Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 05/09/2016

Như đã thành thông lệ từ xưa, cứ mỗi dịp năm học mới đến là các bậc phụ huynh lại "tất tưởi" chọn quà cho con như một cách động viên tinh thần giúp con học tập tốt hơn. Nhiều năm trôi qua, thông lệ ấy không thay đổi, duy chỉ có món quà là thay đổi theo thời gian.

Hãy cùng xem những quà tặng cho năm học mới xưa và nay khác nhau như thế nào nhé!

Quà tặng năm học mới xưa

Cách đây vài chục năm, khi mà cuộc sống với cơm - áo - gạo - tiền còn là nỗi bận tâm lớn của tất cả các gia đình thì "quà" với giá trị nhỏ thôi cũng trở thành một thứ "xa xỉ phẩm" đối với lứa tuổi học sinh. 


Bởi vậy, phải có dịp thật đặc biệt thì các cô cậu học trò mới được bố mẹ "xông xênh" dành tặng cho các em một món quà nhỏ. Và thông thường mỗi năm cũng chỉ có 1 đến 2 lần các em được trải qua cảm giác vui sướng khi nhận quà từ bố mẹ.

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 1.

Những bộ quần áo đen trắng hay những chiếc cặp sách như thế này là những món quà được phụ huynh thời xưa dành tặng con trong mùa tựu trường (ảnh minh hoạ)

Ngoài tết, năm học mới cũng là thời điểm mà các cô cậu học sinh được bố mẹ "ưu ái" tặng quà.
Món quà mà bố mẹ "thời xưa" tặng cho con cũng rất đơn giản, đó là những món đồ vô cùng gần gũi, thiết yếu, đó đơn giản chỉ là một bộ quần xanh áo trắng cho hợp với đồng phục quy định của nhà trường, chỉ là một chiếc cặp sách đựng vừa sách vở, bút thước và đôi khi thêm cả chiếc mũ vải che mưa nắng.

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 2.

Những chiếc bút mực với kiểu bơm mực "bóp bóp" là mơ ước một thời của thế hệ học sinh thời xưa (ảnh minh hoạ)

Những món quà bình dị thế thôi nhưng mang lại miền vui vô bờ bến cho các cô cậu học sinh thời bây giờ. Cái cảm giác được mặc quần áo mới đi dự lễ khai giảng, cứ như mình đang được toả sáng và nổi bật trong vô số các bạn cùng trang lứa; cái cảm giác khoác lên vai chiếc cặp sách to đùng tung tăng trên sân trường; cảm giác được hãnh diện với bạn bè khi được hỏi "cậu có đồ mới à?"... chắc sẽ chẳng cô cậu học trò nào quên...

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 3.

Ở những gia đình khá giả thì các cô cậu học trò "may mắn" sẽ được bố mẹ tặng cho một chiếc xe đạp để đến trường thay vì phải đi bộ hàng cây số

Quà tặng cho năm học mới ngày nay

Ngày nay, khi xã hội phát triển, đời sống về tinh thần và vật chất của người dân tăng cao, quần áo, cặp sách đã trở nên quá đỗi bình thường với các cô cậu học sinh và các em không con coi đó là món quà tặng ý nghĩa nữa.


Cũng vẫn duy trì truyền thống tặng quà cho con trước khi bước vào năm học mới, tuy nhiên cũng những món đồ giá trị "khiêm tốn" không được các bậc phụ huynh lựa chọn, mà thay vào đó là những món quà có giá trị lớn hơn rất nhiều.


Là những ông bố bà mẹ hiện đại và tâm lý, trước khi chọn mua quà cho con, các bậc phụ huynh đã bỏ khá nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu nhu cầu và sở thích của con.

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 4.

Những món quà mà nhiều phụ huynh thời nay lựa chọn tặng con trước mùa tựu trường

Năm trong top những quà tặng được các bậc phụ huynh lựa chọn nhiều nhất phải kể đến những món đồ công nghệ như điện thoại smartphone, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ảnh,... hay là một chuyến du lịch trước khi đi học trở lại. Ngoài việc học tập, nhu cầu của giới trẻ là được tìm hiểu, khám phá, giao lưu và thể hiện mình. Những "món đồ" kể trên là những "công cụ" lý tưởng giúp các em thoả mãn tâm lý tuổi mới lớn.

Tuy nhiên, món quà mà nhiều phụ huynh lựa chọn nhiều hơn cả, phải kể đến xe điện. Nếu như thời xưa, xe đạp là phương tiện mà nhiều cô cậu học trò mơ ước thì thời nay, xe điện mới là phương tiện được yêu thích nhất. 

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 5.

Các dòng xe điện đang được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 6.

Xe máy điện HKbike Crazy Bull lấy cảm hứng từ sức mạnh bò đấu Tây Ban Nha với vẻ dũng mãnh, uy lực

Tuy nhiên, trong hàng loạt các dòng xe điện đang được bày bán trên thị trường, cũng chỉ có ít dòng xe được các bạn học sinh ưa chuộng và coi là "mốt xe điện mới nhất". Tiêu biểu nhất phải kể đến 5 dòng xe mới của thương hiệu xe điện HKbike đó là: 2 dòng xe đạp điện HKbike Cap-A 2, HKbike Zinger Color 2 và 3 dòng xe máy điện HKbike X-men Plus 2016, HKbike Crazy Bull, HKbike Maxxer. Được biết, đây là những dòng xe "ăn khách" nhất trong mùa tựu trường năm nay.


Nói về kiểu dáng thì có không ít tính từ có thể miêu tả chân thật các dòng xe này: cá tính, riêng biệt, sang chảnh, ấn tượng, trẻ trung, độc...

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 7.

Xe máy điện HKbike X-men Plus 2016 với bộ tem 3D đắt - độc - chất khiến nhiều cô cậu học sinh phải trầm trồ, xuýt xoa

Với khả năng đi được từ 75-110km 1 lần sạc, đây là những dòng xe đang giữ kỷ lục về quãng đường di chuyển ở xe điện.


Hay khả năng leo dốc khoẻ tương đương xe máy chạy xăng, chống nước cực tốt cũng là một điểm cộng cho các "mốt" xe điện này.

Soi quà tặng năm học mới từ xưa đến nay - Ảnh 8.

"Mốt" xe đạp điện mới nhất HKbike Cap-A 2 gây ấn tượng mạnh với người dùng bởi kiểu dáng riêng biệt

Những chi tiết ấn tượng như: phanh đĩa cao cấp, vận hành bằng 3 số tiến, lốp không săm, khoá điện từ chống trộm, giảm xóc dầu êm ái… cũng tăng thêm giá trị và độ chất cho xe điện HKbike.


Để biết thêm thông tin về 5 dòng sản phẩm cực hot của hãng xe điện bán chạy hàng đầu Việt Nam HKbike, xin vui lòng truy cập website https://hkbike.com.vn/ hoặc gọi đến số 0902.991.000 để được tư vấn.