Seoul - thiên đường mới đang lăm le soán ngôi Bangkok trong trái tim giới trẻ Việt

Tuan Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 18/12/2016

Seoul là thủ đô của Hàn Quốc, nằm bên sông Hàn ở phía tây bắc Hàn Quốc. Với dân số hơn 10 triệu người, Seoul là thành phố lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới tính theo dân số dù diện tích của nơi đây chỉ rơi vào khoảng 605 km vuông, tức nhỏ hơn London hay NewYork. Hầu như một nửa

Những chuyến du lịch nước ngoài luôn mang đến nhiều trải nghiệm cũng như những kỉ niệm khó quên. Bên cạnh đó là những luồng tâm trạng khó tả: khi thì hồi hộp lo lắng không biết mọi chuyện sẽ thế nào, lúc thì háo hức cuồng chân muốn đi ngay và luôn!

Dù nhu cầu của bạn là mua sắm, thưởng thức ẩm thực hay chỉ đơn giản là sang chơi dạo phố ngắm cảnh thì thủ đô của xứ sở kim chi sẽ luôn khiến bạn hài lòng.

Bangkok từ xưa đến giờ vẫn luôn là điểm dừng chân được yêu thích nhất của giới trẻ Việt trong khu vực châu Á. Vị trí thì sát rạt, giá cả thì lúc nào cũng rẻ, đã vậy còn bao la những địa điểm để vui chơi, ăn uống, mua sắm. Tuy nhiên năm nay, thật bất ngờ khi có vẻ như cơn sốt Thái đang dần hạ nhiệt để nhường lại vị trí này cho một thành phố khác là Seoul, Hàn Quốc.

Thú nhận đi, ai trong chúng ta cũng từng một lần mơ ước được đặt chân đến xứ sở kim chi đúng không nào! Không chỉ là đất nước của những tuyển tập drama nức tiếng hay những thần tượng hàng đầu châu Á, Hàn Quốc còn là vùng đất nổi tiếng biết cách lấy lòng những vị khách du lịch. Nơi đây có những loại hình dịch vụ thuộc hàng "đỉnh của đỉnh". Dù nhu cầu của bạn là mua sắm, thưởng thức ẩm thực hay chỉ đơn giản là sang chơi dạo phố ngắm cảnh thì thủ đô của xứ sở kim chi sẽ luôn khiến bạn hài lòng.

(Nguồn clip: Twins) 

Việc đi du lịch Seoul giờ đây đã không còn quá xa tầm với như xưa. Hàng loạt đường bay mới được mở, giá vé máy bay thì chỉ cần chịu khó săn lùng sẽ tìm được vé rẻ dễ như chơi, các cẩm nang hướng dẫn khám phá đất nước này cũng nhan nhản trên mạng tha hồ cho bạn tham khảo mà không sợ "lạc lối".

Seoul là thủ đô của Hàn Quốc, nằm bên sông Hàn ở phía tây bắc Hàn Quốc. Với dân số hơn 10 triệu người, Seoul là thành phố lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới tính theo dân số dù diện tích của nơi đây chỉ rơi vào khoảng 605 km vuông, tức nhỏ hơn London hay NewYork. Hầu như một nửa dân Hàn Quốc sống ở vùng thủ đô Seoul khiến nó trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia này.

Seoul đủ lạnh cóng để bạn dừng lại đâu đó nhâm nhi vài món ăn bốc khói nghi ngút, hay quay sang nắm chặt một đôi bàn tay ai. Seoul vội vã, nhanh chóng đúng với nhịp độ hối hả của một thủ đô mới. Nhưng giữa nơi đó, bạn sẽ không thấy mình bé nhỏ, không cô đơn cũng chả lạc lõng một chút nào.

Seoul đủ lạnh cóng để bạn dừng lại đâu đó nhâm nhi vài món ăn bốc khói nghi ngút, hay quay sang nắm chặt một đôi bàn tay ai. Seoul vội vã, nhanh chóng đúng với nhịp độ hối hả của một thủ đô mới. Nhưng giữa nơi đó, bạn sẽ không thấy mình bé nhỏ, không cô đơn cũng chả lạc lõng một chút nào.

Dù Hàn Quốc vẫn là một đất nước với mức sống cao và chi phí có phần đắt đỏ hơn so với những đất nước khác trong khu vực như Thái Lan, Singapore,... nhưng nếu bạn biết cách chi tiêu hợp lí và không quá lao vào cơn cuồng mua sắm thì vẫn hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn đất nước này từ 5-6 ngày với số tiền rơi vào khoảng 15 triệu.

(Clip: Dreamilicious) 

Tips du lịch Hàn Quốc:

- Không giống như các nước ĐNÁ miễn visa như Thái Lan, Campuchia, Singapore…., khi muốn sang Hàn Quốc bạn phải xin Visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán Hàn trụ sở tại Việt Nam. Chi phí để xin visa là 20USD/người với thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày và visa sẽ có giá trị trong 3 tháng nhé.

- Hàn Quốc miễn visa nhập cảnh 5 ngày cho các du khách Đông Nam Á đi đảo Jeju, trung chuyển tại sân bay Incheon và Gimhae mà không cần thị thực. Hiểu đơn giản là nếu muốn đi Hàn Quốc, bạn phải đặt vé đi Jeju và chọn trung chuyển ở Incheon hoặc Gimhae (2 sân bay ở Seoul) thì sẽ được ở tại Seoul 5 ngày, thay vì chỉ có 3 ngày để trung chuyển.

- Nên đi Hàn vào lúc nào?: Thật ra Hàn Quốc có khí hậu ôn hoà nên bạn có thể đi du lịch đến đây tại bất kì thời điểm nào trong năm. Mùa Xuân ở Hàn bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, đây là lúc tuyết bắt đầu rơi khá đẹp. Còn nếu thích ngắm lá vàng thì nhất định phải đến Hàn vào mua thu.

- Phương tiện di chuyển chủ yếu: xe bus, tàu điện ngầm, taxi.

- Những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc: Đỉnh núi mặt trời mọc Seongsan, Jinhae-gu, đảo Jeju, vườn trúc Juknokwon, vọng lâu Bomun,...

Team Đời Sống
Tuan Maxx
Theo Trí Thức Trẻ


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày