Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lĩnh vực giáo dục tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy.
Bộ GD&ĐT ra chỉ thị chấn chỉnh việc thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.
Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy… sẽ bị hủy bỏ từ đầu năm 2023, mọi thông tin của người dân sẽ được lưu trữ và quản lý trên môi trường điện tử. Dưới đây là 3 việc mọi người cần làm khi sổ hộ khẩu không còn nữa.
Khi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú hết hiệu lực, người dân có thể dùng căn cước công dân gắn chip, giấy xác nhận cư trú, hoặc ứng dụng VNeID... để thay thế trong các giao dịch hành chính.
Tháng 12 là tháng cuối cùng người dân sử dụng sổ hộ khẩu giấy. Sau ngày 31/12/2022, Nhà nước sẽ quản lý trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính.
Đối với những người không thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến Sổ hộ khẩu giấy, cơ quan Công an sẽ không thu lại. Sang năm 2023, khi những cuốn sổ này không còn giá trị, người dân có quyền giữ lại để làm kỷ niệm.
Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, thay vào đó, Nhà nước sẽ quản lý trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính.
Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, thay vào đó, Nhà nước sẽ quản lý trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử được tạo lập và xác thực trên hệ thống VNeID của Bộ Công an.