Bầu Đức: Đề nghị CA vào cuộc vụ VTV “soi” ngày sinh của Công Phượng

giaoduc.net, Theo 19:25 17/11/2014

Đó là khẳng định của ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn HAGL trước tranh luận quanh giấy khai sinh của cầu thủ <a href="http://kenh14.vn/nguyen-cong-phuong.html" target="_blank">Công Phượng</a>.

Câu chuyện năm sinh của cầu thủ Nguyễn Công Phượng – thủ quân đội U.19 Việt Nam tưởng chừng tạm lắng thì mới đây, bỗng chốc được VTV “đốt nóng” trở lại trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng trưa hôm qua (16/11).

Trước đó ngày 8/11, Chuyển động 24h cũng đã dẫn lại trang bìa và bài viết trên báo Thể Thao 24h khơi mào việc Công Phượng sinh năm 1993 hay 1995. Thông tin này đã được được nhiều trang báo mạng dẫn lại mổ xẻ, phân tích.

Để làm rõ vấn đề này, Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) đã vào cuộc kiểm tra. Sau 2 ngày thu thập văn bản thông tin cần thiết, ngày 13/11 Ban kiểm tra của VFF đã chính thức kết luận: Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995. Kết luận này hoàn toàn dựa trên những văn bản pháp lý, những thông tin được cung cấp bởi gia đình Công Phượng và chính quyền xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Bầu Đức: Đề nghị CA vào cuộc vụ VTV “soi” ngày sinh của Công Phượng 1

Văn bản kết luận của Ban kiểm tra VFF 

Tuy nhiên, Chuyển động 24h phát sóng lúc 11h15 trưa ngày 16/11 lại tiếp tục đưa ra các bằng chứng và lý luận để chứng minh Công Phượng không phải sinh năm 1995…

Việc VTV tiếp tục đưa thông tin nghi vấn về năm sinh của cầu thủ Công Phượng dự báo cơn bão truyền thông mới sẽ đến với tài năng trẻ bóng đá Việt Nam và gia đình em. Không chỉ người yêu mến Công Phượng mà dư luận nói chung đều không đồng tình với cách đưa tin của VTV.

Liên quan câu chuyện giấy khai sinh của Công Phượng, nhất là sau khi VTV lại tiếp tục đưa thông tin cho rằng thủ quân đội tuyển U19 Việt Nam không phải sinh năm 1995, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị chủ quản Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nơi cầu thủ Nguyễn Công Phượng đang thi đấu.

- Ông nói gì về chương trình Chuyển động 24h của VTV phát sóng mới đây, nhất là khi VTV đã đưa ra các bằng chứng và lý luận chứng minh Công Phượng không phải sinh năm 1995?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Tôi bây giờ không muốn bình luận và bàn cãi nữa, việc đầu tiên tôi khẳng định Hoàng Anh Gia Lai không có vấn đề gì trước thông tin này, không có liên quan gì. Việc Đài truyền hình Việt Nam VTV làm chương trình nói về thời con nít của Công Phượng, tôi sẽ nhờ công an vào cuộc, chứ không có thời gian tranh cãi.

- Vậy với ông cái giấy khai sinh của Công Phượng có quan trọng không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Giấy khai sinh của Công Phượng không quan trọng, quan trọng là tài năng. Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG đâu cần thành tích đâu? Ai cấm Công Phượng 30 tuổi đá bóng đâu? Đối với Học viện, chuyện tuổi tác của Công Phượng không quan trọng. Tôi cũng không hiểu tại sao Đài Truyền hình Việt Nam lại đưa tin chuyện con nít của một tài năng như Công Phượng.

Tôi không tranh cãi với bất cứ ai, tôi đang nhờ Bộ Công an vào cuộc và bây giờ phải nhờ công an vào cuộc để có câu trả lời cuối cùng. Còn Đài Truyền hình Việt Nam nói cũng không chính xác.

Bầu Đức: Đề nghị CA vào cuộc vụ VTV “soi” ngày sinh của Công Phượng 2
Bầu Đức luôn coi các cầu thủ thuộc Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG  như con (ảnh ông Đoàn Nguyên Đức chúc mừng các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai vô địch giải U21 quốc tế – Cúp Báo Thanh Niên lần thứ VIII năm 2014 – nguồn ảnh: TTXVN)

- Điều gì khiến ông yêu quý các cầu thủ của mình như con?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Sao lại không yêu quý tụi nó được, nuôi nó từ khi còn 9 – 10 tuổi, các em ngoan chăm chỉ luyện tập có tài năng.

- Ông sẽ làm gì để bảo vệ cầu thủ của mình?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Chúng tôi chỉ động viên các cháu thôi, phải hết sức bình tĩnh, không nôn nóng, không đọc báo, đọc comment, không quan tâm thông tin bên ngoài…

- Vậy phải chăng cơ quan báo chí truyền thông đang tạo áp lực lên các cầu thủ của ông?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Cũng không hẳn, báo chí truyền thông làm đúng nhưng sai là Đài Truyền hình Việt  Nam sai. Đài Truyền hình Việt Nam mở màn, cố đấm ăn xôi, bảo thủ không chịu xin lỗi khi làm việc đó.

Hôm nay tôi sẽ đề nghị Công an vào cuộc điều tra làm rõ để không mất thời gian tranh luận. Nếu công an không vào cuộc, câu chuyện không bao giờ dừng lại.

- Vậy ông có lời gì với truyền thông lúc này không?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Tôi mong rằng cơ quan báo chí truyền thông, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam nên dừng lại. Việc này để công an điều tra và trả lời là tốt nhất. Chúng ta không có nghĩa vụ để trả lời chuyện này. Thời gian qua trên truyền thông mỗi người nói một kiểu, người nói kiểu này, người nói kiểu kia vậy cuối cùng ai đúng? Ai sai?

Theo tôi thông tin đáng tin nhất là phải chờ kết quả xác minh của công an, công an điều tra và sẽ ra sự thật để trả lời với công chúng.

- Công Phượng là cầu thủ trẻ, theo ông những thông tin này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý em ấy như thế nào? 

Ông Đoàn Nguyên Đức: Ảnh hưởng nhiều chứ, tôi không hiểu tại sao VTV lại có việc làm như vậy, tôi cho rằng cái đó không ổn. Đã đến lúc chính quyền vào cuộc để xác minh chuyện đúng sai. Báo chí cũng không xác minh được, còn ai sai sẽ nói chuyện… thế thôi.

- Nếu thông tin trên báo chí sai theo ông báo chí có phải đính chính xin lỗi cá nhân cầu thủ Công Phượng?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Lúc đó cần phải xem mức độ thông tin sai như thế nào? Lý do đưa thông tin sai. Việc đưa thông tin sai là do cố tình hay không cố tình…

- Vâng xin cảm ơn ông!