trong những đại gia bất động sản của Trung Quốc hiện nay. Trang này cho hay, với sự trợ giúp của cha nuôi giàu có Trần Kiến Phi, Lưu Diệc Phi không chỉ phát triển sự nghiệp điện ảnh mà còn rất chú tâm tới lĩnh vực bất động sản. Khả năng quản lý tài chính và bất động sản của Diệc Phi đang ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Được biết, Thần tiên tỷ tỷ ngoài sở hữu khu bất động sản ở Hải Nam, cô còn có kha khá héc ta đất tại Bắc Kinh, Thượng Hải. Nhà riêng của kiều nữ này còn có cả một sân bóng rộng thênh thang chỉ để cô ngắm nhìn.








Thảo luận với đồng nghiệp






Tạo dáng chuẩn bị ghi hình




Chuẩn bị trước giờ G nào


Những hình ảnh nhí nhảnh và vô cùng bình dị của Lưu Diệc Phi. Khó tin được rằng đây là một đại gia kinh doanh bất động sản hàng đầu.

“Một đại gia bất sản giỏi kinh doanh, một diễn viên khá tài năng, một thiên thần xinh đẹp và cả một cô gái trẻ trung 23 tuổi thích chụp ảnh dễ thương”, ký giả Nanjing viết.