Sốc: Indonesia sẵn sàng chi hơn 400 tỉ VNĐ mời HLV Mourinho dẫn dắt ĐTQG

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 10/05/2016

Mặc dù bóng đá Indonesia vẫn đang chịu lệnh cấm từ FIFA, nhưng Bộ trưởng Thanh niên và thể thao nước này vẫn ảo tưởng với kế hoạch mời HLV Mourinho về dẫn dắt ĐTQG.

Bóng đá Indonesia đang bị FIFA cấm vận vô thời hạn do mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa LĐBĐ với Bộ Thanh niên và thể thao.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Thanh niên và Thanh niên Indonesia, ông Imam Nahrawi cho biết ông đang đề xuất ý tưởng tới Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch Ủy ban Olympic Erick Thohir mời HLV Mourinho về dẫn dắt ĐTQG.

Sốc: Indonesia sẵn sàng chi hơn 400 tỉ VNĐ mời HLV Mourinho dẫn dắt ĐTQG - Ảnh 1.

 Ông Imam Nahrawi vừa đưa ra ý tưởng mời HLV Mourinho về dẫn dắt ĐT Indonesia.

"Chúng tôi hy vọng sự xuất hiện của Mourinho có thể thắp lại tình yêu bóng đá của các CĐV nước nhà và cũng là động lực thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ", trang Goal phiên bản tiếng Indonesia dẫn lại lời ông Imam Nahrawi.

Ông Imam Nahrawi cũng tiết lộ thêm thông tin rằng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia sẵn sàng đưa ra lời mời trị giá 250 tỉ rupiah Indonesia (khoảng 421 tỉ VNĐ) để thuyết phục chiến lược gia người Bồ Đào Nha về làm việc ở xứ vạn đảo.

HLV Mourinho hiện vẫn đang thất nghiệp kể từ khi bị Chelsea sa thải hồi tháng 12/2015. Có tin "Người đặc biệt" sẽ dẫn dắt Man Utd thay HLV Van Gaal từ mùa giải tới, nhưng đến nay vẫn chưa bên nào xác nhận.

Sốc: Indonesia sẵn sàng chi hơn 400 tỉ VNĐ mời HLV Mourinho dẫn dắt ĐTQG - Ảnh 2.

Cách đây ít ngày, Daily Mail tiết lộ Man Utd bất ngờ "lật kèo" yêu cầu Mourinho phải đợi thêm 1 năm nữa. GĐĐH Ed Woodward còn khuyên Mourinho nên sang Trung Quốc tìm việc tạm trong thời gian chờ đợi.

Mặc dù vậy, ngay cả khi Mourinho có thất nghiệp thêm vài năm nữa thì cũng rất khó tin ông sẽ sang dẫn dắt ĐT Indonesia. Nên ý tưởng của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Imam Nahrawi có lẽ phải đưa ra vào ngày "Cá tháng Tư" mới thích hợp.