"Bắt bài" các chiêu thức lấy lòng fan của thần tượng Hàn Quốc

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/05/2015

Các thần tượng xứ Hàn rất biết cách chiều chuộng người hâm mộ của mình.

Các thần tượng Hàn có vô số cách thức để lấy lòng những người hâm mộ thân yêu. Bên dưới đây là những chiêu thức thường được sao Kpop áp dụng và đem lại nhiều hiệu quả nhất cho họ trong công cuộc chinh phục trái tim người hâm mộ.

1. Dành cho người hâm mộ những cái ôm ngọt ngào

Bằng những cái ôm ngọt ngào, các sao Kpop sẽ mang đến trải nghiệm "được làm người yêu thần tượng trong vòng 1 phút" cho người hâm mộ.

Yoseob (B2ST) rất được lòng người hâm mộ khi không ngại những đụng chạm thân mật
 
Các fan nữ khác chắc hẳn phải rất ghen tỵ với cô gái này khi cô ấy được Nichkhun (2PM) ôm chặt tới vậy
 
Hình ảnh đẹp của T.O.P (Big Bang) và người hâm mộ của anh
 
Hyorin (Sistar) ôm chầm lấy người hâm mộ
 
2. Các thần tượng chọn cách chứng minh mình không chỉ đẹp trên màn hình máy tính mà còn đẹp ngay giữa đời thực

Jonghyun (SHINee) tới tận chỗ người hâm mộ và để cho họ tự nhiên sờ khắp mặt mình. Đối với Jonghyun, anh hoàn toàn tin tưởng người hâm mộ sẽ không có hành động quá khích. Còn đối với người hâm mộ, họ có thể tiếp cận và chứng minh rằng thần tượng của mình đẹp ngay giữa đời thực, chứ không chỉ lung linh trên màn hình máy tính.
 
Jonghyun cho fan sờ khắp mặt. Hành động này giúp anh chàng ghi được rất nhiều điểm trong mắt người hâm mộ
 
Người hâm mộ cũng từng có cơ hội được tiếp cận rồi thậm chí là sờ mặt G-Dragon (Big Bang), chứng minh vẻ long lanh ngay giữa đời thực của anh.
 
G-Dragon bên người hâm mộ
 

Fan được sờ mặt G-Dragon
 
3. Xăm tên các trang fansite của mình lên lưng

Dù nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất là những hình xăm giả nhưng chừng đó cũng khiến người hâm mộ hò reo, vui sướng.

 
Jonghyun (SHINee) xăm tên các fansite của anh chàng lên lưng trong concert

4. Chụp hình "tự sướng" bằng điện thoại của fan

Kyuhyun (Super Junior) giúp người hâm mộ có một kỷ niệm đáng nhớ khi lấy điện thoại của họ và chụp một bức ảnh "tự sướng"

 
Trong khi đó, dù rất thích dùng điện thoại của fan để chụp hình "tự sướng" nhưng những bức hình của Bobby (iKon) lại thường bị fan trêu là "thảm họa"
 
5. Kết nối ánh nhìn với fan ở sau lưng
 
 
Key (SHINee) tranh thủ thời gian nhìn người hâm mộ của mình thông qua một chiếc gương. Giữa thần tượng và fan đã có sự kết nối bằng ánh nhìn với nhau
 
Ravi (VIXX) cũng dùng cách thức giống Key để tạo kết nối với fan

6. Cho thấy tình yêu sâu sắc dành cho người hâm mộ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Một lần nọ, một fan nam yêu cầu Gain (Brown Eyed Girls) tát mình. Thay vì làm như mong muốn của bạn fan này, Gain đã bất ngờ dành tặng cho cậu ấy một nụ hôn lên má sau khi làm giả động tác đánh.


Hành động bất ngờ mà Gain dành tặng fan

7. Vô tư trêu đùa người hâm mộ


Hình ảnh hồn nhiên tạo dáng, trêu đùa người hâm mộ đang chụp hình mình của Hyuna (4Minute) đã trở thành kinh điển

8. Công khai dành cho nhau những động tác skinship (động chạm cơ thể)

Thay vì cảm thấy phản cảm, người hâm mộ lại tỏ ra vô cùng hào hứng xen lẫn phấn khích trước những màn skinship (động chạm cơ thể) mà các thần tượng Hàn dành cho nhau.

Fan phát cuồng trước màn skinship của Jonghyun và Taemin (SHINee)
 
Khi còn hoạt động trong DBSK, Yunho (DBSK) và Jaejoong (JYJ) là "cặp đôi" thường xuyên được fan gán ghép

9. Trình diễn một vài ca khúc bằng ngôn ngữ bản địa

Khi tới một quốc gia nào đó để tổ chức concert, các thần tượng Hàn thường có xu hướng lựa chọn trình diễn một vài ca khúc bằng thứ tiếng của quốc gia đó. Việc làm này giúp họ thu nạp thêm một lượng fan không hề nhỏ.
 
Gần đây nhất tại concert "Music Bank In Hanoi", người hâm mộ đã có cơ hội được lắng nghe 2 ca khúc do các thần tượng Hàn trình diễn bằng tiếng Việt: "Người Ấy" - Suho, Xiumin, Chen, Chanyeol (EXO), "Yêu Lại Từ Đầu" - Chunji (TEEN TOP), Key (SHINee), JB (GOT7).

"Người Ấy" - Suho, Xiumin, Chen, Chanyeol (EXO)

"Yêu Lại Từ Đầu" - Chunji (TEEN TOP), Key (SHINee), JB (GOT7)

Nguồn: kboo