Rooney ngày càng vô hại trong màu áo Man United

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 23/08/2015

Sau 8 năm, Wayne Rooney mới trải qua chuỗi trận đấu tệ hại như vậy trong màu áo Man United.

2B9379DD00000578-0-image-a-39_1440261950519-09872

Ngay phút thứ 4 trận Man United tiếp đón Newcastle, Rooney đã khuất phục được thủ thành Tim Krul.

Sân Old Trafford như vỡ òa và nhiều fan cảm thấy vui mừng vì cuối cùng Rooney cũng nổ súng trở lại. Nhưng thật trớ trêu, trọng tài đã thổi việt vị và thực tế là chân sút số 1 của ĐT Anh vẫn tiếp tục “tịt ngòi”.

Thống kê chỉ ra rằng Rooney đã trải qua 858 phút với 10 trận đấu không biết ghi bàn. Trong 10 trận ấy, tiền đạo 29 tuổi chỉ tung ra được 1 đường kiến tạo, 17 cú sút (8 trúng đích, 9 đi chệch mục tiêu).

2B9618CB00000578-3207189-image-a-58_1440273195630-39723
Rooney đang trải qua chuỗi 10 trận tịt ngòi với những thống kê vô cùng đáng thất vọng.

Cần biết rằng, lần gần nhất Rooney trải qua chuỗi trận đáng quên như trên đã diễn ra cách đây 8 năm. Đó là thời điểm gã Shrek im tiếng súng 10 trận từ giữa tháng 5 đến tháng 9/2007.

Chi tiết hơn một chút, tính đến trận gặp Newcastle, mới chỉ là lần thứ 2 trong vòng 21 trận tại Premier League trong 2015, Rooney thực hiện được nhiều hơn 1 cú sút trúng mục tiêu. Con số đáng giật mình nếu biết rằng Rooney đã được trả lại vị trí trung phong cắm quen thuộc.

Nhưng có vẻ như việc phải hy sinh vai trò tiền đạo cắm ở mùa giải trước nhường chỗ cho Van Persie hoặc Falcao đã “giết chết” bản năng săn bàn của Rooney. Mặc dù được xếp chơi cao nhất trên hàng công, nhưng R10 dường như vẫn còn giữ thói quen chơi lùi sâu và thậm chí anh còn chơi dưới cả Memphis Depay.

wayne-rooney-man-utd_3340831-39723
Giữ vai trò tiền đạo cắm, nhưng Rooney chơi lùi sâu hơn cả Memphis Depay.

3 trận đấu với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, nhưng hàng công của Man United mới chỉ có 2 lần xé lưới đối phương. Tất nhiên, phong độ tệ hại của Rooney trên hàng công được xem là nguyên nhân chính.

Sau trận hòa không bàn thắng với Newcastle, HLV Van Gaal vẫn mạnh miệng tuyên bố Man United không cần bổ sung tiền đạo. Van Gaal nói là một chuyện, nhưng đừng ngạc nhiên nếu có một chân sút cự phách nào đó cập bến Old Trafford trước khi phiên chợ chuyển nhượng Hè 2015 đóng cửa. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày