Cư dân mạng Hàn phản đối Jeon Ji Hyun làm Đại sứ du lịch quốc gia

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 12/08/2014

Cư dân mạng cho rằng, Jeon Ji Hyun không xứng đáng được bầu làm Đại sứ du lịch Hàn Quốc.

Ngày hôm kia, đại diện của Hiệp hội Du lịch Quốc gia Hàn Quốc đã tuyên bố quyết định trao vị trí Đại sứ Du lịch cho Jeon Ji Hyun. Ngay sau khi thông tin này được công bố, dư luận Hàn đã lên tiếng phản đối.
 
 
Mẫu quảng cáo gây tranh cãi

Theo họ, Jeon Ji Hyun không xứng đáng với vai trò mới này sau khi cô quảng cáo cho một sản phẩm nước khoáng gây tranh cãi chủ quyền.

Jeon Ji Hyun và Kim Soo Hyun trước đó đã nhận lời đóng quảng cáo nước khoáng ghi tên tiếng Trung của ngọn núi Baek Doo (Trường Bạch) đang tranh chấp giữa Trung-Hàn.
 
 

Dư luận Hàn tỏ thái độ quay lưng với ngôi sao này vì cho rằng cô cổ xúy cho hành vi bành trướng của Trung Quốc. Đại diện của Jeon Ji Hyun đã phải lên tiếng trước đó về cáo buộc này: Cách ghi núi Trường Bạch là một từ đã được sử dụng từ lâu tại Trung Quốc” – đại diện Jeon Ji Hyun khẳng định – “Đó chỉ là một cách gọi trong nước Trung Quốc về nguồn nước ở tỉnh Cát Lâm”. Mặc dù vậy, dư luận nước này vẫn lên tiếng phản đối.

Trước những chỉ trích này, phía đại diện của Hiệp hội Du lịch đã lên tiếng giải thích về quyết định của họ. Trả lời trên Osen vào ngày 11/8, đại diện này nói: “Chúng tôi đã thảo luận về việc chọn Jeon Ji Hyun làm Đại sứ Du lịch từ tháng 2. Cô ấy cũng đã đồng ý vai trò này vào đầu tháng 4 vừa rồi, thời điểm trước khi vụ tranh luận xảy ra. Chúng tôi khi đó đã trì hoãn lễ công bố vì thảm kịch chìm phà Sewol.
 

Đối với vấn đề ngọn núi Baek Doo, chúng tôi không có ý nói rằng đây là vấn đề đơn giản. Tuy nhiên, sự thật là Jeon Ji Hyun và vai diễn trong “Vì sao đưa anh tới” đã làm sống lại làn sóng Hallyu”.