"Siêu nhân Xanh" cảm thấy hứng khởi khi "Power Rangers" có một siêu nhân đồng tính

Huỳnh Đắc Thọ, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 22/03/2017

Thông tin nhân vật Trini/Siêu nhân Vàng là người đồng tính trong bản điện ảnh mới nhất đang được nhiều người quan tâm.

David Yost là Siêu nhân Xanh đầu tiên của loạt phim Power Rangers. Anh thủ vai Billy Cranston, nhân vật khờ khạo nhưng lại là "chuyên viên kĩ thuật" của nhóm trong 3 phần phim đầu tiên. Nhưng sau đó, anh tuyên bố bỏ vai vì bị mọi người trong đoàn dè bỉu suốt quá trình quay phim. Năm 2003, David Yost có đảm nhiệm vai trò sản xuất cho phim điện ảnh Alien Hunter, còn lại hầu như anh không xuất hiện trong bộ phim hay show truyền hình nào khác.

Siêu nhân Xanh cảm thấy hứng khởi khi Power Rangers có một siêu nhân đồng tính - Ảnh 1.

David Yost trong vai Billy Cranston/Siêu nhân Xanh

Đối với Yost, việc nhân vật Trini do Becky G thủ vai trong Power Rangers (2017) là một người đồng tính rất có ý nghĩa với anh và thương hiệu mà anh đã từng gắn bó. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, Yost từng tiết lộ rằng anh bị mọi người gọi là "thằng bóng" rất nhiều lần khi tham gia phim.

Anh cũng cho biết việc các nhà sản xuất hay lời ra tiếng vào về giới tính của các diễn viên sau lưng vào thời gian đó. Sau khi rút khỏi dự án, anh đã phải dọn đến Mexico trong vài năm và bị suy nhược thần kinh một thời gian trước khi tìm lại được bình yên trong cuộc sống.

Siêu nhân Xanh cảm thấy hứng khởi khi Power Rangers có một siêu nhân đồng tính - Ảnh 2.

Mới đây, tài tử 48 tuổi đã có cuộc trò chuyện với TooFab xoay quanh chủ đề giới tính của nhân vật Trini trên màn ảnh rộng sắp tới cũng như chia sẻ đến những người cùng cảnh ngộ.

Anh biết tin nhân vật Trini là người đồng tính trong Power Rangers từ khi nào?

Tôi có nghe về việc này khoảng một tháng trước, và nghĩ đó là một quyết định rất hay. Nhưng không có gì chắc chắn. Cho đến cách đây vài tuần, có người đã xác định điều đó và còn cho tôi xem câu chuyện của riêng nhân vật Trini. Tất nhiên là tôi cực kì hào hứng và hạnh phúc vì các nhà sản xuất, đạo diễn đã có cái nhìn công bằng hơn với cộng đồng LGBTQI. Thật sự tôi rất háo hức. Tôi nghĩ chọn nhân vật Trini là một quyết định thú vị và có ý nghĩa bởi vì khi nghĩ kĩ thì tôi nhận ra Trini luôn là người đặt câu hỏi về giới tính cũng như những vấn đề trong cuộc sống của cô ấy. Tôi rất nóng lòng muốn xem nhân vật này được phát triển thế nào trong những phần tiếp theo.

Theo anh điều đó có ý nghĩa với số đông người hâm mộ không?

Tôi nghĩ nó rất giá trị với cộng đồng LGBTQI yêu thích Power Rangers. Tôi cũng nghĩ việc lựa chọn Becky G vào vai Trini là đúng đắn vì cô ấy có vẻ ngoài của một phụ nữ Latin rất quyến rũ. Tôi tin là người hâm mộ cũng đồng tình và ủng hộ lựa chọn này.

Siêu nhân Xanh cảm thấy hứng khởi khi Power Rangers có một siêu nhân đồng tính - Ảnh 3.

Lúc còn tham gia bộ phim anh đã phải đối mặt với rất nhiều sự kì thị, vậy khi là một trong những người sớm nhất biết được thông tin này thì nó có ý nghĩa với anh thế nào?

Chuyện đó cũng đã ngót nghét 25 năm rồi. Đối với tôi thì thông tin này là một tín hiệu đáng mừng cho Hollywood và nước Mỹ, hy vọng trong tương lai nó sẽ không còn là điều gì đặc biệt nữa mà mọi người sẽ chấp nhận nó như chuyện bình thường.

Anh có từng nghĩ là nếu bây giờ mình mới tham gia bộ phim thì sẽ có khác biệt như thế nào với hồi trước không?

Siêu nhân Xanh cảm thấy hứng khởi khi Power Rangers có một siêu nhân đồng tính - Ảnh 4.

Tất nhiên, khác rất nhiều ấy chứ. Sẽ thuận lợi hơn về nhiều mặt, thoải mái hơn và tôi không cần phải che giấu bản thân mình. Vì đây chính là tôi cho dù người ta có chấp nhận hay không, tôi không muốn phải giả vờ trở thành người khác mà đánh mất chính mình.

Anh có biết về những phản ứng khá gay gắt xoay quanh vụ việc tương tự trong "Beauty and the Beast"?

Tôi biết và hy vọng sẽ có thêm nhiều bước đệm như vậy. Chúng ta vẫn phải chờ xem bộ phim đạt được những thành công như thế nào, số đông các bậc phụ huynh có đồng ý đưa con mình đến rạp hay không vì tất nhiên sẽ vẫn có những phản đối. Tôi chỉ hy vọng mọi người hãy có cái nhìn tích cực hơn về mọi việc.

Anh có lời nào muốn nhắn gửi đến những người phản đối?

Siêu nhân Xanh cảm thấy hứng khởi khi Power Rangers có một siêu nhân đồng tính - Ảnh 5.

Về phía bản thân mình thì tôi chỉ có thể nói là tôi vô cùng mong các bạn hãy mở rộng lòng mình hơn nữa. Nó cũng giống như những vấn đề về kì thị tôn giáo hay phân biệt chủng tộc vậy, tôi chỉ mong mọi người hãy sống như lời Phúc Âm đã dạy "be silent and know that I am God" (hãy yên lặng rồi sẽ biết ta là Chúa). Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ không cần phải đánh giá bất kì điều gì về người khác.

Power Rangers sẽ được khởi chiếu vào 24/3/2017.