“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như "bản nháp bị Sunmi từ chối"

September, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 13/11/2018

Ca khúc debut của Jennie bị đánh giá là không có sức hút như hai sản phẩm "Gashina" và "Heroine" mà Teddy từng sản xuất cho Sunmi trước đó.

Hôm 12/11 mới đây, Jennie đã chính thức tung MV đầu tay mang tên "SOLO". Vốn xuất thân từ công ty giải trí mạnh nhạc số - YG Entertainment, ca khúc solo đầu tiên trong sự nghiệp của Jennie rất được người hâm mộ quan tâm. 2 tiếng sau khi phát hành, "SOLO" đã xuất sắc giữ No.1 trên BXH của 6 trang âm nhạc lớn nhỏ tại Hàn. Đây được xem là dấu hiệu tốt cho màn debut với tư cách là nghệ sĩ solo của Jennie. 

Tuy "SOLO" đang "làm mưa làm gió" tại Hàn, giúp thành viên của Black Pink đạt được không ít thành tích, nhưng ca khúc cũng nhận về không ít lời chê bai ở cả MV và giai điệu.

MV "SOLO" - Jennie

Về MV, phần nhìn của "SOLO" rất bắt mắt với các phân cảnh được quay ở nước ngoài, Jennie lại còn rất xinh đẹp. Nhưng điểm trừ đầu tiên của MV được đánh giá là có quá nhiều những cảnh không liên quan đến nhau được cắt ghép lại, điều này đã làm cho MV thiếu đi điểm nhấn khiến người xem nhớ tới. 

Đó còn chưa kể đến phân đoạn khóc gây khó hiểu của Jennie trong MV mà không có một diễn biến nào trước đó kết nối. Nhiều ý kiến cho rằng phải chăng YG đưa đoạn này vào để chứng tỏ khả năng diễn xuất của gà cưng hay để phù hợp với lời bài hát?

“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 2.

Phân đoạn khóc gây khó hiểu trong "SOLO".

Điểm trừ thứ 2 của "SOLO" chính là việc Jennie thay trên dưới 20 bộ trang phục trong MV để biến hóa đa dạng trong đủ thể loại hình tượng, từ trong sáng, đáng yêu đến lạnh lùng và mạnh mẽ. Thế nhưng việc quá đầu tư vào phần ngoại hình của Jennie đã làm MV "SOLO" chẳng khác gì một video quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, thay vì là một music video đúng nghĩa.

“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 3.
“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 4.
“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 5.
“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 6.
“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 7.

"SOLO" có khác nào một "sàn diễn" đồ hiệu?

Về giai điệu, một phần mà người hâm mộ mong chờ ở "SOLO" vì đây là tác phẩm do Teddy tạo nên. Trước đây, nhà tạo hit của YG từng nổi đình nổi đám với ca khúc "Gashina" dành cho Sunmi, sau đó là đến "Heroine", bài hát này dù dính phải nghi án đạo nhái nhưng không ai dám phủ nhận độ gây nghiện của nó.

Phải thừa nhận rằng "SOLO" mang đúng âm hưởng mà Teddy đã từng thổi vào "Gashina", tuy nhiên nếu so với siêu hit của mùa hè 2017 thì bài hát của Jennie lại là một phiên bản kém hơn rất nhiều. Các phần giai điệu của "SOLO" cùng với đoạn điệp khúc không hề có lấy một chút tương đồng với nhau. Điểm chung trong 2 ca khúc mà Teddy làm cho Sunmi và Jennie chính là phần điệp khúc chỉ có phần nhạc gây nghiện mà không có lời, đây cũng chính là cách sản xuất âm nhạc đang xu hướng tại Kpop.

Tuy nhiên, khác hẳn với "Gashina" và "Heroine", "SOLO" bị đánh giá chỉ là ca khúc được chắp vá bởi những đoạn giai điệu khác nhau và xen giữa đó là đoạn drop mà chính Teddy cũng mong đợi sẽ trở nên gây sốt.

"Gashina" MV - Sunmi

Netizen không khỏi thất vọng và chia sẻ rằng đây là ca khúc kém nhất mà họ từng nghe của Teddy. Nhiều người đã rất bực tức khi nhà sản xuất này có vẻ như đã không làm hết sức mình để đem đến một ca khúc thật hay cho Jennie. 

Đó là còn chưa kể đến việc "SOLO" vô cùng ngắn ngủi khi cả bài còn chưa đến 3 phút, phải chăng Teddy không chỉ hời hợt mà còn rất làm biếng trong quá trình tạo nên ca khúc đầu tay của thành viên Black Pink? Chỉ có những ca khúc mở đầu trong một album (Intro song) mới có thời lượng ngắn như vậy, chẳng ai mong muốn bài hát quảng bá chính thức của thần tượng mình lại vỏn vẹn chưa đến 3 phút, nghe chưa thấy sướng tai thì đã vội hết như vậy. Kết thúc của bài hát này đã làm nhiều người cảm thấy hụt hẫng vì cảm giác "SOLO" chưa thật sự hết nhưng… thật sự thì nó đã hết.

“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 9.

Phản ứng chung của phần đông Kpop fan sau khi xem "SOLO" là bài hát quá ngắn.

Bên cạnh đó, có thể Teddy và Jennie sẽ hi vọng câu hát "I’m going solololo" sẽ trở thành hot trend nhưng trên MXH. Tuy nhiên, nếu 10 netizen nghe xong đoạn này thì đã có đến 9 người thừa nhận rằng mình cực kì ghét vì nó chẳng ăn nhập gì với tổng thể cả bài, thậm chí bản thân đoạn "I’m going solololo" cũng chẳng đủ bắt tai hay gây nghiện để trở thành một câu hát xu hướng.

“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 10.

"I’m going solololo" nhận về không ít phản ứng trái chiều từ netizen.

Tác phẩm gần đây nhất mà Teddy sản xuất cho Black Pink là "DDU-DU DDU-DU" – Ca khúc được đánh giá là hot nhất thời điểm giữa năm 2018 và đem về cho 4 cô gái vô vàn kỉ lục. Sự hoành tráng trong MV và giai điệu nghe một lần chỉ muốn nghe mãi của bài hát này đã vô hình đem đến kì vọng lớn trong lòng khán giả về ca khúc đầu tay của Jennie. Nhưng "SOLO" đã không đáp lại được sự trông đợi của người hâm mộ, trở thành một sản phẩm âm nhạc được làm chưa tới, chưa đúng mức và chưa khai thác được triệt để những tài năng của Jennie.

“SOLO” của Jennie gây bão là thế, nhưng vẫn bị netizen đánh giá như bản nháp bị Sunmi từ chối - Ảnh 11.

Mong rằng ở lần comeback tới, YG hay Teddy sẽ dành tặng cho Jennie một ca khúc hay đúng nghĩa xứng đáng với tài năng lẫn đẳng cấp của cô.

Nói tóm lại thì bài hát dở chẳng phải là lỗi của Jennie khi mà cô cũng đã cố hết sức để thể hiện khả năng của mình thông qua "SOLO". Ca khúc này chắc chắn là một bước lùi rất lớn trong sự nghiệp tạo hit của Teddy dành cho các nữ nghệ sỹ solo. "SOLO" rất giống với "Gashina" về âm hưởng nhưng nếu xét về độ hay thì như đánh giá của netizen Hàn, có lẽ bài hát của Jennie chỉ được xem như "bản nháp từng bị Sunmi từ chối".