Số phận của Jon Snow trong tiểu thuyết "rồi sẽ khác" trên màn ảnh như thế nào?

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 05/05/2016

Những cuốn tiểu thuyết nguyên tác của nhà văn George R. R. Martin ẩn chứa chi tiết có thể đưa tới sự trở lại hoàn toàn khác biệt của Jon Snow.

(Bài viết tiết lộ nội dung phim)

Số phận của Jon Snow trong tiểu thuyết rồi sẽ khác trên màn ảnh như thế nào? - Ảnh 1.

Jon Snow còn sống, ít nhất là trên màn ảnh nhỏ. Trong cuốn tiểu thuyết nguyên tác được xuất bản gần đây nhất của Song of Ice and Fire, Jon Snow không được như thế. Trong khi mọi người đều nghĩ đến một sự quay trở lại của nhân vật này trong truyện, thì cha đẻ của bộ tiểu thuyết George R. R. Martin dường như có ý định hồi sinh nhân vật này theo hướng khác.

Martin, người đã "nhẫn tâm" để Jon Snow bị phản bội và hành quyết bởi hội anh em ghen ăn tức ở trong cuốn tiểu thuyết năm 2011 từng nói sắp tới sẽ có rất nhiều khía cạnh mà series truyền hình trở nên độc lập với nguyên tác, dù cả hai đều sẽ đi tới một cái kết toàn cục. Nghe có mùi thương mại đâu đây: Tại sao đã mất tiền mua cáp HBO xem phim còn mua sách làm gì, nếu cả hai đều cùng một diễn biến như thế?

Số phận của Jon Snow trong tiểu thuyết rồi sẽ khác trên màn ảnh như thế nào? - Ảnh 2.

Một trong những điểm chia rẽ sách và phim có lẽ sẽ nằm ở số phận của Jon Snow. Sự quay trở lại của Jon Snow được đánh giá là khá thoả mãn cho cả người hâm mộ và nhà sản xuất, nếu như David Benioff và D. B. Weiss có ý định phát triển cốt truyện và kết thúc nó ở mùa thứ 8 (hiện tại Game of Thrones đang đi tới mùa 6). 

Tuy nhiên, với những độc giả "đói sách", George R. R. Martin có thể sẽ chiêu đã họ bằng phần giải thích kĩ lưỡng hơn về sự quay trở lại của Jon Snow. Trong suốt những tập truyện đã phát hành, tác giả cũng đã từng đề cập đến nhiều cách đề hồi sinh một người ngoài việc sử dụng phép thuật của Melisandre.

Phỏng vấn Kit Harrington về việc anh muốn nói gì với khán giả sau khi đã "bưng bít" thông tin khiến rất nhiều fangirl hết nước mắt

Giả thuyết được truyền miệng nhiều nhất hiện giờ có lẽ là Jon đã "nhập hồn" (warg) vào con sói Ghost trước khi chết. Trong tiểu thuyết, Jon Snow đã huýt sáo "Ghost!" ngay trước khi bị đâm chết, điều mà phim không có. 

Cũng trong sách thì mọi đứa trẻ nhà Stark đều có khả năng này, dù chúng có biết hay không. Phần kết trong cuốn tiểu thuyết, sau cái chết của Jon là một "warg" đang cố gắng tìm kiếm cơ thể vật chủ mới. Nghe thì có vẻ ngẫu nhiên, nhưng đây có thể là chìa khoá mở ra bối cảnh chào đón sự quay trở lại của Jon Snow.

Số phận của Jon Snow trong tiểu thuyết rồi sẽ khác trên màn ảnh như thế nào? - Ảnh 4.

Một giả thuyết khác được đặt ra là sự quay trở lại đầy "bùng cháy" của Jon Snow. Như chúng ta từng biết Daenerys ăn đứt lính cứu hoả như thế nào, có thể giả thuyết về việc Jon Snow có trong mình dòng máu Targaryen là thật. Những người phía Bắc thường hoả thiêu xác chết để tránh rơi vào tay của lũ Bóng Trắng, biết đâu Jon Snow sẽ sống lại? Hoặc ít nhất là vẫn trắng trẻo tươi đẹp để chứng minh chuyện R+L=J?

Số phận của Jon Snow trong tiểu thuyết rồi sẽ khác trên màn ảnh như thế nào? - Ảnh 5.

Trong khi đó bộ phim vẫn còn rất nhiều điều để giải thích với khán giả. Ghost có vai trò gì trong việc Jon Snow sống lại hay không? Không ngạc nhiên là có những người lo cho số phận của con sói còn hơn số phận anh chủ đẹp trai của nó. Có phải sự hy sinh (bị giết) của Shireen đã đem về sự sống cho Jon? Tại sao Melisandre từng dụ dỗ Jon Snow nay lại chịu cứu sống anh, và thực sự điều gì đã diễn ra? Liệu đây có phải là Jon Snow chúng ta từng biết? 

Có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, và nếu series truyền hình không trả lời thì người xem đành trông đợi vào Martin, lúc này có lẽ vẫn đang miệt mài bên trang bản thảo nghĩ xem ai là người sẽ chết tiếp theo.