Sơn La: Cháy lớn ở trường học bán trú, một học sinh lớp 9 tử vong

Viên Minh / VTC News, Theo VTC News 19:40 26/11/2023

Vụ cháy lớn xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong.

Tối 26/11, trả lời PV VTC News, bà Tòng Thị Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại khu nhà ở bán trú của một trường học, khiến một học sinh lớp 9 tử vong.

Theo lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và.

"Thời điểm xảy ra cháy, trong phòng ở bán trú có 5 em học sinh, thì có 4 em may mắn thoát ra khỏi phòng từ ô cửa sổ, còn em nam sinh lớp 9 (dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và) do cơ thể to quá nên không thoát được ra ngoài", phó chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp thông tin.

Sơn La: Cháy lớn ở trường học bán trú, một học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn (Ảnh: Đ.X.)

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương đã tới hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân.

Xã Mường Và là xã biên giới của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn nhiều khó khăn. Do quãng đường từ trường về nhà khá xa, các em học sinh chủ yếu ăn ở, học tập tại trường theo hình thức bán trú.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và có khoảng hơn 200 học sinh đang ở bán trú.

Cách đây không lâu, tại Quảng Nam cũng xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều phòng chứa máy tính, máy in, sách... của một trường học ở Quảng Nam bị thiêu rụi.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h ngày 11/11 tại Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm trên, bảo vệ của nhà trường phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại các phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế. Ngay lập tức, người này gọi điện trình báo cơ quan chức năng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng dân quân địa phương tham gia dập lửa. Khoảng 1h15 ngày 12/11, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hỏa hoạn xảy ra trong đêm khiến 3 phòng của trường học bị hư hỏng nặng với diện tích khoảng 100m2; toàn bộ sách, bàn ghế, 2 dàn máy vi tính để bàn, 2 máy in và một số vật dụng khác trong 3 phòng nêu trên bị thiêu rụi.