Nữ chủ tịch xinh đẹp của CLB bóng đá Trung Quốc cũng "tắm nước đá" hết mình

, Theo Mask Online 16:00 25/08/2014

Cô gái yêu thể thao này tỏ ra rất bình tĩnh khi tham gia thử thách "Ice Bucket Challenge".

Ai Ru hiện nay là một cái tên được nhiều người biết đến ở Trung Quốc đại lục. Cô đã gây sốc khi chính thức nắm quyền điều hành CLB bóng đá Sichuan Lidashi hồi tháng tư vừa qua. Đây là người trẻ tuổi nhất từng lãnh đạo một đội bóng ở Trung Quốc. Ai Ru tham gia các hoạt động rất năng nổ dù cho ở trong hay ngoài sân cỏ.
 
Chân dung vị nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong làng thể thao Trung Quốc.
 
Ai Ru trông "bình dân" nhưng vẫn đáng yêu khi thực hiện thử thách "tắm nước đá".
 
Cô gái sinh năm 1989 này rất yêu thích thể thao và không hề e ngại với thử thách "tắm nước đá", hiện đang trở thành trào lưu trên thế giới. Khi đăng những bức ảnh về quá trình thực hiện, Ai Ru cũng đã chia sẻ rằng thử thách này không quan trọng người chơi là ai, sức mạnh lan tỏa từ cộng đồng chứ không phải do một vài cá nhân đơn lẻ. Cô cũng không quên nhắc mọi người nếu có điều kiện hay đóng góp 100 USD cho những bệnh nhân mắc hội chứng ALS.
 
Giữa tháng 4/2014, Ai Ru (giữa) chính thức lên nắm quyền điều hành CLB Sichuan Lidashi
 
Ai Ru đến với bóng đá không chỉ đơn thuần vì lợi nhuận mà còn vì đam mê.
 
Người hâm mộ thường thấy hình ảnh vị nữ chủ tịch trẻ trên khán đài mỗi khi Sichuan Lidashi thi đấu.
 
Ai Ru lộng lẫy trên thảm đỏ, đóng phim cũng là một sở thích của cô gái xinh đẹp này.
 
Nhẹ nhàng và quyến rũ trong bộ váy trắng.
 
Đối với công việc, Ai Ru rất nghiêm túc và không hề tỏ ra non nớt dù mới ở tuổi 25.
 
Vị nữ chủ tịch trẻ rất thân thiện với mọi người. Trong ảnh là lần giao lưu với một nghệ sĩ thư pháp Nhật Bản.
 
Tuy nhiên Ai Ru cũng thích chụp ảnh tự sướng giống như bao cô gái trẻ khác.
 
Không ai có thể tin được đây lại có thể là chủ tịch của một CLB bóng đá nam.
 
Phần lớn mọi người khi nhìn qua sẽ chỉ nghĩ đây là bạn gái của một cầu thủ nào đó trong đội.
 
Nhưng chính cô gái đáng yêu này lại có tiếng nói nhất ở CLB Sichuan Lidashi.
 
Một vị chủ tịch ư? Thực sự rất khó tin.

Dũng NT (Theo Sports.qq)