Saudi Arabia chuẩn bị cho lễ hành hương Hajj

Ban Thời Sự, Theo VTV 10:15 19/08/2018

Hôm nay (19/8), Lễ hành hương Hajj của người Hồi giáo sẽ bắt đầu. Saudi Arabia đã sẵn sàng để đón gần 2 triệu tín đồ Hồi giáo đổ về Thánh địa Mecca.

Saudi Arabia chuẩn bị cho lễ hành hương Hajj - Ảnh 1.

Tín đồ Hồi giáo đi vòng quanh khối Kaaba (Khối lập phương) trong thánh đường Hồi giáo ở Mecca, Saudi Arabia. (Ảnh: Reuters)

Để đảm bảo an ninh và trật tự, Saudi Arabia đã dành nhiều tỷ USD cho công tác tổ chức trong năm nay. Lễ hành hương Hajj đã từng chứng kiến nhiều vụ giẫm đạp vô cùng đáng tiếc như năm 2015 có tới gần 2.500 người thiệt mạng vì chen lấn lên nhau tại khu vực Mina.

Lễ hành hương Hajj là 1 trong 5 trụ cột của Đạo Hồi. Đây là một bổn phận tôn giáo phải được thực hiện ít nhất một lần trong cuộc đời của người Hồi giáo , nếu điều đó nằm trong khả năng.