Chuyện cầu thủ bị quan chức, HLV của đội “ăn chặn” tiền thưởng lẫn tiền "lót tay" hay phí chuyển nhượng không hề mới. Lâm Đồng và K.Kiên Giang chính là những CLB đã từng bị cơ quan chức năng làm sáng tỏ hàng loạt sai phạm liên quan đến tài chính mà cụ thể là chuyển nhượng cầu thủ. Cụ thể, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thái Khắc Ngọ (Giám đốc), Lương Hữu Đức (SN 1956, Kế toán trưởng) và Trần Kim Nghĩa (SN 1963, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng) vì các hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình thực hiện các chi phí cho hoạt động của đội bóng Lâm Đồng, ông Ngọ - Giám đốc Cty XSKT Lâm Đồng - cùng kế toán trưởng và Giám đốc điều hành CLB bóng đá Cty XSKT tỉnh Lâm Đồng chi sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13,8 tỉ đồng. Trong đó 4,7 tỉ đồng tiền phí tư vấn tuyển dụng cầu thủ và hơn 9,4 tỉ đồng tiền hỗ trợ cho giám đốc điều hành, huấn luyện viên và cầu thủ. Số tiền “hoa hồng” này hiển nhiên vào túi các quan chức bóng đá. Ở trường hợp CLB K.Kiên Giang, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang: Với vai trò vừa là Phó Giám đốc Sở VHTTDL, vừa là Trưởng đoàn bóng đá, Trưởng ban chuyển đổi Cty TNHH MTV bóng đá Kiên Long Bank thành Cty CP bóng đá Kiên Giang, ông Võ Đồng Lập thiếu trách nhiệm và hay cố tình trì hoãn, đến nay không bàn giao hồ sơ sổ sách, chứng từ thu-chi tài chính cho Cty CP bóng đá Kiên Giang. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện không quản lý chứng từ chặt chẽ, không đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, một số phiếu chi thiếu chứng từ hợp lệ như biên bản họp xét của hội đồng, hợp đồng chuyển nhượng để làm căn cứ như chi tiền chuyển nhượng cho 4 cầu thủ ngoại (Friday, Oseni, Tuluwase, Hendrich) với tổng số tiền chi sai quy định là trên 4.518.170.000 đồng. Trước khi vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra đã nhận được đơn tố cáo ông Lập lợi dụng vai trò của mình, thông đồng với phía đối tác (đại diện cầu thủ ngoại) nâng giá chuyển nhượng để hưởng chênh lệch giá. Cụ thể, đơn tố cáo khẳng định: Cầu thủ Oseni thoả thuận giá 55.000USD, nhưng được ông Lập kê lên thêm 15.000USD thành 70.000USD; cầu thủ Tuluwase thoả thuận chỉ giá 45.000USD, ông Lập cho nâng lên thêm 10.000USD thành 55.000USD; tiền hoa hồng ông Lập nhận mỗi vụ chuyển nhượng cầu thủ ngoại (Friday, Oseni, Tuluwase) là 3.000USD/cầu thủ. Như vậy, với riêng 4 cầu thủ ngoại, ông Lập đã “bỏ túi” 34.000USD tiền chênh lệch và hoa hồng. |