Federer hẹn Djokovic ở trận chung kết trong mơ của Wimbledon 2015

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 08:08 11/07/2015

Cả Federer và Djokovic đều dễ dàng có được chiến thắng ở vòng bán kết để hẹn nhau trong trận đấu cuối cùng của Wimbledon 2015, diễn ra vào Chủ nhật tới.

Clip diễn biến chính trận bán kết 1 giữa Djokovic và Richard Gasquet.


Pha đánh bóng dứt điểm trận đấu của Djokovic

Trận bán kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Djokovic và Richard Gasquet. Có vẻ như trận tứ kết kéo dài với Stanwarinka đã khiến Gasquet không còn đủ thể lực trước Djokovic. Sau set đầu có phần ngang ngửa, tay vợt người Pháp thua dễ ở 2 set còn lại.

Trước Gasquet, Nole cho thấy sự vượt trội hoàn toàn với 12 cú ace, chỉ mắc 2 lỗi kép, tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm đạt 78%, ghi 46 điểm winner và “bẻ” thành công 3 trong 8 cơ hội giành break. 



Trong khi đó, Gasquet chỉ có 6 cú ace, tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm đạt 66%, ghi 36 điểm winner và chỉ giành được 1 break trong tổng số 4 cơ hội. Trận tứ kết khép lại với chiến thắng dễ dàng 3-0 với các tỷ số 7-6(2), 6-4, 6-4 dành cho Djokovic.

Khuất phục Gasquet, Djokovic lần thứ tư giành quyền vào chơi chung kết. Điều thú vị, kịch bản về một trận chung kết trong mơ đã trở thành hiện thực khi đối thủ của Djokovic sẽ là tay vợt huyền thoại sống Roger Federer.

Trong trận bán kết còn lại giữa Federer và Andy Murray, tàu tốc hành người Thụy Sĩ đã có một trận đấu áp đảo hoàn toàn đối thủ. Ở tuổi 33, không còn được nền thể lực sung mãn nhất, nhưng Federer như hồi sinh khi được chơi ở mặt sân cỏ sở trường. Bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu vẫn giúp Federer thẳng tiến.

Clip diễn biến chính trận bán kết 2 giữa Roger Federer và Andy Murray.

Cả trận, Federer tung ra tới 20 cú ace (so với 12 của Murray), tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm đạt 84% (so với 71%), ghi 56 điểm winner (so với 35), đánh hỏng 11 lỗi (so với 17) và giành 3 break trong tổng số 10 cơ hội (so với 0/1). Kết thúc 3 set đấu với các tỷ số 7-5, 7-5, 6-4, Federer lần thứ 10 trong sự nghiệp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Wimbledon.

Lọt vào chung kết, Roger Federer sẽ gặp đương kim vô địch Novak Djokovic, tái hiện trận chung kết giải năm 2014. Khi đó, Federer đã thất bại 2-3 (7-6, 4-6, 6-7, 7-5, 4-6) trước Djokovic.



Nếu đánh bại Federer, Djokovic sẽ có chức vô địch Wimbledon thứ 3 và là danh hiệu Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp. Trong khi đó nếu khuất phục tay vợt số 1 thế giới người Serbia, “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ sẽ phá kỷ lục 7 lần đăng quang Wimbledon do chính anh và huyền thoại Pete Sampras đang nắm giữ (chỉ tính ở kỷ nguyên Open). 

Trận chung kết Wimbledon 2015 giữa Federer và Djokovic sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày mai (12/7) và được tường thuật trực tiếp trên kênh FOX Sport.