“Siêu trộm” 39 lần đột nhập phòng lãnh đạo UBND từ Nghệ An vào Quảng Trị

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:14 21/07/2016

Ngày 21/7, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, trú Quảng Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2014 đến tháng 8/2015, lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ tại các cơ quan ở Hà Tĩnh, Quân đã 13 lần dùng tuốc nơ vít phá khóa, đột nhập vào phòng làm việc của các lãnh đạo, trong đó 4 lần trộm cắp được tài sản.

Cụ thể, ngày 21/6/2014, Quân trèo qua tường rào vào trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh và chọn phòng Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cạy cửa. Tại đây, Quân lấy được một số tiền mệnh giá 500.000 đồng. Với thủ đoạn trên, ngày 11/10/2014, Quân tiếp tục đột nhập phòng ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh lấy 100 triệu đồng.

“Siêu trộm” 39 lần đột nhập phòng lãnh đạo UBND từ Nghệ An vào Quảng Trị - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tiến Quân trước vành móng ngựa.

Ngoài ra, Quân còn 1 lần đột nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc lấy trộm 233 triệu đồng; lần còn lại đột nhập phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà lấy 20 triệu đồng.

Đặc biệt, vào ngày 6/8/2015, Quân đã đột nhập phòng làm việc của ông Võ Kim Cự để ăn trộm. Khi đó ông Cự là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, hiện ông giữ chức Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Vào thời điểm đó, ông Cự đã phát hiện, bắt quả tang Quân cùng công cụ phạm tội. Bị phát hiện, Quân hoảng hốt bỏ chạy và nhảy từ tầng 2 xuống. Sau khi bị công an bắt, Quân đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị.

Theo kết quả điều tra, ngoài 13 lần đột nhập ở các công sở Hà Tĩnh, Quân còn 26 lần đột nhập công sở ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Nghệ An… để trộm cắp tài sản với tổng số tiền lên đến 353 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Tiến Quân thừa nhận mọi hành vi của mình là để phục vụ ăn chơi và cá độ bóng đá, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau phần nghị án, TAND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng hành vi của Quân gây nguy hiểm cho xã hội nên cần có mức án nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy Quân ăn năn hối cải, bị can và gia đình đã tự nguyện bồi thường hết cho các bị hại. Vì thế, HĐXX phạt Quân 8 năm tù.

Ngoài ra, Quân còn phải thi hành thêm 2 năm tù do TAND TP Đồng Hới (Quảng Bình) và TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) tuyên phạt vào đầu 2016 về tội danh trộm cắp tài sản. Tổng mức hình phạt phải thi hành là 10 năm tù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày