Những người hùng trong lịch sử World Cup (Phần 9)

Đức Quang, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 05/06/2014

Cùng đến với 10 danh thủ xuất sắc tiếp theo trong lịch sử các kỳ World Cup.

1. Romario (Brazil) - 1990 và 1994

Tiền đạo có chiều cao khá khiêm tốn đã rực sáng trong kỳ World Cup 1994 tại Mỹ, góp phần đưa Brazil vô địch giải đấu này. Romario đã ghi tới 5 bàn thắng trên đường vào Chung kết và sút thành công quả penalty trong loạt đấu súng ở trận chung kết với Italia. Với những đóng góp quan trọng đó, Romario được trao Quả Bóng Vàng cho cầu thủ xuất nhắc nhất giải đấu cùng 1 vị trí trong đội hình tiêu biểu.


Mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của Romario, World Cup năm 1994.

2. Just Fontaine (Pháp) - 1958

Just Fontaine - cái tên quá nổi tiếng mà bất cứ CĐV nào yêu thích bóng đá đều biết đến. Cứ 4 năm 1 lần, mọi người lại nhắc đến tên ông bởi Fontaine là người đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử 1 kỳ WC với 13 bàn. Mặc dù ở World Cup năm đó, đội Pháp của ông chỉ về đích ở vị trí thứ 3. Kỷ lục này đã tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ qua và trong thời đại bóng đá ngày nay, quá khó để các cầu thủ hậu bối của Fontaine có thể phá vỡ nó. Tuy nhiên, ông lại phải từ giã sự nghiệp từ khá sớm khi mới 27 tuổi do gặp phải 1 chấn thương rất nghiêm trọng.


13 bàn thắng của Fontaine ở World Cup 1958.

3. Michel Platini (Pháp) - 1978, 1982 và 1986

Platini là đội trưởng dẫn đầu đoàn quân của ông giành huy chương đồng ở  2 kỳ WC 1982 và 1986. Chủ tịch UEFA đương nhiệm thực sự tỏa sáng tại World Cup 1986, nơi ông hoàn thành xuất sắc vai trò của 1 "số 10". Cựu tiền vệ của Juve cũng được lưu tên vào danh sách đội hình xuất sắc nhất World Cup mọi thời đại.


Bàn thắng của Platini trong trận Pháp - Brail, World Cup 1978.

4. Miroslav Klose (Đức) - 2002, 2006 và 2010

Tiền đạo này đang đứng thứ 2 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 14 bàn thắng ghi được, chỉ xếp sau Ronaldo "Béo" (15 bàn). Tuy nhiên, Klose vẫn còn cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình bởi hiện tại anh vẫn đang thi đấu cho Lazio và sẽ tiếp tục tham gia World Cup 2014 tới. Klose ghi dấu ấn đầu tiên của mình với 1 hattrick bằng đầu trong trận thắng Saudi Arabia tới 8-0 ở WC 2002 (tổng cộng 5 bàn). 4 năm sau tại quê nhà, Klose ghi thêm 5 bàn thắng nữa đồng thời đoạt chiếc giầy vàng của giải. Tại World Cup 2010 vừa qua, Klose vẫn duy trì phong độ ổn định và tiếp tục nổ súng 4 lần nữa.


14 bàn thắng mà Klose đã ghi được qua các kỳ World Cup.

5. Geoff Hurst (Anh) - 1966 và 1970

Hurst nổi tiếng với "bàn thắng ma" vào lưới Đức trong trận chung kết World Cup 1966, đây cũng là bàn thắng quyết định đưa ĐT Anh đến với chức vô địch World Cup đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay trong lịch sử. Tổng cộng, ông chỉ chơi 6 trận đấu qua 2 kỳ World Cup nhưng ghi được tới 5 bàn thắng, đạt hiệu suất rất cao - gần 1 bàn/trận.


Cú hat trick của Geoff Hurst trong trận Chung kết World Cup 1966.

6. Paolo Maldini (Italia) - 1990, 1994, 1998 và 2002 

Hậu vệ huyền thoại đã gắn bó trọn đời với CLB AC Milan này chính là cầu thủ có số thời gian thi đấu nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 2.217 phút. Maldini đã cùng Italia 4 lần góp mặt trong các vòng Chung kết bóng đá thế giới, nhưng thành tích cao nhất chỉ là về nhì ở World Cup 1994 tại Mỹ, sau khi để thua Brazil trên chấm penalty. Rất đáng tiếc, 4 năm sau đó Italia đã vô địch World Cup 2006 tại Đức nhưng Maldini đã không còn thi đấu cho ĐTQG nữa. Tuy nhiên, những đóng góp của anh vẫn được giới chuyên môn ghi nhận và đủ để anh có tên trong đội hình xuất sắc nhất lịch sử World Cup.


7. Cafu (Brazil) – 1994, 1998, 2002 và 2006

Hậu vệ cánh phải của Brazil chính là cầu thủ duy nhất trong lịch sử được tham gia vào 1 trận chung kết World Cup tới 3 lần liên tiếp vào các năm 1994, 1998 và 2002. Cùng với Ronaldo "béo", anh đã có 2 lần bước lên ngôi cao nhất ở ngày hội bóng đá Thế giới. Thậm chí, vào năm 2002 Cafu còn là người đeo băng đội trưởng của Brazil mặc dù chơi bên cạnh đầy rẫy các ngôi sao như Lucio, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho hay Rivaldo.


Hồi tưởng về chức vô địch World Cup 2002 theo trí nhớ của Cafu.

8. Roberto Baggio (Italia) – 1990, 1994 và 1998

Baggio chính là cầu thủ được xem như hào hoa nhất trong lịch sử của bóng đá Italia. Anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh mỹ miều: "Tóc đuôi ngựa thần thánh". Tuy nhiên, cái cách mà anh đã khiến họ từ hâm mộ cuồng nhiệt chuyển sang thất vọng, rồi đến căm ghét cùng cực thật sự rất đáng buồn. Đó là khi Baggio đá trượt quả penalty quyết định, biếu không chức vô địch World Cup 1994 cho đối thủ Brazil trong trận Chung kết năm đó. Ở 3 kỳ World Cup đã tham dự, anh ghi được 6 bàn - mỗi giải 2 bàn thắng, 1 hiệu suất khá ổn định với vị trí "số 10".


Pha đá trượt penalty đáng nhớ trong sự nghiệp của Baggio.

9. Johan Cruyff (Hà Lan) –  1974

Cruyff chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan. Ông được biết đến với cái tên "Thánh Johan" vì lối chơi hoa mỹ và vô cùng kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, Cruyff chỉ tham dự đúng 1 kỳ World Cup năm 1974 và về nhì cùng lối bóng đá tấn công tổng lực của người Hà Lan. Năm đó, Cruyff đã kiếm được 1 quả penalty trong trận chung kết gặp Tây Đức, tuy nhiên Johan Neeskens đã thực hiện không thành công khiến Hà Lan bại trận. Tuy chỉ nhận được huy chương bạc nhưng Cruyff đã được trao Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.


Bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 của Hà Lan trước Argentina, World Cup 1974.

10. Paolo Rossi (Italia) –  1978 và 1982

Có thể nói, Paolo Rossi chính là tiêu biểu của mẫu cầu thủ "của những trận đấu lớn". Ông luôn tỏa sáng khi Italia gặp khó khăn, góp 3 bàn tại WC 1978 đưa đội nhà vào bán kết và giành quả bóng bạc. 4 năm sau, Rossi đã khiến cả đất nước Italia và Thế giới kinh ngạc khi thi đấu cực kỳ xuất sắc tại World Cup 1982 mặc dù chỉ vừa trở lại thi đấu sau khi bị treo giò tới 2 năm vì liên quan tới dàn xếp kết quả ở Serie A. Năm đó, Rossi chỉ bắt đầu nổ súng ở trận Tứ kết trở đi với 1 hattrick trong trận gặp Brazil, 1 cú đúp trong trận Bán kết với Ba Lan trước khi lập công ở trận Chung kết thắng Tây Đức 3-1. Với 6 bàn thắng ghi được, Paolo Rossi nhận cú đúp danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới.
 

Bàn thắng ở World Cup đầu tiên Rossi ghi được cho đội bóng áo thiên thanh.