Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/01/2016

Có những ngôi sao Hollywood đình đám như Rihanna, Angelina Jolie,... không sử dụng tên thật của mình làm nghệ danh.

Có một số ngôi sao Hollywood lấy tên thật của mình để làm nghệ danh như Selena Gomez, Taylor Swift, Justin Bieber,... Nhưng cũng khá nhiều ngôi sao lại dùng nghệ danh không phải tên thật để hoạt động trong làng giải trí. Trong số đó, một số người sử dụng tên lót để làm nghệ danh, hay lược bỏ phần họ hoặc tên gọi của mình.

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 1.

Robyn Rihanna Fenty đã sử dụng tên lót "Rihanna" để làm nghệ danh của cô

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 2.

Angelina Jolie có tên đầy đủ là Angelina Jolie Voight, cô không sử dụng họ Voight của cha mình vì giữa hai cha con từng xảy ra bất hòa

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 3.

William Bradley Pitt mới chính là tên thật của Brad Pitt

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 4.

Lea Michele có tên thật đầy đủ là Lea Michele Sarfati

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 5.

David Jude Heyworth Law đã dùng tên lót của mình làm nghệ danh là Jude Law

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 6.

Ít ai biết tên thật của Ashton Kutcher là Christopher Ashton Kutcher

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 7.

Reese Witherspoon thì có tên đầy đủ là Laura Jeanne Reese Witherspoon

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 8.

Aubrey Drake Graham sử dụng tên lót "Drake" của anh để làm nghệ danh

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 9.

Tên đầy đủ của ngôi sao "Divergent" - Theo James là Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 10.

Walter Bruce Willis mới chính là tên thật của Bruce Willis

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 11.

Ngôi sao "Breaking Bad" Aaron Paul thật ra có tên đầy đủ là Aaron Paul Sturtevant

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 12.

Elizabeth Stamatina Fey đã dùng hình thức viết tắt của tên lót cô làm nghệ danh là: Tina Fey

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 13.

Ít ai biết tên đầy đủ của Lucy Hale là Karen Lucille Hale

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 14.

Dakota Fanning có tên đầy đủ là Hannah Dakota Fanning

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 15.

Cô em gái Elle Fanning của Dakota cũng dùng tên lót của mình làm nghệ danh, tên đầy đủ của nữ diễn viên là Mary Elle Fanning

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 16.

Ít ai biết tên thật của Tom Cruise là Thomas Cruise Mapother IV

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 17.

"Cô gái có hình xăm rồng" Rooney Mara có tên thật đầy đủ là Patricia Rooney Mara

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 18.

Chàng Flynn của phim hoạt hình "Tangled" - Zachary Levi - có tên đầy đủ là Zachary Levi Pugh

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 19.

Geetali Norah Jones Shankar mới chính là tên thật của nữ danh ca Norah Jones

Bất ngờ khi biết sao Hollywood dùng tên lót làm nghệ danh - Ảnh 20.

Tên của cựu thành viên The Beatles - Paul McCartney - trong giấy khai sinh là James Paul McCartney