Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu

Ku Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 27/02/2013

Những Vieira, Henry, Clichy, Nasri... đều giành được vinh quang khi đã rời khỏi Arsenal.

Bị Blackburn đá bay khỏi FA Cup, không còn nhiều cửa lội ngược dòng trước Bayern Munich (để thua 1-3 ngay tại Emirates) và xếp thứ 5 ở giải Ngoại Hạng với 47 điểm trong tay (kém đội đầu bảng MU 21 điểm), lại một mùa bóng nữa sắp trôi qua và có tới 99% các CĐV Arsenal thêm một lần phải chứng kiến đội bóng con cưng của mình trắng tay. Chính xác là đã 2.830 ngày, Arsenal không có được 1 danh hiệu nào trong tay kể từ sau khi đăng quang tại FA Cup năm 2005. 

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 1

HLV Wenger thì vẫn một "bài ca hứa hẹn" còn các Pháo Thủ thì thể hiện một phong độ trồi sụt trên sân. Thành tích bết bát khiến HLV người Pháp đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ các CĐV, và bản thân ông cũng muốn chấm dứt tình trạng này khi tuyên bố rằng Arsenal sẽ tung "bom tiền" để sắm sửa đội hình trong kì chuyển nhượng mùa hè tới đây. 

Thế nhưng, có một điều không thể phủ nhận với những người yêu Arsenal, rằng cứ mỗi mùa bóng họ lại phải chứng kiến một ngôi sao của đội ra đi để tìm kiếm vinh quang. Và sự thật là đã có 75 cầu thủ rời khỏi Emirates để rồi không sớm thì muộn cũng đã giành được vinh quang mà họ không thể có với Arsenal.

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 2
Đến bao giờ CĐV Arsenal mới lại thấy được hình ảnh này?

Điển hình là trường hợp của Ashley Cole. Hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo của Pháo Thủ đã dứt áo ra đi để tới với Chelsea năm 2006 và Cole đã có được tất cả những gì anh muốn: 8 danh hiệu bao gồm Champions League 2012, Premier League 2010, FA Cup (2007, 2009, 2010, 2012) và League Cup (2007). 

Một huyền thoại của Arsenal như Henry cũng đã phải chờ tới khi chuyển sang Barcelona mới có thể giành được danh hiệu Champions League (2009) mà anh hằng ao ước. Các Gooner có thể trách Fabregas, Nasri, Clichy, Kolo Toure hay Adebayor về sự "phản bội" của họ nhưng nếu như nhìn vào bộ sưu tập danh hiệu mà những cầu thủ này có trong tay thì chắc hẳn ai cũng sẽ đồng tình rằng họ đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 3
Ashley Cole đã có 8 danh hiệu với Chelsea: Champions League 2012; Premier League 2010; FA Cup 2007, 2009, 2010, 2012; League Cup 2007; còn Henry thì có 7 danh hiệu với Barca: Champions League 2009; La Liga 2009, 2010; Copa Del Rey 2009; Super Copa Espana 2009; UEFA Super Cup 2009; Club World Cup 2009.

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 4
Fabregas no nê danh hiệu với Barca (Copa Del Rey 2012, Super Copa Espana 2011, UEFA Super Cup 2011, Club World Cup 2011) trong khi Clichy cũng đã kịp giành Premier League 2012 và Community Shield 2012 với Man City.

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 5
Tương tự là Nasri (Premier League 2012, Community Shield 2012 với Man City) và Sol Campbell (FA Cup 2008 với Portsmouth).

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 6
Kolo Toure có FA Cup 2011, Premier League 2012 và Community Shield 2012 với Man City còn Adebayor có Copa Del Rey 2011 với Real Madrid.

70 triệu bảng (2.310 tỷ đồng) là con số mà ông Wenger đã hứa sẽ dùng để cải tổ Pháo Thủ và Arsenal cũng đã phần nào thể hiện được quyết tâm làm lại từ đầu bằng việc gia hạn thành công hợp đồng với Theo Walcott, người đang thăng hoa trong vai trò mới là tiền đạo cắm. Nhưng liệu số tiền khổng lồ ấy có thể cứu được Emirates thoát khỏi một mùa bóng trắng tay nữa hay không thì chúng ta sẽ phải chờ thời gian trả lời, nhưng có một điều chắc chắn rằng, không phải ngôi sao nào cũng sẽ như Santi Cazorla khi ngôi sao người TBN tới Emirates vì tình yêu với đội bóng, chứ không phải vì các danh hiệu.

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 7
Một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal nhưng không được trọng dụng như Lass Diarra cũng có 4 danh hiệu (FA Cup 2008 với Portsmouth, La Liga 2012, Copa Del Rey 2011, Super Copa Espana 2012 với Real Madrid) hay như huyền thoại một thời của các Pháo Thủ là Vieira phải tới khi cập bến Man City ở chương cuối của sự nghiệp mới tìm lại được vinh quang ở xứ sương mù (FA Cup 2011). Bên cạnh đó, Vieira cũng có được vô số vinh quang ở Italia như Serie A 2006 (Juventus), Serie A (2007, 08, 09, 10 - Inter Milan), Super Copa Italiana (2006, 08 - Inter Milan).

Nỗi buồn Arsenal: Sao ra đi là có danh hiệu 8
Jermain Pennant cũng có được 1 Community Shield với Liverpool vào năm 2006 còn Flamini thì giành được 2 chiếc cúp với AC Milan (Serie A 2011 và Super Copa Italiana 2011).

Một số cái tên khác cũng rời Emirates và gặt hái được nhiều thành công như:

- Jose Antonio Reyes: La Liga: 2007 (Real Madrid), Portuguese League Cup: 2009 (Benfica), Europa League: 2010 (Atletico Madrid), UEFA Super Cup: 2010 (Atletico Madrid).

- Alexander Hleb: La Liga: 2009 (Barcelona). Copa del Rey: 2009 (Barcelona), Champions League: 2009 (Barcelona), League Cup: 2011 (Birmingham City), Belarusian Premier League: 2012 (BATE Borisov).

- Gilberto Silva: Super League Greece: 2010 (Panathinaikos), Greek Football Cup: 2010 (Panathinaikos).

- Emmanuel Eboue: Super Liga: 2012 (Galatasaray), Super Kupa: 2012 (Galatasaray).

- Eduardo: Ukrainian Premier League: 2011, 2012 (Shakhtar Donetsk), Ukrainian Cup: 2011, 2012 (Shakhtar Donetsk), Ukrainian Super Cup: 2012 (Shakhtar Donetsk).


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày