Công Phượng tái hiện siêu phẩm của Ronaldinho ở World Cup 2002

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 03/06/2015

Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn và người hâm mộ đã đánh giá siêu phẩm đá phạt của Công Phượng vào lưới U23 Malaysia sánh ngang đẳng cấp thế giới.

Phút 54 trận quyết đấu Malaysia, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp từ khoảng cách 23m, chếch bên cánh trái. Đứng trước quả phạt, Công Phượng đã thực hiện một cú cứ lòng đẹp mắt, lái bóng vào góc cao phía xa làm bó tay thủ thành Farhan.

Thời điểm ấy cục diện trận đấu xem như đã an bài bởi U23 Việt Nam đã dẫn tới 3-0 và siêu phẩm đá phạt của Công Phượng nâng cách biệt lên 4-0 chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng hoành tráng của các cầu thủ áo đỏ.

Siêu phẩm của Công Phượng vào lưới U23 Malaysia.

Không thể phủ nhận Công Phượng khi lãnh trách nhiệm thực hiện quả đá phạt đang ở trạng thái tâm lý thoải mái và hưng phấn nhất. Song nếu không có bản lĩnh, kỹ thuật điêu luyện và cả một chút may mắn nữa, chân sút của HAGL khó có thể vẽ nên một kiệt tác như vậy.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn và nhiều người hâm mộ đã đánh giá siêu phẩm của Công Phượng đạt đẳng cấp thế giới. Không ít người chợt giật mình nhớ lại bàn thắng kinh điển của Ronaldinho ở World Cup 2002.

Siêu phẩm của Ronaldinho vào lưới ĐT Anh ở World Cup 2002.

Trận tứ kết giữa ĐT Anh và Brazil năm đó kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Selecao, trong đó có một siêu phẩm sút phạt của Ronaldinho. Ở một khoảng cách tương tự với cú sút phạt của Công Phượng, nhưng ở bên cánh phải, Ronaldinho – khi ấy mới 22 tuổi – cũng vẽ một đường bóng tuyệt đẹp khiến thủ thành lão luyện David Seaman phải chới với vào lưới nhặt bóng.

Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng và Công Phượng làm sao có thể ở trình độ, đẳng cấp của “Rô vẩu”. Nhưng ở tuổi 20, xuất phát từ một nền bóng đá thuộc vùng trũng thế giới mà thực hiện được một siêu phẩm như vậy cũng là rất đáng khen với Công Phượng.