Những khoảnh khắc khó quên của Becks với Tam Sư

Mật Ong, Theo 00:00 02/02/2011

Có thể nói sự nghiệp quần đùi áo số của Becks có không ít những thăng trầm. Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của chàng tiền vệ nổi tiếng này.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Một năm trôi qua với nhiều điều đáng nhớ với chàng tiền vệ hào hoa mà đỉnh cao là danh hiệu Thành tựu của năm do BBC bình chọn. Nhưng trước đó, không thể không nhắc đến những thời khắc thăng trầm trong sự nghiệp lẫy lừng của Becks. Cùng điểm lại những cột mốc khó quên và chúc cho con đường trở lại với đoàn quân Tam Sư của Becks bớt chông gai nhé!
 
1. Anh 2-0 Colombia (26/6/1998)

Có tên trong danh sách dự World Cup 2002 nhưng phải đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Beckham mới được ra sân. Và thật bất ngờ, ngôi sao trẻ vô danh David Beckham đã đánh dấu bàn thắng đầu tiên cho “Tam sư” bằng cú sút phạt mẫu mực giúp Anh đánh bại Colombia 2-0.

2. Anh 2-2 Argentina (30/6/1998)

Quả thật khoảng cách giữa người hùng và tội đồ là rất mong manh. Trong trận tứ kết World Cup 1998, “nhờ” chiếc thẻ đỏ vô duyên của Becks sau pha trả đũa khá trẻ con với Diego Simeone, đội tuyển Anh đã bị loại trên chấm 11m định mệnh. Sau đó, Beckham trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới cũng như người hâm mộ xứ sở sương mù.

3. Anh 2-2 Hy Lạp (6/10/2001)

Nói không ngoa thì bàn thắng của Becks ở phút thứ 90+3 đã đưa đội tuyển Anh từ địa ngục lên thiên đường. Nếu không có bàn thắng “quý hơn vàng” này, Tam sư sẽ xếp sau đội tuyển Đức và phải đá play-off để giành quyền dự World Cup 2002.

4. Anh 1-0 Argentina (7/6/2002)

Tại World Cup 2002, trong trận đấu với Argentina tại vòng bảng, Beckham đã có một cơ hội cực kỳ thuận lợi trên chấm 11 mét để trả thù cho chiếc thẻ đỏ oan nghiệt tại France 98 và anh đã thành công. Bàn thắng ghi được trên chấm 11 mét không chỉ giúp Anh đánh bại Argentina 1-0 mà nó còn là nguyên nhân gián tiếp “tiễn” Albiceleste ngay từ vòng đấu bảng.

5. Bồ Đào Nha 2-2 Anh (24/6/2004)

Cú “bắn chim” nổi tiếng của Becks trong loạt đấu súng trên chấm 11 mét định mệnh chính là nguyên nhân khiến Anh bị Bồ Đào Nha loại khỏi Euro 2004. 

6. Từ giã băng thủ quân (2/7/2006)

Tiền vệ đội tuyển Anh nghẹn ngào trong nước mắt khi anh chính thức nói lời từ giã chiếc băng đội trưởng khi đội tuyển Anh được tân HLV McCleren tiếp quản từ tay Sven Goran Eriksson. Becks chính thức được chọn làm thủ quân của Tam sư từ tháng 11 năm 2000 trong trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Italia tại Turin.

7. Anh 4-0 Slovakia (28/3/2009)

Dù chỉ vào sân từ hiệp 2, nhưng thế là quá đủ với chàng tiền về hào hoa của đội tuyển Anh bởi Becks đã chính thức phá vỡ kỷ lục khoác áo ĐTQG của Sir Bobby Moore với 109 lần. Trong trận đấu, Becks cũng chính là cầu thủ dọn cỗ cho Rooney ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Anh.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày