Bố của "Tôn ngộ không" Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời

Cách Cách, Theo Pháp luật xã hội 11:39 01/02/2014

Nghệ sĩ Lục Linh Đồng, cha đẻ Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời vào ngày hôm qua (31/1).

Trang Tân Hoa Xã đưa tin, cha đẻ của “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng – nghệ sĩ gạo cội Lục Linh Đồng đã qua đời vào tối ngày hôm qua (31/1) tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, hưởng thọ 90 tuổi. Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cũng đã xác nhận thông tin về sự ra đi của cha ngay trong ngày mùng Một tết Giáp Ngọ.
 
Bố của "Tôn ngộ không" Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời 1

Bố của "Tôn ngộ không" Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời 2
 
Bố của "Tôn ngộ không" Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời 3
Cha con nghệ sĩ Lục Linh Đồng và Lục Tiểu Linh Đồng rất có duyên với vai Tôn Ngộ Không

Theo người thân tiết lộ, cây đại thụ của ngành kịch Trung Hoa qua đời vì tuổi cao và sức yếu sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Tân Hoa Xã cho biết, trước khi qua đời, nghệ sĩ ở tuổi 90 vẫn thường tự rèn luyện bản thân: “Mỗi buổi sáng vẫn cố gắng vận động cơ thể, ăn bánh và chỉ nhấm chút rượu vang, nhâm nhi những câu chuyện về sân khấu kịch. Cho đến khi qua đời, ông vẫn miệt mài nghĩ về ngành kịch của nước nhà”.

Nghệ sĩ Lục Linh Đồng, tên thật là Chương Tông Nghĩa, sinh năm 1924 tại Thiệu Hưng và đã hoạt động trong ngành giải trí từ khi mới 6 tuổi. Khi còn hoạt động trên sân khấu kinh kịch và kịch, Lục Linh Đồng đã nhiều lần đảm nhận vai “Mỹ Hầu Vương” trên sân khấu.
 
Bố của "Tôn ngộ không" Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời 4

Bố của "Tôn ngộ không" Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời 5
 
Nếu như Lục Tiểu Linh Đồng được phong là “Tôn Ngộ Không kinh điển nhất trên màn ảnh nhỏ” thì Lục Linh Đồng chính là biểu tượng của “Tôn Ngộ Không trên sân khấu kịch”. Truyền thông cũng như giới chuyên môn gọi ông là “Nam phái Hầu Vương”.