Ca sĩ trẻ hứng "gạch đá" vì được gọi là G-Dragon Đài Loan

Holic, Theo Trí Thức Trẻ 17:23 08/01/2016

Điền Á Hoắc, nam ca sĩ nổi lên từ các bản cover, bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau khi được mệnh danh là G-Dragon của Đài Loan, dẫn đến những cuộc khẩu chiến dai dẳng trên mạng xã hội.

Theo báo chí Đài Loan đưa tin, năm 2016 sẽ là năm tỏa sáng của chàng ca sĩ trẻ 22 tuổi Điền Á Hoắc - một cái tên vẫn còn khá lạ đối với người hâm mộ làng nhạc xứ Đài trên khắp thế giới. Chàng trai này ban đầu chỉ được biết đến trên mạng với những clip cover ca khúc nổi tiếng trong đó có cả những bài hát của nhóm Big Bang. Anh chàng còn có tài sản xuất video và tự sáng tác thu âm. Với ca khúc "Hải miên bảo bảo", Điền Á Hoắc bỗng chốc nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội và trang web nhạc online. Facebook của chàng ca sĩ trẻ này nhanh chóng cán mốc 240.000 thành viên sau một thời gian ngắn.

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 1.

Điền Á Hoắc được coi là hiện tượng mới trên cộng đồng mạng ở Đài Loan

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 2.

Anh chàng theo đuổi phong cách cá tính, độc đáo

Tuy có tài năng, nhưng Điền Á Hoắc lại là một trong những gương mặt mới nổi gây nhiều tranh cãi nhất cộng đồng mạng Đài Loan. Nguyên do cũng chỉ vì anh chàng được mệnh danh là G-Dragon xứ Đài, từ đó bùng nổ lên cuộc chiến giữa fan của hai bên. Trước đó, khi Big Bang có buổi biểu diễn ở Đài Bắc, ngay lập tức số vé đã nhanh chóng được "tẩu tán" chỉ trong vòng vài phút. Là một fan cứng của Big Bang, Điền Á Hoắc cũng nhanh chóng mua được vé. Tuy nhiên trên Facebook cá nhân. anh lại chia sẻ rằng các fan của mình không nên mua vé Big Bang chỉ để gặp mình, như vậy là không công bằng với fan hâm mộ của Big Bang.

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 3.

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 4.

Trên Facebook cá nhân, Điền Á Hoắc chụp rất nhiều hình ảnh giống với G-Dragon khiến công chúng ngỡ ngàng

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 5.

 Trưởng nhóm tài năng của Big Bang - G-Dragon

Động thái này của chàng ca sĩ mới nổi đã bị cư dân mạng đánh giá là quá kiêu ngạo, không biết mình biết ta. Điền Á Hoắc nhận phải vô số lời nhận xét gay gắt từ cư dân mạng:

- Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế.

- Thật tức cười, cậu mà cũng đòi so với GD á.

- Thật khiến người Trung Quốc mất mặt quá, cậu nghĩ mình là ai vậy?

- Đến tên còn chưa nghe qua, anh này muốn nổi tiếng quá à?

- Nhìn xấu quá đi mất.

Ngay ngày hôm sau, Điền Á Hoắc đã lên tiếng xin lỗi và nhận được sự ủng hộ từ các fan. Chàng ca sĩ trẻ thanh minh rằng danh xưng "G-Dragon Đài Loan" không phải do anh chàng tự đặt. Thực tế sau khi tham gia chương trình "Khang hy đến rồi", ban biên tập đã tự thêm tên gọi đó vào.

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 6.

Danh xưng “G-Dragon Đài Loan” bắt đầu từ chương trình “Khang hy đến rồi”

Điền Á Hoắc lên tiếng: "Tuy G-Dragon là thần tượng của tôi, nhưng tôi không dám cũng như chưa đủ trình độ trở thành phiên bản của anh ấy. Xin mọi người sau này đừng tập trung vào chủ đề này nữa”. Hiện tại sự nghiệp của chàng trai này phát triển khá tốt, anh đã được ký hợp đồng với một công ty giải trí và chuẩn bị cho ra mắt album vào tháng 1/2016.

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 7.

Ca sĩ trẻ hứng gạch đá vì được gọi là G-Dragon Đài Loan - Ảnh 8.

Anh chàng chuẩn bị ra album vào ngày 22/1

Nguồn: Sina