Siêu mẫu Minh Tú: “Cầu hôn bằng nhẫn kim cương hay nhẫn cỏ cũng được, miễn là cả hai hạnh phúc”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 05/06/2021

Siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú đã chia sẻ những ý kiến thú vị về chuyện cầu hôn cũng như quan điểm về tình yêu - hôn nhân khi trở thành khách mời tại Nhập Gia Tùy Tục tuần này.

Siêu mẫu Minh Tú: “Cầu hôn bằng nhẫn kim cương hay nhẫn cỏ cũng được, miễn là cả hai hạnh phúc” - Ảnh 1.

Việc cầu hôn có thật sự cần thiết?

Mỗi khách mời đều đưa ra những ý kiến khác nhau khi nhắc đến sự kiện cầu hôn của các cặp đôi yêu nhau. Theo siêu mẫu Minh Tú, ngày xưa mọi thứ diễn ra tự nhiên còn hiện tại thì có vẻ sẽ có sự can thiệp của một vài sự sắp đặt.

MC gốc Pháp Micka Chu cho biết việc cầu hôn thường diễn ra trong khung cảnh lãng mạn vì đó là nét đặc trưng được chú trọng ở quốc gia mình. Ở Pháp có chính sách giảm thuế cho những cặp đôi yêu nhau, sống cùng nhau nên đa số chọn cách sống với nhau mà không cần thiết tiến tới hôn nhân.

Min Min - YouTuber người Hàn chia sẻ cô và bạn trai đã yêu nhau trong khoảng thời gian dài nên trong trường hợp cả hai đồng ý thì không cần cầu hôn, dùng tiền cho việc khác hợp lý hơn vì đằng nào cũng lấy nhau.

Siêu mẫu Minh Tú: “Cầu hôn bằng nhẫn kim cương hay nhẫn cỏ cũng được, miễn là cả hai hạnh phúc” - Ảnh 2.

Host Lâm Vỹ Dạ cũng bộc bạch câu chuyện của bản thân: Cô và chồng kết hôn khi "bác sĩ bảo cưới" nên chẳng được trải nghiệm cảm giác cầu hôn là như thế nào. Tuy nhiên, theo cô, cầu hôn là chuyện rất thiêng liêng, minh chứng tình yêu chàng trai dành cho cô gái, cảm giác người phụ nữ được tôn trọng.

Anh chàng Saleem thì cho rằng: "Những người ủng hộ việc cầu hôn bị ảo tưởng quá. Đây là áp lực cho những người đàn ông vì luôn bị người yêu so sánh với những màn cầu hôn của các cặp khác". Siêu mẫu Minh Tú lập tức phản đối ý kiến này. Theo nữ siêu mẫu, cầu hôn là bước cần có trong một mối quan hệ để tiến tới hôn nhân, không thể nói những người ủng hộ cầu hôn là "ảo tưởng". Người Việt Nam trước đây chẳng biết cầu hôn là gì vì lúc đó đất nước chưa có mạng xã hội nhưng sau này khi đã chứng kiến nhiều màn cầu hôn lãng mạn của các cặp đôi được quay lại và chia sẻ rộng rãi trên Internet, người Việt Nam đã bắt đầu có bước tiến "xã hội hoá", hội nhập với các quốc gia trên thế giới. Cô cũng khẳng định các cặp đôi trước khi tiến tới hôn nhân đã hiểu rõ về tình yêu dành cho nhau nên sẽ có cách thể hiện phù hợp: "Có thể cầu hôn bằng nhẫn kim cương, đồng hồ hay thậm chí là nhẫn cỏ... miễn là cả hai cảm thấy hạnh phúc". Quan điểm của Minh Tú nhận được nhiều sự tán đồng từ các vị khách mời.

Đàn ông chỉ thích cưới phụ nữ trẻ tuổi?

Khi bàn luận vấn đề này, Aluska - MC người Nam Phi nghẹn ngào chia sẻ về câu chuyện của bản thân. Cô cho biết mình rất muốn lập gia đình vì đã ở tuổi 28, dù cầu hôn bạn trai nhưng anh vẫn không chấp nhận. Trước những tâm sự của Aluska, Minh Tú đã an ủi MC người Nam Phi: "Không phải bạn trai chị không yêu chị mà bạn trai chị chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ gia đình. Đây là mối quan hệ cần thiết phải chấp nhận những tật xấu của đối phương và thay đổi bản thân".

Siêu mẫu Minh Tú: “Cầu hôn bằng nhẫn kim cương hay nhẫn cỏ cũng được, miễn là cả hai hạnh phúc” - Ảnh 3.

Trong chủ đề này, Saleem lại tiếp tục có ý kiến trái chiều: "Phụ nữ có tuổi khó lấy chồng phù hợp với mình, đàn ông thường tìm vợ trẻ chứ không tìm phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm". Các khách mời cho rằng phiên dịch viên người Palestine đang áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ người khác. Cee Jay khẳng định: "Mỗi người sẽ có tiêu chuẩn riêng của mình".

Yêu nhau bao nhiêu lâu thì nên cưới?

Trước câu hỏi này anh chàng Safi đến từ Syria cho biết: "Nếu 2 người hiểu rõ nhau thì 1 tháng quen cũng có thể cưới, miễn chắc chắn thì cưới nhau". Tuy nhiên, Aluska lại cho rằng yêu nhanh sẽ chia tay nhanh. Cee Jay cũng đồng tình: "Nên dành nhiều thời gian cân nhắc, phải biết có chấp nhận được tật xấu của nhau không mới tiến tới hôn nhân".

Siêu mẫu Minh Tú: “Cầu hôn bằng nhẫn kim cương hay nhẫn cỏ cũng được, miễn là cả hai hạnh phúc” - Ảnh 4.

Micka Chu lấy câu chuyện của bố mẹ cô làm ví dụ điển hình cho những cặp đôi "yêu nhanh cưới vội" nhưng vẫn hạnh phúc. Min Min cũng đồng tình với quan điểm này. Theo cô, thời gian không quan trọng, chỉ cần có điều kiện đầy đủ, hợp nhau thì cũng có thể kết hôn sớm dù ở Hàn Quốc nên dành thời gian tìm hiểu 2 năm.

Saleem cho biết theo nhiều nghiên cứu khoa học thì tỷ lệ ly hôn của những cặp đôi "cưới xong mới yêu" thấp hơn những cặp đôi "yêu xong mới cưới" vì đa phần yêu trước khi cưới đã tìm hiểu nhau rất nhiều nên cuộc hôn nhân không còn thú vị.

Siêu mẫu Minh Tú cho rằng việc cưới trước yêu sau chỉ phù hợp với xã hội cũ chứ không phù hợp với xã hội hiện tại. Host chương trình cũng bổ sung: "Ngày xưa 2 gia đình nhắm dâu hay rể cũng phải tìm hiểu kỹ về nhau, cảm thấy phù hợp với nhau ở mức nhất định rồi nên nếu cưới trước thì vẫn có thể cùng sống hoà thuận".

Siêu mẫu Minh Tú: “Cầu hôn bằng nhẫn kim cương hay nhẫn cỏ cũng được, miễn là cả hai hạnh phúc” - Ảnh 5.

Cuối chương trình, host Đinh Tiến Dũng đã đưa ra quan điểm vô cùng ý nghĩa khép lại loạt chủ đề liên quan đến việc cầu hôn: "Có rất nhiều gia vị để làm nên tình yêu, một trong những gia vị đó là cầu hôn. Có thể có, có thể không tuỳ khẩu vị mỗi người nhưng tình yêu bền chặt mới là điều chúng ta quan trọng nhất".

Đón xem tập 9 của Nhập Gia Tùy Tục tại: https://youtu.be/ioh0cNVjcsg.