Cao Thái Sơn bật mí tham vọng kinh doanh

Vy Trần, Theo 00:01 10/05/2010

Hiếm ai biết được anh chàng ca sĩ điển trai này có nhiều hoài bão to lớn như thế nào đâu nhé!

Chào anh, kế hoạch lập  công ty riêng kinh doanh về chuỗi nhà hàng đến đâu rồi anh?

Vì loại hình kinh doanh ăn uống thì quá nhiều và phong phú nên Sơn muốn tìm kiếm và lựa chọn các món ăn đặc biệt một chút kiểu như hương vị Bắc hay miền Trung chẳng hạn, hoặc là thức ăn Tây như sushi, cá hồi Úc…Có như vậy thì thương hiệu ăn uống của mình mới hấp dẫn được thực khách. Nói chung là Sơn muốn tìm một sự đặc biệt hiếm có để kinh doanh chứ không làm cho có và không có chiến lược tốt để phát triển.

Có  vẻ như bên cạnh tính nghệ  sỹ thì đầu óc kinh doanh của anh cũng hoạt  động mạnh không kém nhỉ?

Không phải riêng gì  mình, Sơn thấy anh em nghệ sỹ ngoài việc ca hát, đóng phim còn chịu đầu tư kinh doanh lắm và cũng giỏi không kém gì các doanh nhân thành đạt khác đâu. Đi hát và hoạch định cho mình những chiến lược để phát triển sự nghiệp ca hát cũng cần có một “cái đầu” có kiến thức nữa.




 Là Á khoa trong kì thi tốt nghiệp ĐH, khoa quản trị kinh doanh. Điều này chắc sẽ mang cho anh khá nhiều thuận lợi?

Riêng với tấm bằng cử  nhân quản trị về tài chính, Sơn sử dụng nó cho những công việc khác cần nhiều về chuyên môn hơn như hiện tại, song song với việc ca hát Sơn còn tham gia trong lĩnh vực đầu tư về chứng khoán. Sơn thấy mình cũng hấp dẫn bởi sự mạo hiểm và thử thách trong ngành này.


Bận rộn cho những lịch diễn và các chuyến bay show liên tục trong và ngoài nước, anh lấy đâu ra thời gian để lên sàn chứng khoán và nghiên cứu lĩnh vực này?

Mỗi ngày Sơn đều thức dậy sớm từ lúc 8h30 và truy cập lên sàn giao dịch để đánh giá về tình hình chứng khoán trong ngày và có chiến lược hợp lý  để làm sao các cổ phiếu của mình phải đẻ ra tiền (cười). Sơn cũng tham vọng mình sẽ trở thành một chuyên gia phân tích chính khoáng chuyên nghiệp như một số anh chị trong ngành chứng khoán mà Sơn hâm mộ và kết bạn với họ.

Mải mê  với kinh doanh như vậy hèn gì  thấy sự nghiệp âm nhạc của anh hơi bị  im ắng đó nha…

Đâu có, Sơn vẫn đang hoàn thành nốt album vol. 8 của mình để phát hành một cách sớm nhất có thể đấy chứ.

Có nhiều fans cứ  hỏi Sơn bao giờ  album vol.8 “Ngàn lần khắc tên em”  bao giờ ra. Sơn xin đính chính lại là album Vol8 mang phong cách Pop ballad sắp phát hành của Sơn sẽ có ca khúc “Ngàn lần khắc tên em” được phát hành chính thức trong album với khán giả thay vì trong thời gian qua chỉ xuất hiện trên internet và băng đĩa lậu chứ không phải là tên chủ đề của album. Vì thế nên Sơn đính chính lại để tránh nhầm lẫn cho khán giả phải đi tìm album Ngàn lần khắc tên em mà hổng có.



Vậy anh tâm  đắc điều gì ở album này?

Album lần này ngoài sự kết hợp ăn ý với Nguyễn Văn Chung, còn hứa hẹn với khán giả sẽ thích thú với những bản ballad hay và đầy cảm xúc mà rất nhiều ca khúc trong đó Sơn mua độc quyền với 2 nhạc sĩ trẻ Khắc Việt, Bảo Dũng…sẽ làm nên chuyện như những bản hit trong album Con đường mưa Sơn đã thành công trong năm 2009. Có thể xem đó như là một món quà mà Sơn muốn chuyển đến tất cả những quý khán giả đã luôn yêu mến mình, sau một thời gian bỏ bê khan giả âm nhạc để tham gia những lĩnh vực khác.

 Xin cám ơn anh về những chia sẻ thú vị này. Và xin chúc anh thành công trên con đường thực hiện lý tưởng của mình, anh nhé!