Không phải huyền thoại, Rooney chỉ xứng đáng kỷ lục gia

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 10/09/2015

Câu chuyện Wayne Rooney vượt mặt Bobby Charlton, trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Anh đang trở thành đề tài gây tranh luận rất lớn ở xứ Sương mù...

2 quả penalty tạo ra 2 kỷ lục, câu chuyện có lẽ chỉ xuất hiện ở nước Anh. Trước San Marino, Rooney sút 11m thành công và leo lên ngang bằng huyền thoại Bobby Charlton trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Anh.

Thế rồi rạng sáng qua, lại thêm một quả penalty nữa vào lưới Thụy Sỹ đưa Rooney trở thành huyền thoại. Con số 49 bàn thắng của Charlton giờ đây đã bị R10 vượt. Các trang báo Anh nô nức đưa tin, thoải mái dùng các mỹ từ biến Rooney thành Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

2C1653EA00000578-3226944-Rooney_looks_to_the_skies_as_Harry_Kane_and_Ross_Barkley_rush_to-a-5_1441793039732-e5bf4
Rooney đã đi vào lịch sử ĐT Anh với 2 bàn thắng trên chấm 11m.

Nhưng vẫn còn sót lại vài người tỉnh táo. Trang BBC đặt dấu hỏi to đùng trước dòng tít: Liệu Rooney có xứng đáng là cầu thủ vĩ đại nhất xứ sương mù chỉ nhờ việc anh vượt mặt Charlton trên BXH bàn thắng hay không? Họ đưa ra 2 luận điểm: 

Thứ nhất: 50 bàn liệu có đáng được coi là một kỷ lục?

Đúng, về mặt lý thuyết, Rooney vượt qua Charlton. Nó là một kỷ lục. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng: Con số 50 bàn thắng quá ít để được coi là một thành tích đáng nể. Kỷ lục về số bàn thắng ở ĐT Brazi là 77 bàn (Pele), của ĐT Đức là 71 bàn (Klose), của Argentina là 56 bàn (Batistuta). 

Những con số này dẫn tới lập luận: Chẳng qua, những người đàn anh trước thời của Rooney ghi quá ít bàn thắng để việc phá kỷ lục của họ trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Tờ Guardian còn tính toán: Hiệu suất 0,46 bàn thắng/trận của Rooney là quá thấp so với những tiền đạo hàng đầu thế giới. Nếu Rooney có được hiệu suất như đàn anh Gary Lineker, lẽ ra giờ đây anh phải ghi tới… 90 bàn thắng cho ĐT Anh thay vì chỉ 50 bàn.

2C16911600000578-3226944-image-a-77_1441746577925-e5bf4
Rooney như đang "diễn thuyết" với các đồng đội về kỷ lục của mình.

Thứ hai: Rooney chỉ nên gọi là một kỷ lục gia, không thể coi là huyền thoại.

Bởi sau 12 năm thi đấu cho ĐTQG, R10 chưa làm được gì xứng tầm huyền thoại cả. Năm xưa, Charlton 2 lần sút tung lưới Bồ Đào Nha đưa ĐT Anh vào trận chung kết World Cup 1966. 

Tại World Cup 1986, Gary Lineker giành ngôi Vua phá lưới với 6 bàn thắng, trong đó có pha lập công vô cùng quan trọng vào lưới ĐT Tây Đức tại bán kết. Khi tuyển cần, anh có bàn thắng. Đó mới là phẩm chất của một tiền đạo.

Trong khi đó, liệu NHM có biết 50 bàn thắng của Rooney được ghi vào lưới những đội tuyển nào? 50 bàn thắng đưa R10 lên thành kỷ lục gia được ghi vào lưới 25 đội tuyển khác nhau, nhưng chỉ có đúng Brazil (2 bàn), Argentina (1 bàn) là những tên tuổi lớn.

Phần còn lại được ghi vào lưới những đội tuyển như San Marino (5 bàn), Kazakhstan (3 bàn), Andorra, Belarus, Estonia, Montenegro (2 bàn). Tính ra, trong khi Lineker ghi tới 6 bàn thắng tại World Cup thì Rooney mới có đúng... 1 pha lập công ở sân chơi vĩ đại này.

Một cầu thủ chỉ bắt nạt những đội bóng nhỏ, tịt ngòi trước những đối thủ lớn, đạt hiệu suất ghi trung bình 0,46 bàn/trận, đã từng dính vào không ít scandal chỉ vì bản lĩnh kém cỏi liệu có xứng đáng coi là cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử hay không?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày