4 diễn viên của "Nàng Juliet phương Đông" đình đám bây giờ ra sao?

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/06/2015

4 diễn viên của bộ phim xứ Đài đình đám "Nàng Juliet phương Đông" giờ đây có khác nhiều so với khi xưa?

Thời điểm năm 2006 khi bộ phim "Nàng Juliet phương Đông" lên sóng đã tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với người hâm mộ trên toàn châu Á. Câu chuyện tình cảm của cô nàng Lâm Lai Tuệ thẳng tính, nghĩa khí với Kỳ Phong Lượng luôn ác cảm với phụ nữ cùng những tình tiết thú vị, đã khiến bộ phim này vang danh không chỉ ở Đài Loan mà còn ở các nước lân cận.

"Nàng Juliet phương Đông" từng khiến người hâm mộ châu Á "sốt xình xịch"
 
Lâm Y Thần

Cô đảm nhiệm vai diễn nàng Lâm Lai Tuệ yêu mến thời trang, trọng nghĩa khí, lại luôn mang trong mình mối tư thù sâu sắc với một nhà thiết kế thời trang tên là Chử Hình. Vai diễn này tiếp nối sự thành công xuất sắc của bộ phim "Thơ Ngây" mà Lâm Y Thần đóng cặp với Trịnh Nguyên Sướng. Sau đó, Lâm Y Thần được chọn vào vai diễn Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu, sánh đôi cùng nam diễn viên điển trai Hồ Ca.

Nàng Lâm Lai Tuệ do Lâm Y Thần đảm nhiệm

Tiếp sau đó, sự nghiệp của Lâm Y Thần chuyển hướng sang thị trường Đại Lục. Tại đây, Lâm Y Thần nhận được nhiều sự ưu ái và mến mộ của các nhà làm phim và người hâm mộ. Điều này được chứng minh bằng việc cô là diễn viên Đài Loan có cát-xê cao nhất nhì tại thị trường đông dân này.

Lâm Y Thần chuyển hướng sự nghiệp sang Trung Quốc và gặt hái được nhiều thành công
 
Năm 2014, Lâm Y Thần tiến bước vào lễ đường với bạn trai lâu năm Lâm Vu Siêu. Đã quen biết nhau 10 năm, cả hai bén duyên khi cùng làm phù dâu phù rể cho đám cưới người em họ của Lâm Y Thần vào năm 2012. Được biết, Lâm Vu Siêu là một doanh nhân học thức cao, có điều kiện gia đình tốt, chuyện tình cảm của hai người được cả hai gia đình ủng hộ nhiệt liệt.
 
 
Năm 2014, Lâm Y Thần lên xe hoa cùng bạn trai Lâm Vu Siêu
 
Ngô Tôn

Ngô Tôn đảm nhiệm vai diễn Kỳ Phong Lượng, con trai "kẻ thù không đội trời chung" của Lâm Lai Tuệ. Trải qua nhiều sự việc, Kỳ Phong Lượng nhận ra Lâm Lai Tuệ là người con gái anh yêu nhất trên đời, anh phải bảo vệ tình yêu của mình, không để ai làm hại cô, ngay cả nếu người đó là cha mình.

"Kỳ Phong Lượng" Ngô Tôn
 
Ngô Tôn và Lâm Y Thần đã có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong "Nàng Juliet phương Đông"
 
Sau khi hoàn thành dự án "Nàng Juliet phương Đông", đã có rất nhiều hợp đồng mời Ngô Tôn làm diễn viên cho các dự án tiếp theo. Có thể kể đến như "Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ", "Công chúa nhà tôi", "Lửa bóng rổ", "Cẩm Y Vệ",... Không chỉ dừng lại ở đó, Ngô Tôn còn là thành viên của nhóm nhạc Đài Loan Phi Luân Hải, tuy nhiên đã rời nhóm vào năm 2011 để tập trung sự nghiệp diễn viên và dành thêm thời gian cho gia đình.
 
Năm 2013, anh khiến báo giới và người hâm mộ "phát sốt" khi tuyên bố về việc anh đã kết hôn và đã có một con gái 3 tuổi tên là Nei Nei (Ngô Hân Di), đồng thời vợ anh cũng đang mang thai con trai thứ hai. Trước đó, Ngô Tôn giữ bí mật về hôn nhân của mình vì lý do vợ anh chưa sẵn sàng xuất hiện trước công chúng, muốn có một cuộc sống ổn định và lặng lẽ.
 
Ngô Tôn và con gái Nei Nei
 
Gia đình nhỏ của Ngô Tôn
 
Năm 2014, Ngô Tôn bất ngờ đưa con gái Nei Nei lên sóng truyền hình, tham gia show "Siêu nhân trở về". Hình ảnh bé gái Nei Nei tinh nghịch cùng giọng nói tiếng Anh dễ thương đã tạo nên một cơn sốt với người hâm mộ.
 
Hai bố con trong chương trình "Siêu nhân trở về"
 
Năm 2015, Ngô Tôn bắt đầu nhận lời mời tham dự một vài sự kiện lớn nhỏ, được người hâm mộ chờ đón việc quay trở lại làng giải trí.
 
 
 
Một vài hình ảnh trong các sự kiện gần đây của Ngô Tôn
 
Nhậm Đạt Hoa

Nhậm Đạt Hoa trong vai Chử Hình, là một người đàn ông cực kỳ tính toán, mưu mô xảo quyệt, là cha của Kỳ Phong Lượng. Ông có sự nghiệp điện ảnh khá lẫy lừng khi đã đóng vai chính trong khoảng 300 bộ phim khác nhau, thường xuyên đảm nhiệm các vai cảnh sát hoặc nhân vật phản diện trong các bộ phim hình sự đặc trưng của Hồng Kông. Ông còn tham gia diễn xuất khá nhiều bộ phim của Hollywood như Lara Croft Tomb Rider: The Cradle of Life...

Nam diễn viên xứ Cảng Thơm - Nhậm Đạt Hoa

Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Nhậm Đạt Hoa còn có mở thêm một quán bar kiêm câu lạc bộ và nhà hàng danh tiếng cho các thành viên tại thành phố Thành Đô - Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Về cuộc sống riêng tư, Nhậm Đạt Hoa hạnh phúc với người mẫu Kỳ Kỳ - người từng đăng quang hoa hậu Châu Á. Cặp đôi đã có 19 năm yên ấm sống bên nhau và có một "công chúa nhỏ".


Nhậm Đạt Hoa bên vợ là cựu hoa hậu châu Á - Kỳ Kỳ

Huỳnh Hồng Thăng
 
Huỳnh Hồng Thăng đảm nhiệm vai Lục Nhất Di - con trai của chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Ngoài đời, Huỳnh Hồng Thăng vốn khởi nghiệp bằng nghề ca sĩ, ngoài ra cũng tích cực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực diễn xuất, quảng cáo, nhưng tên tuổi của anh lại được ghi nhận trong vai trò dẫn chương trình truyền hình. Khuôn mặt hóm hỉnh, ứng đối thông minh, Huỳnh Hồng Thăng nhiều năm nay vẫn luôn là gương mặt đắt show của màn ảnh nhỏ Đài Loan.

"Lục Nhất Di" Huỳnh Hồng Thăng

Năm 2006, Huỳnh Hồng Thăng gia nhập đại gia đình của Giải trí 100%. Từ đây, cái tên "Tiểu Quỷ" ra đời và chẳng mấy chốc, anh trở thành hiện tượng của làng giải trí Đài Loan. Giải trí 100% là cơ hội đầu tiên đưa Huỳnh Hồng Thăng đến gần với khán giả, sau đó thừa thắng xông lên, giành lấy cơ hội chủ xị hàng loạt chương trình khác, đặc biệt là một tiết mục riêng mang tên "Tiểu Quỷ đương gia".

Huỳnh Hồng Thăng là gương mặt đắt show của làng giải trí xứ Đài
 
Về cuộc sống tình cảm, Huỳnh Hồng Thăng từng có một mối tình học trò với người bạn cùng lớp Dương Thừa Lâm. Sau khi cả hai gia nhập làng giải trí, chuyện tình của họ bị báo chí biết đến, Huỳnh Hồng Thăng vô tình trở thành đối tượng bị công kích, bị gắn mác "dựa hơi bạn gái cũ để nổi tiếng". Dương Thừa Lâm đã lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt này và cho biết cả hai là bạn tốt của nhau. Đến bây giờ, mỗi người có một cuộc sống riêng nhưng mối quan hệ vẫn thân thiết như người trong một nhà.

Huỳnh Hồng Thăng và Dương Thừa Lâm từng có mối tình từ thuở học trò

Tổng hợp