Hot girl Taekwondo Châu Tuyết Vân khóc nức nở vì trọng tài xử ép

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 18:20 12/06/2015

Quá uất ức trước quyết định xử ép từ phía trọng tài, hoa khôi của đội Taekwondo Việt Nam là Châu Tuyết Vân cùng 2 đồng đội Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thụy Xuân Linh đã bật khóc tức tưởi.



Trong ngày hôm nay, đội Taekwondo nữ Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ với 3 cô gái Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thụy Xuân Linh thi đấu đầu tiên.

Taekwondo nữ Việt Nam vốn rất mạnh ở nội dung này, bởi 3 cô gái xinh đẹp trên từng nhiều lần vô địch thế giới. Trong phần thi của mình, Tuyết Vân, Lệ Kim và Xuân Linh đã có màn biểu diễn rất tự tin và giành được tới 7,830 điểm sau 2 bài quyền.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, phần biểu diễn của đội Thái Lan không thể xuất sắc bằng Việt Nam. Nhưng thật bất ngờ khi các trọng tài lại chấm điểm cao hơn cho Thái Lan nên Tuyết Vân, Lệ Kim và Xuân Linh chỉ giành được HCB. Sau khi kết quả được đưa ra, Tuyết Vân, Lệ Kim và Xuân Linh đã bật khóc nức nở bởi không tin mình lại thua đối thủ.

Clip Châu Tuyết Vân và 2 đồng đội Lệ Kim, Xuân Linh khóc nức nở vì trọng tài xử ép.

HLV Lê Minh Khương cho hay, các học trò của ông đã có màn trình diễn tốt bởi VĐV biểu diễn quyền của Việt Nam đã đạt đẳng cấp châu lục và thế giới. Mặc dù vậy, môn biểu diễn quyền luôn gắn với những quyết định nhạy cảm từ phía trọng tài. 

Theo ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn Taekwondo, người chấm điểm sai là trọng tài người Myanmar. Sau đó, đoàn Việt Nam đã đề nghị đổi trọng tài nhưng BTC không đồng ý và giữ nguyên các vị trọng tài cũ.

Mặc dù vậy, đoàn Taekwondo Việt Nam vẫn kiên quyết phản đối và BTC buộc phải cho hai đội Thái Lan và Việt Nam thi lại bài quyền này. Trong lúc chờ khiếu nại, các cô gái Việt Nam vẫn còn ôm mặt khóc đầy tức tưởi.


Nhờ sự quyết liệt của đoàn Taekwondo, Tuyết Vân, Lệ Kim và Xuân Linh đã xuất sắc giành HCV.

Sau khi thực hiện lại bài quyền, Tuyết Vân, Lệ Kim và Xuân Linh đã giành được 130 điểm, hơn 100 điểm so với Thái Lan để xuất sắc đòi lại tấm HCV xứng đáng thuộc về Việt Nam.

"Chiến thắng không hoàn toàn do may mắn, mà thể hiện bản lĩnh của VĐV. Trong bài thi đấu lại, đội nào có tâm lý tốt hơn, bản lĩnh hơn và có sự chuẩn bị thể lực tốt hơn sẽ giành chiến thắng", ông Vũ Xuân Thành chia sẻ.