"She Was Pretty" bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc

Nh Nh, Theo Trí Thức Trẻ 17:12 21/01/2017

Lý Huệ Trân Xinh Đẹp ("She Was Pretty" bản Trung) đã lên sóng được một thời gian và làn sóng bình luận trái chiều từ người xem cũng tăng dần theo thời gian.

Bộ phim truyền hình Lý Huệ Trân Xinh Đẹp sau thời gian dài cuối cùng cũng đã lên sóng trên đài truyền hình Hồ Nam vào ngày 02/01 vừa qua. Được làm lại từ bộ phim đình đám She Was Pretty của Hàn Quốc, lại còn có sự góp mặt của mỹ nhân Tân Cương Địch lệ Nhiệt Ba và "Thái Tử" Thịnh Nhất Luân, phim thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu. Song, kể từ khi phát sóng, phim liên tục nhận được những ý kiến khen chê đan xen từ khán giả.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 1.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 2.

Mức độ hóa trang này không làm lu mờ được nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba

Tập đầu tiên vừa ra mắt, các "thánh soi" đã thể hiện sự bất bình với "She Was Pretty bản Trung" bởi Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn quá xinh. Một Lý Huệ Trân mắt to tròn long lanh, mặt lấm tấm tàn nhan, tóc dài rối xù, da dẻ thì trắng hồng được nhận định là không đủ xấu. "Là mắt thẩm mỹ của tôi có vấn đề hay tôi quá dễ dãi hay sao nên tôi cứ cảm thấy nữ chính tạo hình trông vẫn còn đẹp quá vậy?", "Tôi mà trông được như thế kia là mừng muốn chết đi được chứ ở đấy mà phải che giấu thân phận", "Người phụ trách tạo hình nên làm việc có tâm chút đi, theo đúng nguyên tác như bản Hàn thì cô ấy cần phải được hóa trang xấu hơn nữa." – người xem bình luận.

Nếu vẻ ngoài của Lý Huệ Trân chưa được làm mạnh tay thì tính cách nhân vật lại bị ném đá vì biên kịch đã xuống tay quá lố. Cụ thể, hầu hết ý kiến đều cho rằng việc xây dựng hình ảnh một cô gái ngờ nghệch, lúc nào cũng cười ngu ngơ và biểu cảm thì như một đứa trẻ như thế này thì đến phân đoạn "biến hình" thành một quý cô duyên dáng đẳng cấp về sau của phim sẽ trở thành một điểm vô lý, bởi lẽ vẻ ngoài thì có thể dễ dàng khác đi nhưng tính cách con người thì không thể thay đổi xoành xoạch như áo quần được.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 3.

Trong phiên bản Hàn, nhân vật của Hwang Jung Eum chỉ có ngoại hình thay đổi, còn tính tình thì vẫn chung thủy trước sau như một.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 4.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 5.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 6.

Việc cường điệu hóa Lý Huệ Trân trở thành một cô gái ngô nghê như đứa trẻ để nhấn mạnh "cái xấu" có thể sẽ gây cản trở cho mạch phim về sau

Trước cơn mưa chê bai, cũng có không ít người đứng ra bênh vực bộ phim và cho rằng có thể biên kịch muốn khắc họa nét trong sáng ngây thơ của nhân vật, hoặc có thể đạo diễn có những dụng ý riêng khi xây dựng một Lý Huệ Trân như vậy. Phim vẫn còn dài, biết đâu những tình tiết tiếp theo có thể sẽ giải tỏa hết những khúc mắc và khiến khán giả phải bất ngờ.

Hai cái tên đang phất lên trong giới diễn viên là Địch Lệ Nhiệt Ba và Thịnh Nhất Luân đang mang đến cho người xem đài một mối tình hài hước nhưng ý nghĩa. Tuy nhiên, diễn xuất của cặp đôi trẻ vẫn chưa thể làm hài lòng người khán giả, nhất là khi họ bị che mờ bởi cái bóng quá lớn từ dàn cast của phiên bản gốc.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 7.

Hwang Jung Eum và Park Seo Joon đã thể hiện quá thành công ở bản Hàn khiến hai diễn viên trẻ Đại Lục gặp nhiều áp lực

Cũng sử dụng lối diễn "làm lố", nhưng nếu Hwang Jung Eum thể hiện được cái duyên của mình, khiến khán giả bật cười với nhân vật thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Nét diễn của cô không khiến người xem thấy buồn cười mà ngược lại làm cho họ thấy khó chịu, gò bó vì nó quá gượng ép.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 8.

Diễn lố vốn từ lâu đã là thương hiệu của Hwang Jung Eum

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 9.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 10.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 11.

Nên khi so sánh với bản gốc, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ ra ngay những khuyết điểm, cô bị chê diễn quá kém duyên

Không bị chê diễn lố kém duyên nhưng Thịnh Nhất Luân vướng phải phê bình "trăm cảnh như một" cho diễn xuất quá đơ của mình. Nhân vật Bạch Hạo Vũ của anh thể hiện bị ném đá là không biết biểu cảm. Dù đã trải qua mười mấy tập phim, nhưng khán giả chỉ mới trông thấy độc một Bạch phó biên lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh. Dù là ở công ty, lúc nói chuyện với nhân viên, khi đi với bạn bè hay lúc gặp lại tình đầu thì một nụ cười mỉm anh cũng không muốn chia sẻ cho người xem.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 12.

Gương mặt lạnh thương hiệu của Thịnh Nhất Luân xuất hiện mọi lúc mọi nơi

Dường như vai diễn ngoài lạnh trong nóng này vẫn còn quá sức Thịnh Nhất Luân, khi thần thái băng lãnh anh có thừa nhưng biểu cảm trong ánh mắt lại còn quá thiếu. Có fan chia sẻ: "Thịnh Nhất Luân à, anh làm ơn hãy biểu cảm nhiều một chút đi có được không? Trương Bân Bân đang phân phát tình yêu khắp nơi mà sao anh vẫn im ỉm mãi vậy?", "Trong khi chờ đợi, tôi đành gởi gắm tình yêu fan girl cho Nhất Mộc của Trương Bân Bân!"

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 13.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 14.

Nếu anh cứ mãi lạnh lùng thay vì cười như thế này nhiều hơn

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 15.

Thì fan nữ sẽ theo nam phụ hết mất thôi!

Hiện tại, bộ phim đang được rating khá cao trên bảng xếp hạng lượt xem, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Cô Phương của Angela Baby và Chung Hán Lương. Nhưng trên trang Douban phim chỉ được chấm 5.1 điểm, từ đó thể hiện tuy khán giả rất hào hứng theo dõi nội dung phim nhưng không thật sự hài lòng với những gì ê-kíp làm phim mang lại.

She Was Pretty bản remake Trung vướng cái bóng quá lớn của bản gốc - Ảnh 16.

Tỷ suất theo dõi tăng liên tục

Bộ phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp được làm lại từ phim She Was Pretty của xứ Củ Sâm. Tác phẩm đang ở vị trí thứ hai trong mục tỉ suất người xem với rating đạt 1,002%. Phim đang được phát sóng trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.